Diễn viên nhí Lâm Thanh Mỹ: Thích đóng phim nhưng sẽ học làm kinh tế

Thủy Vũ Thứ bảy, ngày 19/03/2022 06:00 AM (GMT+7)
Với biệt danh "em bé đáng sợ nhất Việt Nam", Lâm Thanh Mỹ đã thể hiện thành công nhiều vai diễn trong các phim điện ảnh ấn tượng như Đoạt hồn, Vợ Ba, Scandal 2, Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh… Mới đây trong phim Bóng đè, Lâm Thanh Mỹ đã trưởng thành hơn với vai cô chị gái nhưng cũng… đáng sợ với những cảnh kinh dị.
Bình luận 0
"Em bé đáng sợ nhất Việt Nam" Lâm Thanh Mỹ: Thích đóng phim nhưng sẽ học làm kinh tế - Ảnh 1.

Lâm Thanh Mỹ được mệnh danh "em bé đáng sợ nhất Việt Nam" vì khả năng đóng phim kinh dị. (Ảnh phim Bóng đè -NSX)

Vì sao Lâm Thanh Mỹ nhận lời đóng phim Bóng đè, nhân vật có gây khó khăn cho em không?

- Khi nhận lời mời tham gia tôi cũng thấy khó, chưa hình dung vai diễn sẽ diễn ra sao nhưng khi đọc kịch bản tôi thấy không hẳn Bóng đè là phim sẽ hù dọa người xem, mà phim còn thiên về tâm lý gia đình. Và phim này tôi còn được đóng chung với Mai Cát Vi nữa nên đã nhận lời. Tôi tin đây là phim và vai diễn hay.

Vậy có phải Lâm Thanh Mỹ giới thiệu Mai Cát Vi cho đạo diễn? Bây giờ đã trưởng thành hơn, đã có nhiều nămgắn bó với nghiệp diễn xuất, bạn nghĩ gì về sự canh tranh trong nghề diễn?

- Lúc đạo diễn Lê Văn Kiệt nói vai của tôi có 1 em trai, tôi đề nghị đạo diễn đổi sang em gái sẽ dễ kết nối hơn, vì ngoài đời cả tôi và Vi đều có chị gái nên sẽ dễ nhập vai hơn. Cả hai yếu tố hợp lại để tôi tự tin với vai diễn của mình và đạo diễn cũng biết Vi nên sau đó chúng tôi vào vai hai chị em trong phim.

"Em bé đáng sợ nhất Việt Nam" Lâm Thanh Mỹ: Thích đóng phim nhưng sẽ học làm kinh tế - Ảnh 2.

Lâm Thanh Mỹ và Mai Cát Vi đóng chị em gái trong phim Bóng đè. Ảnh: NSX

Chúng tôi biết nhau lâu rồi, từng quay chung phimVợ 3 mấy tháng nên có thời gian dài chơi chung với nhau, hợp tính nhau. Sự ganh tị giữa chúng tôi không có. Vi nhỏ hơn tôi nhiều nhưng tôi thích làm việc chung. Vi nhanh nhạy, nhiệt tình và rất vui vẻ chơi đùa sau khi hết cảnh quay.

Tham gia phim có nhiều cảnh ma quái, Lâm Thanh Mỹ có sợ không?

- Lúc lồng tiếng cho phim thấy cũng đáng sợ và tôi cảm giác hồi hộp khi xem mình lại trên màn ảnh rộng sau một thời gian dài.

Sắp tới, Lâm Thanh Mỹ sẽ tham gia phim nào nữa, bạn là nguời tự chọn kịch bản hay ba chọn cho bạn?

- Tôi là nguời chọn và ba luôn đi theo con mỗi khi tôi làm phim. Mỗi phim, các đạo diễn mời tôi là các cô chú đã "đo ni đóng giày" cho tôi rồi, vấn đề là tôi hiểu nhân vật để thể hiện như thế nào. Tôi thích đóng phim nên các vai diễn tôi thấy hợp, thể hiện được. Tôi chưa gặp vai nào quá sức.

Sau phim Bóng đè, tôi có đóng vai con gái của nhân vật do chú Hứa Vĩ Văn đóng, phim Nghề siêu dễ. Một vai không nhiều phân đoạn nhưng tôi thích phim, thích vai và thích chú Hứa Vĩ Văn. Tôi đã xem nhiều phim chú Văn đóng và rất thích nét diễn của chú nên khi biết được cùng chú là tôi háo hức xem kịch bản để nhận lời.

"Em bé đáng sợ nhất Việt Nam" Lâm Thanh Mỹ: Thích đóng phim nhưng sẽ học làm kinh tế - Ảnh 3.

Lâm Thanh Mỹ thường được các đạo diễn tìm đến khi cần diễn viên phim kinh dị. (Ảnh phim Bóng đè - NSX)

Lâm Thanh Mỹ sẽ không thi vào ĐH Sân khấu - Điện ảnh

Thời gian chờ đợi phim Lâm Thanh Mỹ làm?

- Mỗi phim tham gia có khoảng cách thời gian. Có dự án mới, có vai phù hợp... đạo diễn sẽ tìm đến tôi mời casting. Tuổi tôi cũng lỡ cỡ, 17 tuổi, học lớp 11 cấp 3 rồi rất khó có vai nên tôi lo học nhiều hơn.

Lâu không đi phim tôi thấy bình thường vì cũng bận học. Tôi nhớ phim trường 1 tuần sau khi quay xong phim thôi. Trước kia, khi rảnh tôi hay đi ăn uống với bạn bè, rủ các bạn cùng đi xem phim. Qua những lần giãn cách xã hội, buộc phải ở nhà, tôi cũng xem phim online, vì đây là sở thích lớn nhất của tôi.

Lâm Thanh Mỹ có tự định hướng vai mới và theo con đường phim ảnh lâu dài sau khi học hết cấp 3 không?

- Tôi không biết định hướng sao nữa vì tôi tập trung học nhiều hơn, còn có dự án phim mới các đạo diễn tìm đến và tôi sắp xếp thời gian tham gia được thì tham gia. Vì các chú đạo diễn cũng muốn gặp tôi để xem tôi lớn tới đâu, thay đổi ra sao thì mới trao vai.

Tuy nhiên, sau này thì tôi khó có vai hơn do cũng chưa quá lớn nhưng cũng không thể diễn vai nhỏ mãi được. Tôi thích đóng phim nhưng tôi không có ý định thi vào trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh. Tôi sẽ thi đại học một chuyên ngành khác để làm kinh tế. Song song đó tôi mong muốn tiếp tục con đường diễn xuất. Tôi nghĩ việc học thêm 1 ngành để làm kinh tế, đồng thời, một diễn viên có kiến thức thì sẽ được ủng hộ nhiều hơn.

"Em bé đáng sợ nhất Việt Nam" Lâm Thanh Mỹ: Thích đóng phim nhưng sẽ học làm kinh tế - Ảnh 4.

Lâm Thanh Mỹ không nghĩ mình là người nổi tiếng và chuộng vẻ đẹp đơn giản. Ảnh: NVCC

Đã là nữ sinh rồi, Lâm Thanh Mỹ có thay đổi ý thức làm đẹp hay vẫn do mẹ định hướng?

- Ai cũng sẽ thay đổi theo thời gian, tôi cũng vậy nhưng tôi vẫn thích mặc các kiểu áo đầm. Tôi lựa chọn theo ý thích của tôi phù hợp với độ tuổi, mẹ và chị chỉ góp ý chút nhưng tôn trọng ý kiến con. Tuy nhiên, tôi cũng là người thích vẻ đẹp của sự đơn giản.

Mạng xã hội xuất hiện nhiều Vlogger nổi tiếng và kiếm được nhiều tiền. Bạn có suy nghĩ gì về điều này, có vẻ bạn chưa tận dụng hết sự nổi tiếng của mình?

- Tôi có xem nhiều các clip của các Vlogger và nhận thấy để làm được các clip đó không phải dễ, mỗi tuần ra 1 video càng không dễ. Bản thân tôi tự thấy mình không phải là người giỏi ăn nói nên làm vlogger chưa phải thế mạnh để tôi thực hiện. Tôi dành thời gian đi học và thời gian rảnh không nhiều nên tôi chỉ để xem phim thôi.

"Em bé đáng sợ nhất Việt Nam" Lâm Thanh Mỹ: Thích đóng phim nhưng sẽ học làm kinh tế - Ảnh 5.

Lâm Thanh Vỹ được bố mẹ khuyến khích chăm chỉ học hành, chưa nghĩ đến việc kiếm tiền. Ảnh: NVCC

Vậy Thanh Mỹ vẫn là công chúa trong gia đình được ba mẹ bao bọc?

- Trong nhà ba mẹ thương hai chị em rất đều nhau, tôi được khuyến khích chăm học để trước mắt thi đỗ đại học nhiều hơn là lo làm gì đó để kiếm tiền. Còn sự tự lập tôi nghĩ là mình có sẵn và được rèn thêm suốt thời gian đóng phim rồi!

Nhiều người khen Lâm Thanh Mỹ càng lớn càng xinh, bạn có những rung động về tình cảm của bạn khác phái chưa?

- Khi lên cấp 3 tôi thấy mọi người mạnh dạn tiếp cận nói chuyện với tôi hơn khi biết tôi là diễn viên. Nhưng mọi người xem tôi là bạn chứ không xem là người nổi tiếng và tôi thích như vậy. Bản thân tôi coi đóng phim là sở thích chứ không nghĩ mình là người nổi tiếng.

img
img

Lâm Thanh Mỹ thú nhận cảm thấy bình thường khi chưa có bạn khác giới để ý đặc biệt. Ảnh: NVCC

Tôi muốn mình khi đi học đúng là một học sinh như các bạn, chăm chỉ học và tự do vui chơi cùng các bạn. Hiện tôi đang học lớp 11 trường Nguyễn Hiền, quận 11. Dịp lễ 8/3 vừa qua, cô thực tập sinh lớp tôi đã nhắn cho các bạn nam trong lớp chuẩn bị quà tặng các bạn nữ cho nên cả lớp bạn nữ nào cũng được quà. Tôi cũng không có bạn nam nào để ý thích tôi hay tặng quà riêng. Và tôi cũng thấy vậy là bình thường, chưa có suy nghĩ gì về bạn khác phái có tình cảm đặc biệt với mình hay không!

Cảm ơn Lâm Thanh Mỹ đã chia sẻ thông tin.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem