Điện Kremlin nâng cấp hầm tránh bom trong bối cảnh lo ngại bị tấn công

Lê Phương (Newsweek) Thứ ba, ngày 07/02/2023 14:29 PM (GMT+7)
Điện Kremlin đã ra lệnh nâng cấp các hầm tránh bom trên khắp nước Nga, theo báo cáo hôm 6/2 của The Moscow Times.
Bình luận 0
Điện Kremlin nâng cấp hầm tránh bom trong bối cảnh lo ngại bị tấn công - Ảnh 1.

Nga được cho là đang sửa chữa các hầm trú ẩn. Ảnh: Getty

Tờ báo viết rằng các quan chức hiện tại và trước đây của Nga cho biết Điện Kremlin đã ra lệnh kiểm tra và sửa chữa các hầm trú ẩn cũng như boongke trong bối cảnh gia tăng lo ngại rằng nước này có thể trở thành mục tiêu không kích trong cuộc chiến với Ukraine.

Từ tháng 10, Điện Kremlin đã ban hành một sắc lệnh cho các khu vực ở miền tây nước Nga chuẩn bị cho khả năng xảy ra các cuộc tấn công, đồng thời đưa ra các hướng dẫn nhằm đảm bảo an toàn cho người dân. 

Steven Myers, cựu thành viên Ủy ban Cố vấn của Bộ Ngoại giao Mỹ về Chính sách Kinh tế Quốc tế và Ủy ban Thành viên An ninh Quốc gia, nói với Newsweek rằng ông thấy báo cáo của The Moscow Times là "rất đáng tin cậy".

"Đây là một hành động hợp lý và thận trọng mà chính phủ Nga sẽ thực hiện trong bất kỳ trường hợp nào", ông nói. "Một trong những điểu yếu lớn nhất của Nga là dân số tập trung, đặc biệt là ở hành lang Moscow/Saint Petersburg".

Theo tờ Moscow Times, nhiều hầm tránh bom và boong-ke của Nga được cho là "đã bị bỏ hoang trong nhiều thập kỷ".

Phóng viên Pyotr Kozlov của The Moscow Times viết: "Trong bối cảnh chiến sự Ukraine kéo dài, chính quyền địa phương dường như đang chi hàng trăm triệu rúp để biến những hầm tránh bom trở thành nơi sinh sống".

Giáo sư Mark N. Katz của Trường Chính sách và Chính phủ Schar thuộc Đại học George Mason chia sẻ một giả thuyết về động cơ của Nga. Ông nói: "Có thể động thái của Moscow nhằm củng cố câu chuyện rằng Nga đang bị Ukraine và phương Tây tấn công".

"Nhưng chiến thuật này thực sự có thể khiến người dân Nga sợ hãi", ông Katz lưu ý thêm.

William Reno, giáo sư và trưởng khoa khoa học chính trị tại Đại học Northwestern, đồng ý rằng việc nâng cấp nơi trú ẩn có thể chỉ là một cách để củng cố câu chuyện của Tổng thống Nga Vladimir Putin rằng cuộc xung đột Ukraine thực sự là "cuộc chiến giữa Nga và phương Tây, do đó chúng ta cần hầm tránh bom".

"Việc sử dụng các nguồn lực để nâng cấp hầm tránh bom của Nga không mang lại giá trị chiến thuật nào", ông Reno nói với Newsweek. "Ukraine rất khó có khả năng tấn công các mục tiêu vượt xa biên giới như vậy".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem