Thị trường Việt Nam giúp đại gia Thái thâu tóm nhựa Duy Tân kiếm trăm triệu USD mỗi tháng
Tập đoàn Thái Lan SGC thâu tóm nhựa Duy Tân và loạt doanh nghiệp khác, báo đạt doanh thu hơn 100 triệu USD mỗi tháng tại thị trường Việt Nam.
Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị
Sâm, Hoàng Sơn
Giấy phép số 115/GP-BTTTT cấp ngày 01/3/2022
Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Theo số liệu từ Cục Hải quan, xuất khẩu gạo của Việt Nam trong tháng 4 đạt 1,12 triệu tấn, trị giá 560,22 triệu USD, tăng 3,7% về lượng và 5,6% về trị giá so với tháng trước, đồng thời so với cùng kỳ năm ngoái tăng 11,7% về lượng và giảm 9,6% về trị giá.
Lũy kế trong 4 tháng đầu năm, xuất khẩu gạo đạt 3,43 triệu tấn, trị giá 1,76 tỷ USD, tăng 8,1% về lượng nhưng lại giảm 13,3% về trị giá so với cùng kỳ năm 2024 do giá đi xuống.
Trong tháng 4 vừa qua, lượng gạo xuất khẩu sang một số thị trường chủ chốt như Philippines, Bờ Biển Ngà, Trung Quốc, Ghana, Bangladesh, Senegal… đều tăng so với cùng kỳ năm ngoái. Ngược lại, Malaysia, Mozambique, Indonesia lại có xu hướng giảm.
Tính chung 4 tháng đầu năm, Philippines tiếp tục là thị trường xuất khẩu gạo lớn nhất của Việt Nam, chiếm 43,4% khối lượng và 41,4% tổng trị giá.
Trong khi đó, lượng gạo xuất khẩu sang các thị trường lớn tiếp theo lại tăng rất mạnh như Bờ Biển Ngà đạt 440.451 tấn, tăng 270%; Trung Quốc đạt 361.479 tấn, tăng 114,1%; Ghana đạt 304.299 tấn, tăng 94,9%... Đáng chú ý, Bangladesh tăng đột biến 81.047%, lên mức 104.679 tấn; Senegal tăng 5.689%, đạt 82.139 tấn; Thổ Nhĩ Kỳ cũng tăng đến 3.624%, đạt 10.242 tấn.
Đối với thị trường Mỹ, xuất khẩu gạo của Việt Nam sang thị trường này trong 4 tháng đầu năm đạt 11.785 tấn, tăng 34% so với cùng kỳ năm trước. Tính riêng trong tháng 4, lượng gạo xuất khẩu sang thị trường này đạt 2.714 tấn, tăng 48%.
Ngược lại, trong 4 tháng đầu năm 2025, xuất khẩu gạo sang Indonesia – thị trường tiêu thụ gạo lớn thứ hai của Việt Nam trong năm ngoái, giảm mạnh 97% về lượng và 97,9% về trị giá, xuống còn 16.347 tấn với trị giá 7,3 triệu USD.
Kết quả là Indonesia đã rơi xuống vị trí thứ 12 về thị trường xuất khẩu gạo lớn nhất của Việt Nam trong 4 tháng đầu năm, với thị phần giảm xuống còn 0,5% so với mức 17,3% của cùng kỳ năm ngoái.
Trong 4 tháng đầu năm, giá gạo xuất khẩu bình quân của Việt Nam đạt 515 USD/tấn, giảm tới gần 20% (128 USD/tấn) so với cùng kỳ năm ngoái. Tính riêng trong tháng 4, giá xuất khẩu đạt 501 USD/tấn, tăng nhẹ 1,8% so với tháng trước, nhưng giảm 19,1% so với tháng 4/2024.
Giá gạo xuất khẩu bước vào chu kỳ điều chỉnh mạnh kể từ cuối năm 2024, do nguồn cung toàn cầu tăng sau khi Ấn Độ dỡ bỏ lệnh cấm xuất khẩu kéo dài 14 tháng.
Việc Ấn Độ đẩy mạnh xuất khẩu gạo để giảm tồn kho kỷ lục, có thể khiến giá gạo toàn cầu sẽ duy trì ở mức thấp trong thời gian tới. Điều này đặt ra thách thức không nhỏ cho các nhà xuất khẩu Việt Nam trong nỗ lực duy trì lợi nhuận, thị phần.
Tính đến ngày 8/5, giá lúa thường tại ruộng dao động ở mức 5.850 đồng/kg, tăng 96 đồng/kg so với tháng trước; lúa thường tại kho đạt 7.117 đồng/kg, tăng 91 đồng/kg. Mặc dù vậy, mức giá này vẫn giảm khoảng 350 – 564 đồng/kg so với đầu năm và giảm 2.164 – 2.412 đồng/kg (25,3 – 27%) so với cùng kỳ năm ngoái.
Với mức giá hiện tại thấp hơn đáng kể so với gạo Thái Lan, xuất khẩu gạo của Việt Nam trong thời gian tới được dự báo sẽ tiếp tục tăng trưởng tích cực, dù kim ngạch thu về vẫn thấp hơn so với cùng kỳ năm ngoái.
Theo dự báo của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), Việt Nam sẽ vượt Thái Lan để vươn lên vị trí nước xuất khẩu gạo lớn thứ hai thế giới trong năm 2025 và 2026, với sản lượng khoảng 7,9 triệu tấn. Trong khi đó, xuất khẩu gạo của Thái Lan dự kiến đạt từ 7 đến 7,2 triệu tấn.
Trong báo cáo mới đây, Ngân hàng Thế giới dự đoán giá gạo sẽ giảm 29% trong năm 2025, chủ yếu do lượng dự trữ toàn cầu dồi dào và việc Ấn Độ, nước xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới, nới lỏng các biện pháp hạn chế xuất khẩu.
Tổ chức này cho biết trong báo cáo triển vọng thị trường hàng hóa: “Tổng sản lượng gạo toàn cầu trong niên vụ 2024–2025 dự kiến sẽ tăng 2%, trong đó sản lượng của Ấn Độ, quốc gia chiếm khoảng 40% tổng lượng xuất khẩu gạo thế giới, dự báo sẽ tăng 5%”.
Ngân hàng Thế giới cũng kỳ vọng giá gạo sẽ ổn định vào năm sau khi sản lượng tăng nhẹ phù hợp với mức tăng trưởng nhu cầu. Giá gạo được dự báo sẽ ổn định vào năm 2026 vì các ước tính sơ bộ cho mùa vụ 2025– 2026 từ Hội đồng Ngũ cốc Quốc tế cho thấy sự gia tăng nhẹ về nguồn cung toàn cầu sẽ tương xứng với mức tăng tiêu thụ.
Có thể nói, ngành lúa gạo Việt bước qua quý I/2025 với kết quả kinh doanh ảm đạm và nhiều nỗi lo cho phần còn lại của năm. Nhiều doanh nghiệp phải vật lộn với lợi nhuận sụt giảm hoặc thua lỗ trong bối cảnh thị trường khó khăn và đầy thách thức.
Theo số liệu từ VietstockFinance, tổng doanh thu thuần của 10 doanh nghiệp gạo niêm yết trên sàn chứng khoán đạt gần 8.700 tỷ đồng trong quý I/2025, giảm 11% so với cùng kỳ năm trước; trong khi lợi nhuận ròng bình quân giảm 23%, xuống gần 47 tỷ đồng.
CTCP Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An (mã: TAR), theo báo cáo tài chính quý I/2025, công ty này ghi nhận doanh thu thuần đạt 327 tỷ đồng, giảm tới 54% so với cùng kỳ năm trước. Dù giá vốn hàng bán giảm mạnh nhưng chậm hơn mức giảm của doanh thu nên lợi nhuận gộp của công ty “bốc hơi” 77% xuống còn 9,4 tỷ đồng.
Dù đã nỗ lực tiết giảm chi phí so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng hoạt động kinh doanh cốt lõi yếu kém vẫn khiến Gạo Trung An không thể xoay chuyển tình thế. Kết thúc quý I/2025, công ty báo lỗ sau thuế hơn 15 tỷ đồng – đảo chiều mạnh so với khoản lãi 2 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Đây cũng là quý thua lỗ thứ tư liên tiếp của doanh nghiệp này.
Không riêng Trung An, mà nhiều cái tên khác như Lộc Trời hay Angimex cũng đang rơi vào tình cảnh ảm đạm tương tự.
CTCP Xuất nhập khẩu An Giang (Angimex, mã: AGM) tiếp tục chuỗi thua lỗ sang quý thứ 6 liên tiếp với gần 19 tỷ đồng trong quý I/2025, tăng so với mức lỗ 15 tỷ đồng cùng kỳ năm 2024; doanh thu chạm đáy lịch sử, về dưới 21 tỷ đồng, giảm 64% vì không còn doanh thu hợp nhất từ các công ty con đã thoái vốn.
Dù vậy, so với kỳ vọng doanh thu cả năm chỉ 10 tỷ đồng, Công ty tạm gấp đôi kế hoạch sau quý đầu, dù chưa có lợi nhuận. Tính đến 31/3/2025, Angimex lỗ lũy kế 482 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu âm 300 tỷ đồng - hệ quả kéo dài sau biến cố Louis Holdings từ năm 2022.
Tương tự, Tổng công ty Lương thực Miền Nam – CTCP (Vinafood II, mã: VSF) cũng báo lỗ 5,3 tỷ đồng trong quý I từ mức lãi khiêm tốn của cùng kỳ năm ngoái; doanh thu VSF giảm 6%, còn 4.500 tỷ đồng. Tổng cộng VSF gánh lỗ lũy kế lên tới 2.794 tỷ đồng, ảnh hưởng từ các sai phạm của lãnh đạo cũ sau cổ phần hóa năm 2018.
CTCP Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh (Foodcosa, mã: FCS), doanh thu quý I/2025 của doanh nghiệp đạt 74,04 tỷ đồng giảm 30,37% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế quý I/2025 của doanh nghiệp đạt âm 1,09 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu còn chưa tới 60 tỷ đồng.
Giữa bức tranh ảm đạm, chỉ có một số ít doanh nghiệp gạo nổi lên những lãi cũng mỏng. CTCP Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam (Vinaseed, mã: NSC) có lợi nhuận của công ty mẹ trong quý I tăng 4,32%, lên hơn 37 tỷ đồng; doanh thu tăng 5%, đạt 368 tỷ đồng. Biên lãi gộp thu hẹp từ 33,5% xuống còn 30,1% do ảnh hưởng giá vốn tăng 11,04%, trong đó chi phí lãi vay tăng 21,14% so với cùng kỳ.
Kết quả trên giúp Công ty hoàn thành 13% kế hoạch doanh thu và 16% kế hoạch lợi nhuận năm, trong bối cảnh NSC đang thực hiện chiến lược tái cơ cấu dưới sự lãnh đạo mới. Tại ĐHĐCĐ của tổ chức ngày 16/4, Vinaseed đã thông qua mục tiêu kinh doanh năm 2025 với doanh thu đạt 2.750 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 310 tỷ đồng, lần lượt tăng 12% và 14% so với năm ngoái.
CTCP Xuất nhập khẩu Kiên Giang (Kigimex, mã: KGM) cũng vậy, mặc dù doanh thu giảm 14,74%, còn 1.370 tỷ đồng, nhưng KGM cũng là một trong số ít doanh nghiệp gạo tăng trưởng lợi nhuận, đạt 3,66 tỷ đồng - tăng 14,75% so với cùng kỳ. Sau quý I, KGM đã hoàn thành 85% kế hoạch lợi nhuận và 30% kế hoạch doanh thu cả năm.
Đánh giá về khả năng xuất khẩu gạo trong những tháng tới, các chuyên gia trong ngành lúa gạo cho rằng, doanh nghiệp Việt Nam vẫn còn dư địa để tăng xuất khẩu, nhất là tại các thị trường lớn, thị trường gần.
Hiệp hội lương thực Việt Nam (VFA) dự báo, xuất khẩu gạo năm nay có thể đạt 7,6 triệu tấn, giảm so với mức kỷ lục hơn 9 triệu tấn năm ngoái, nhưng nếu tăng được lượng gạo ST24, ST25, gạo thơm chất lượng cao, thì ngoại tệ mang về vẫn tích cực.
Các chuyên gia cho rằng, lúc này các doanh nghiệp Việt Nam cần nâng cao chất lượng sản phẩm, đẩy mạnh phân khúc gạo cao cấp là chiến lược của các doanh nghiệp. Việc mở rộng thị trường cũng giúp tăng tính chủ động và nâng cao giá trị. Mặt khác, các khách hàng truyền thống luôn có nhu cầu cao và ổn định với gạo Việt Nam. Đây cũng là lợi thế giúp doanh nghiệp kinh doanh lúa gạo có thể đảo ngược được cục diện trong thời gian tới.
Với sự nỗ lực không ngừng nghỉ của cả hệ thống chính trị và sự đồng lòng của người dân, đến cuối năm 2024, xã Cát Tài (huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định) đã hoàn thành 19/19 tiêu chí và chính thức đạt chuẩn xã nông thôn mới (NTM) nâng cao – đánh dấu một bước phát triển mạnh mẽ trong hành trình xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh.
Tập đoàn Thái Lan SGC thâu tóm nhựa Duy Tân và loạt doanh nghiệp khác, báo đạt doanh thu hơn 100 triệu USD mỗi tháng tại thị trường Việt Nam.
Tập đoàn lính đánh thuê Wagner do Nga hậu thuẫn thông báo hôm thứ Sáu rằng họ sẽ rút khỏi Mali sau hơn ba năm rưỡi chiến đấu với các phần tử cực đoan Hồi giáo và lực lượng nổi dậy tại quốc gia này. Tuy nhiên, việc bị trục xuất khỏi châu Phi được cho là đánh dấu đỉnh điểm của quá trình bắt đầu từ sau cuộc binh biến của lực lượng này – một cú ra đòn dứt khoát từ Điện Kremlin nhằm vào đội quân từng ngang ngược này.
Lãi suất ngân hàng cao nhất hôm nay 7/6: Ngay đầu tháng 6, thị trường đã chứng kiến những biến động trái chiều. Tuy nhiên, riêng với nhóm Big4, lãi suất niêm yết vẫn được giữ ổn định.
Sau đây là đề thi môn Toán vào lớp 10 năm 2025 của Long An có gợi ý đáp án, mời thí sinh theo dõi.
Sáng 7/6, tàu VH 734 được điều động cơ động tiếp cận tàu QNg 96318 TS để thực hiện lai dắt. Đến 7h30 cùng ngày, tàu được bàn giao cho lực lượng đảo Song Tử Tây tại khu vực cửa Âu.
Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan (FAT), bà Madam Pang mới đây xác nhận Thai League mùa giải 2025/26 sẽ diễn ra bình thường, bất chấp việc SEA Games 33 sẽ được tổ chức vào cuối năm 2025.
Nằm cách trung tâm TP Tây Ninh khoảng 5 km về phía Đông Nam, Tòa Thánh Tây Ninh là nơi thờ tự cấp trung ương của đạo Cao đài, một tôn giáo do người Việt sáng lập vào năm 1926 tại tỉnh Tây Ninh.
Năm 2025, tỉnh Bình Phước phấn đấu đưa 7 xã về đích nông thôn mới kiểu mẫu, trong đó có xã Thuận Phú, huyện Đồng Phú.
Với diện tích và dân số dự kiến lớn nhất khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, tỉnh mới không chỉ tạo ra một “quái vật” địa lý mà còn mở ra kỷ nguyên bùng nổ về du lịch và ẩm thực.
Với việc nộp thêm 1.400 tỷ đồng cho đơn vị thi hành án, Trịnh Văn Quyết và em gái nâng tổng số tiền để khắc phục hậu quả lên gần 2.500 tỷ đồng, thừa để khắc phục hậu quả trong cả hành vi lừa đảo cũng như thao túng thị trường chứng khoán.
Công tác tổ chức cán bộ cho xã phường mới ở Bình Dương được tổ chức chặt chẽ, bài bản, theo quy trình 3 bước, nhưng thực tế phải làm đi làm lại 5-7 lần để đảm bảo chính quyền mới hoạt động minh bạch và hiệu quả.
3 người trong cùng một gia đình ở Huế thương vong sau khi bị truy sát. Nghi phạm gây án được xác định là con rể cũ của gia đình này.
Một cặp vợ chồng ở Khánh Hòa đã sản xuất hơn 20 tấn “cà phê giả” rồi đưa đi tiêu thụ ở nhiều tỉnh, trong đó có cả Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) – thủ phủ cà phê Việt Nam.
Bắc Giang đang nỗ lực xây dựng hệ thống hạ tầng giao thông nông thôn đồng bộ, hiện đại với các tuyến đường làng, cầu dân sinh và đường nội đồng được nâng cấp. Những công trình này không chỉ phục vụ sản xuất, sinh hoạt mà còn mở ra cơ hội phát triển kinh tế, xã hội tại các địa phương.
Bất chấp việc không cần làm giàn cầu kỳ, mô hình trồng bí xanh (bí bò) của ông Lê Thành Vinh tại thị trấn Vân Du (huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa) đã mang lại năng suất "khủng" lên tới 50 tấn quả/ha, giúp gia đình ông có nguồn thu nhập ổn định hàng trăm triệu đồng mỗi năm.
Nằm ở Bờ Tây của Palestine, thành phố Jericho được biết đến bởi việc có con người sinh sống liên tục lâu đời nhất trên thế giới và các nhà khảo cổ đã khai quật được hơn 20 lớp định cư khác nhau cách đây 11.000 năm!
Chỉ trong ba tuần cao điểm kiểm tra, TP.HCM đã xử phạt 41 cơ sở vi phạm trong lĩnh vực y tế với tổng số tiền hơn 2,2 tỷ đồng.
Mùa giải này, tiền đạo Benjamin Kuku của SLNA đã có 5 bàn thắng sau 24 lần ra sân tại V.League.
Lực lượng Ukraine được cho là đang tiến công mạnh mẽ, khiến quân đội Nga đối mặt với nguy cơ bị bao vây chiến thuật gần làng Tetkino, thuộc vùng Kursk – theo kênh chiến sự Nga "Northern Channel", một kênh có liên hệ với quân đội Nga.
Đề thi môn Văn vào lớp 10 năm 2025 của Hà Nội làm trong 120 phút, đảm bảo tính hợp lý, vừa sức nhưng yêu cầu học sinh cần làm chủ thật tốt thời gian mới đạt được kết quả tốt.
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn đã bổ sung tổ hợp C00 (Văn, Lịch sử, Địa lý), C03 (Toán, Văn, Lịch sử) và C04 (Toán, Văn, Địa lý) trong xét tuyển các ngành đào tạo của trường.
Chị G, ngụ TP.HCM đã bị lừa gần 3,9 tỷ đồng sau khi lên mạng tìm kiếm lớp học bóng rổ cho con thông qua nhóm Facebook có tên “VBF – Bóng rổ tuổi trẻ”.
54% cán bộ, gần 43% công chức và khoảng 34% viên chức ở TP.HCM trong tổng số hơn 56.500 người được khảo sát sẵn sàng rời đi khi TP.HCM thực hiện việc sắp xếp lại bộ máy và tinh gọn đội ngũ cán bộ.
Từ vùng ven còn nhiều tiềm năng chưa khai phá, Tây Bắc TP.HCM đang bước vào giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ khi hàng loạt dự án hạ tầng quy mô tỷ đô được triển khai. Đây được xem là cú hích chiến lược, tạo động lực tăng trưởng dài hạn cho đô thị, kinh tế và thị trường BĐS khu vực.
Sáng 7/6, gần 76.500 thí sinh tại TP.HCM đã hoàn thành môn Toán – môn thi cuối cùng trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2025-2026.
Với món cuốn này, sự hòa quyện giữa vị tươi mát của rau và vị đậm đà của nước chấm tạo nên hương vị đặc biệt, vạn người mê.
Ngày 6-7/6, chuỗi sự kiện “Lái vui – Sống Chất” do VinFast tổ chức đã khai màn tại Quảng trường Lâm Viên, Đà Lạt. Sự kiện là cơ hội để người dân địa phương và du khách trực tiếp trải nghiệm các mẫu xe hot của VinFast, cũng như tranh thủ các ưu đãi hấp dẫn để “lên đời” xe điện hiện đại, thông minh.
Tựa như ngọn hải đăng soi sáng đại dương, Blanca City vươn mình kiêu hãnh giữa lòng Vũng Tàu, đánh thức di sản rực rỡ của một thương cảng Đông – Tây từ thế kỷ XVIII. Không chỉ là một dự án bất động sản, Blanca City là nốt nhạc khai phóng, mở đầu cho bản giao hưởng biển cả, nơi lịch sử Cap Saint-Jacques (mũi đất mang tên Thánh Giắc) hòa quyện với nhịp sống hiện đại.
HLV Kim Sang-sik thừa nhận ĐT Việt Nam chịu nhiều thiệt thòi do một số trụ cột chấn thương, trong khi Malaysia tăng cường 8-10 cầu thủ nhập tịch, nhưng ông vẫn muốn học trò giành chiến thắng đội chủ sân Bukit Jalil.
Từ quán cơm, tiệm hoa đến cửa hàng văn phòng phẩm, nhiều tiểu thương ở Đắk Nông trở thành “chủ nợ bất đắc dĩ” của chính quyền cấp xã, thị trấn suốt gần 10 năm.