Điện lực Pleiku (PC Gia Lai) làm tốt công tác an sinh xã hội

Thanh Toàn Thứ bảy, ngày 26/12/2020 08:48 AM (GMT+7)
Bên cạnh việc đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định, liên tục, Điện lực Pleiku (Công ty Điện lực Gia Lai) còn tích cực tham gia chăm lo đời sống cho nhân dân, làm tốt công tác an sinh xã hội. Đó không chỉ là trách nhiệm, mà còn là tình cảm sâu sắc của những người làm điện nơi đây đối với nhân dân địa phương.
Bình luận 0
Điện lực Pleiku (PC Gia Lai) làm tốt công tác an sinh xã hội - Ảnh 1.

Từ năm 2018 đến nay, Điện lực Pleiku đã tổ chức nhiều hoạt động xã hội đầy ý nghĩa như: Tặng sách vở, áo ấm cho các em học sinh; tặng quà trẻ em khuyết tật tại Tu viện Paolo Thiên Ân; làng Chuet; Trung tâm nuôi dưỡng trẻ khuyết tật 527 Trần Nhật Duật... Đơn vị cũng triển khai ngày thứ 7 tình nguyện để sửa chữa và lắp đặt công tơ, kéo dây sau công tơ, lắp điện trong nhà, tặng quà cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ kinh phí và nhân công lắp điện cho các hộ nghèo làng Wâu (xã Chư Á), xã Trà Đa, TP.Pleiku. Tổ chức vui chơi và tặng sách vở, dụng cụ học tập cho các cháu thiếu nhi nhân dịp Tết Nguyên đán, Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6 với số tiền trên 35 triệu đồng.

Điện lực Pleiku (PC Gia Lai) làm tốt công tác an sinh xã hội - Ảnh 2.

Công đoàn và Đoàn Thanh niên Điện lực Pleiku tổ chức vui chơi, tặng quà cho các cháu thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn xã Trà Đa

Được biết, Điện lực Pleiku là đơn vị có số lượng khách hàng lớn nhất Công ty Điện lực Gia Lai. Đơn vị chịu trách nhiệm quản lý vận hành, sửa chữa lưới điện, kinh doanh điện năng trên địa bàn TP.Pleiku với trên 1.218 km đường dây trung, hạ áp; hơn 9 km cáp ngầm trung thế; 1,4 km cáp ngầm hạ thế; 777 trạm biến áp phân phối trực tiếp cung ứng điện cho trên 83 nghìn khách hàng. TP.Pleiku cũng là nơi tập trung nhiều cơ quan quan trọng và thường xuyên diễn ra các lễ hội lớn, các hoạt động văn hoá, chính trị xã hội quan trọng.

Trao đổi với chúng tôi, ông Đoàn Ngọc Minh – Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Điện lực Pleiku cho biết: "Bên cạnh hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị, các hoạt động an sinh xã hội trong thời gian qua đều được đông đảo cán bộ, công nhân viên (CBCNV) hưởng ứng, tham gia rất tích cực. Đây cũng là một cách để thể hiện nghĩa tình, tấm lòng của ngành điện đối với cộng đồng, xã hội nhằm đóng góp, sẻ chia cùng chính quyền địa phương, góp phần thực hiện hiệu quả công tác an sinh xã hội trên địa bàn".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem