Điều tra vụ bé gái 2 tuổi tử vong tại nhà trẻ Baby Shark ở Bình Phước

Đăng Khôi Thứ tư, ngày 07/06/2023 11:52 AM (GMT+7)
Công an huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ bé 2 tuổi tử vong tại nhà trẻ trên địa bàn thị trấn Đức Phong.
Bình luận 0

Trưa 7/6, trao đổi với PV Dân Việt, lãnh đạo UBND huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước xác nhận có sự việc bé 2 tuổi tử vong tại nhóm trẻ độc lập Baby Shark trên địa bàn thị trấn Đức Phong.

Theo đó, ngày 6/6, bé L.K.B.A. (2 tuổi, ngụ thị trấn Đức Phong, huyện Bù Đăng) được người nhà đưa đến gửi tại nhóm trẻ độc lập Baby Shark do ông Đỗ Lê Thanh làm chủ cơ sở.

Điều tra vụ bé gái 2 tuổi tử vong tại nhà trẻ Baby Shark ở Bình Phước - Ảnh 1.

Nhóm trẻ Baby Shark nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: A.X.

Khoảng 15h cùng ngày, trong lúc tắm và thay quần áo cho các bé tại nhóm trẻ thì bé A. được cho là tự đi vào khu vực vệ sinh.

Tại khu vực này, có 1 xô nhựa chứa nước, trong xô chứa  khoảng 1/3 lượng nước, bé gái bị cắm đầu vào xô nước và bị ngạt nước.

Khoảng 10 phút sau đó, cô Triệu Thị Hồng Hiệp là giáo viên phụ trách nhóm trẻ phát hiện, tiến hành sơ cứu tại nhóm trẻ và đưa đến Trung tâm Y tế huyện Bù Đăng cấp cứu, nhưng bé gái không qua khỏi.

Nhận tin báo, Công an huyện Bù Đăng đã có mặt phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân vụ việc.

UBND huyện Bù Đăng cho hay, nhóm trẻ BaBy Shark được cấp phép hoạt động từ ngày 13/5/2020 và đã được UBND thị trấn Đức Phong cấp phép lại vào ngày 23/12/2022.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem