Dỡ chốt cách ly dịch Covid-19: Phó Chủ tịch Vĩnh Phúc trả lời báo chí lúc rạng sáng

Thành An Thứ tư, ngày 04/03/2020 07:26 AM (GMT+7)
Vào 0h20p sáng 4/3, Phó chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Vũ Việt Văn đã có những trao đổi nhanh với phóng viên báo chí khi các chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19 đang được tháo dỡ.
Bình luận 0
Dỡ chốt Covid-19: Phó Chủ tịch Vĩnh Phúc trả lời báo chí lúc rạng sáng - Ảnh 1.

Ông Vũ Việt Văn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc trả lời phỏng vấn báo chí rạng sáng 4/3. (ảnh: Thành An)

Trả lời phóng viên báo chí lúc 0h20p sáng 4/3 ngay sau khi "lệnh" khoanh vùng cách ly toàn bộ xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên "hết hiệu lực", ông Vũ Việt Văn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc cho biết: Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 xảy ra trên địa bàn, các cơ quan chức năng tỉnh Vĩnh Phúc đã vào cuộc rất quyết liệt, bằng biện pháp đồng bộ, tổng thể, trong đó có việc cách ly toàn bộ xã Sơn Lôi nhằm khoanh vùng dập dịch.

"Sau 20 ngày, trên địa bàn xã Sơn Lôi không còn nguồn lây lan dịch bệnh Covid-19"- ông Văn nói và nhấn mạnh đây chỉ là bước đầu. "Chúng tôi tiếp tục theo dõi tình hình dịch bệnh trên địa bàn xã Sơn Lôi cũng như các xã khác để tiếp tục công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế".

Dỡ chốt Covid-19: Phó Chủ tịch Vĩnh Phúc trả lời báo chí lúc rạng sáng - Ảnh 2.

Lực lượng chức năng tỉnh Vĩnh Phúc tháo gỡ barie và lều bạt dã chiến sau khi "lệnh" khoanh vùng cách ly toàn bộ xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên hết thời gian 20 ngày. (ảnh: Thành An)

Phó Chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc cho hay, để đạt được những thành quả bước đầu như ngày hôm nay ngoài sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị còn có việc nhận thức và vào cuộc đặc biệt của người dân Vĩnh Phúc, trong đó có nhân dân xã Sơn Lôi đã chung tay cùng với các cấp chính quyền trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19.

"Dịch bệnh Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, khó lường do đó với tinh thần không chủ quan, lơ là chúng tôi tiếp tục tăng cường chỉ đạo, kiểm tra tăng cường và thiết lập các biện pháp cần thiết để đảm bảo không còn nguồn lây lan dịch bệnh trên người" - ông nói.

Cho rằng, chính quyền Vĩnh Phúc xác định tỉnh là tuyến đầu trong công tác phòng, chống dịch bệnh lây lan trong cả nước, ông Vũ Việt Văn nhấn mạnh: "Với kết quả ngày hôm nay chúng tôi xác định sẽ phấn đấu không để xảy ra dịch bệnh trên địa bàn tỉnh và phấn đấu để Thủ tướng công bố Vĩnh Phúc hết dịch trong ngày 10/3".

Trước đó, như Dân Việt đã đưa tin, tối 3/3, tỉnh Vĩnh Phúc đã tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của BCĐ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn xã Sơn Lôi.

Tại đây, ông Bùi Hồng Đô - Chánh văn phòng UBND tỉnh Vĩnh Phúc công bố hai quyết định: Chấm dứt cách ly xã Sơn Lôi (khu vực cấm tạm thời) và dừng hoạt động của 12 chốt kiểm soát; thời gian từ 0h ngày 4/3.

Ông Nguyễn Minh Trung - Phó bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện Bình Xuyên cho biết, cách đây hơn 20 ngày, với quyết tâm "chống dịch như chống giặc", tỉnh đã quyết định lập 12 chốt cách ly để phong toả vùng dịch Sơn Lôi.

Ngay sau đó huyện triển khai các biện pháp kiểm soát theo quy định; tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn bằng nhiều hình thức như phát thanh, tờ rơi; đồng thời đảm bảo sinh hoạt hàng ngày cho người dân. "Hơn 6.000 lượt người được đảm bảo an toàn khi đi qua chốt kiểm soát để làm ruộng, khám chữa bệnh" - ông Trung nói.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem