Độc đáo cách nuôi lươn trong bể lót bạt: Dưới thả lươn, trên trồng rau cần, nhìn đẹp mắt mà thu được nhiều tiền hơn

Thứ ba, ngày 27/10/2020 13:04 PM (GMT+7)
Anh Trần Thiện Phi, 35 tuổi, ở ấp Thạnh Hòa, xã Thạnh Phú, huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ thành công với sáng kiến vừa nuôi lươn trong bể xi măng vừa trồng rau xanh trên mặt nước nên đạt hiệu quả cao.
Bình luận 0

Anh Trần Thiện Phi, xã Thạnh Phú, huyện Cờ Đỏ (TP Cần Thơ) cho biết, nuôi lươn trong bể lót bạt rất tiện lợi, dễ theo dõi, dễ thay nước, lươn khỏe mạnh và ít bệnh tật. 

Tuy nhiên, theo anh, muốn cho lươn mau lớn, phát triển nhanh, nước nuôi lươn phải sạch, không bị ô nhiễm. Đặc biệt là con lươn giống phải đồng cỡ, khỏe mạnh, không bị sây sát.

Độc đáo cách nuôi lươn trong bể lót bạt: Dưới thả lươn, trên trồng rau cần, nhìn đẹp mắt mà thu được nhiều tiền hơn - Ảnh 1.

Anh Trần Thiện Phi, xã Thạnh Phú, huyện Cờ Đỏ (TP Cần Thơ) giới thiệu về cách nuôi lươn trong bể lót bạt kết hợp trồng rau cần ống ở phía trên mặt nước. Chưa tính tới tiền bán lươn, chỉ tính tiền bán rau cần ống, mỗi tháng anh Phi có thu nhập trên 5 triệu đồng, đủ chi phí cho điện, nước phục vụ nuôi lươn.

Về thức ăn cho lươn, theo kinh nghiệm của anh Phi, muốn cho con lươn khỏe mạnh, chóng lớn nên cho chúng ăn cá biển kết hợp với thức ăn công nghiệp. 

Ngoài ra, vào mùa nước nổi, ốc bươu vàng dồi dào nên tận dụng làm thức ăn cho lươn để giảm bớt được chi phí.

Đối với con lươn, nếu cho ăn đầy đủ, bể nuôi đạt tiêu chuẩn kỹ thuật, sau 6 tháng có thể xuất bán, trọng lượng mỗi con từ 200 - 300 g với giá bán lươn thịt dao động từ 140.000 - 170.000 đồng/kg. 

Theo tính toán của người nuôi lươn, muốn có 1 kg lươn thịt, phải tốn 70.000 đồng tiền thức ăn. Lươn anh Trần Thiện Phi thả nuôi thành nhiều đợt nên đầu ra có quanh năm. Thời điểm lươn thịt bán với giá cao nhất là cận tết và khoảng tháng 3, 4.

Không dừng lại ở đây, anh Trần Thiện Phi luôn mơ ước làm thế nào để sản xuất được lươn giống vì con lươn giống ngoài thiên nhiên hiện nay rất khan hiếm. 

Thế là sau một thời gian mày mò học hỏi, qua nhiều lần trải nghiệm, anh Phi đã sản xuất được con lươn giống vừa để nuôi vừa cung ứng cho khách hàng. 

Hiện nay, bình quân mỗi năm anh Trần Thiện Phi, xã Thạnh Phú, huyện Cờ Đỏ (TP Cần Thơ) xuất bán hàng trăm ngàn con lươn giống gồm nhiều cỡ với giá bán lươn giống từ 5.000 - 8.000 đồng/con.

Ngoài bán lươn giống, anh Phi còn hướng dẫn và chuyển giao kỹ thuật nuôi lươn cho nhiều người nuôi nên con lươn giống không đủ cung cấp. 

Mô hình nuôi lươn trong bể lót bạt của anh Phi còn có điểm đặc biệt, đó là anh có sáng kiến trồng rau cần nước (cần ống) trên mặt bể theo mô hình chăn nuôi khép kín giúp tăng thêm thu nhập đáng kể. 

Chỉ riêng rau cần ống, bình quân mỗi tháng anh Trần Thiện Phi, xã Thạnh Phú, huyện Cờ Đỏ (TP Cần Thơ) thu hoạch trên 5 triệu đồng, đủ chi phí cho điện, nước phục vụ nuôi lươn. Rau cần ống trồng trên bể nuôi lươn là loại rau sạch, hoàn toàn không dùng phân hóa học và thuốc bảo vệ thực vật.


Thành Hiệp (Báo Cần Thơ)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem