Đòi bà Nguyễn Phương Hằng bồi thường gần 74 tỷ đồng, Thủy Tiên, Đàm Vĩnh Hưng phải chứng minh kê khai đóng thuế

Đình Việt Thứ sáu, ngày 23/06/2023 15:06 PM (GMT+7)
Trong vụ án bà Nguyễn Phương Hằng, với tư cách là bị hại, vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên – Lê Công Vinh và ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã yêu cầu bà Nguyễn Phương Hằng bồi thường thiệt hại với tổng số tiền "khủng" hơn 73,9 tỷ đồng.
Bình luận 0

Yêu cầu Thủy Tiên, Đàm Vĩnh Hưng chứng minh kê khai đóng thuế

Ngày 23/6, nguồn tin từ TAND TP.HCM cho biết, các cơ quan luật pháp thực hiện tố tụng trong vụ án bà Nguyễn Phương Hằng (Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đại Nam) đang xác minh, điều tra, bổ sung những tình tiết mới.

Đòi bà Nguyễn Phương Hằng bồi thường gần 74 tỷ đồng, Thủy Tiên, Đàm Vĩnh Hưng phải chứng minh kê khai đóng thuế - Ảnh 1.

Bà Nguyễn Phương Hằng trước bị bị bắt. Ảnh: ĐQDV

Trong đó, có việc yêu cầu phía bị hại đòi bị can Nguyễn Phương Hằng bồi thường thiệt hại phải cung cấp các tài liệu, chứng cứ chứng minh mình bị thiệt hại là có thật.

Cụ thể, vợ chồng ca sĩ Trần Thị Thủy Tiên – Lê Công Vinh và ca sĩ Huỳnh Minh Hưng (nghệ danh Đàm Vĩnh Hưng) đã có đơn gửi tòa, yêu cầu bà Nguyễn Phương Hằng phải bồi thường tổng thiệt hại bị mất là 73,9 tỷ đồng.

Theo quy định của pháp luật, công dân phải kê khai thu nhập hợp pháp, sau khi thực hiện nghĩa vụ thuế thu nhập cá nhân, doanh nghiệp phải xuất hóa đơn thuế giá trị gia tăng, đóng thuế thu nhập doanh nghiệp và báo cáo tài chính theo kết quả hoạt động kinh doanh.

Việc xác định thu nhập bị mất, phải là những thu nhập hợp pháp, hợp lệ bị mất, thì người bị thiệt hại, người có yêu cầu bồi thường, doanh nghiệp có giao dịch phải giao nộp chứng cứ. Ngoài ra, có thể thu thập chứng cứ tại các cơ quan quản lý thuế liên quan.

Đại diện cho phía bị can Nguyễn Phương Hằng cho biết, trong quá trình tham gia tố tụng, phía bà Hằng từng yêu cầu các bên cung cấp các bản hợp đồng, tài liệu giao dịch, chứng từ thanh toán, các phiếu chi, biên nhận tiền, hóa đơn…

Thậm chí, thu thập báo cáo tài chính, chứng từ hay biên lai nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập liên quan đến việc ký kết và thực hiện các hợp đồng trong thời gian 6 tháng trước thời điểm bị chấm dứt hợp đồng.

Đòi bà Nguyễn Phương Hằng bồi thường gần 74 tỷ đồng, Thủy Tiên, Đàm Vĩnh Hưng phải chứng minh kê khai đóng thuế - Ảnh 3.

Vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng trong dịp khảo sát bếp ăn từ thiện tại Bệnh viện Chợ Rẫy năm 2014. Ảnh: ĐQDV

Đại diện của bị can Nguyễn Phương Hằng cũng cho biết thêm, đã có văn bản yêu cầu các cơ quan thuế có liên quan, cung cấp các chứng từ, tài liệu về thực hiện nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân của bà Trần Thị Thủy Tiên, ông Huỳnh Minh Hưng…

Đồng thời thu thập báo cáo tài chính và chứng từ nộp thuế thu nhập doanh nghiệp của các đối tác có giao dịch với bà Trần Thị Thủy Tiên và ông Huỳnh Minh Hưng, trong khoảng thời gian 6 tháng trước thời điểm bị chấm dứt hợp đồng.

Tuy nhiên, tới nay, các yêu cầu từ phía bị can Nguyễn Phương Hằng vẫn chưa được đáp ứng đầy đủ.

Thủy Tiên, Đàm Vĩnh Hưng đòi bà Nguyễn Phương Hằng bồi thường dựa trên cơ sở nào?

Trong khi đó, theo văn bản yêu cầu tòa án thu thập chứng cứ của phía bị can Nguyễn Phương Hằng, bà Trần Thị Thủy Tiên yêu cầu bồi thường thiệt hại 30,9 tỷ đồng (tính tròn số). Và, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đòi bồi thường thiệt hại hơn 43 tỷ đồng.

Vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên – Lê Công Vinh  yêu cầu bà Hằng bồi thường thiệt hại 30,9 tỷ đồng trên cơ sở 6 hợp đồng ký kết với các đối tác gồm các công ty:

H.V Developer (quảng cáo dự án bất động sản, tổng giá trị 3,9 tỷ đồng, thu nhập thực tế bị giảm sút 1,8 tỷ đồng); sữa Q.T (quảng cáo sữa, 3,3 tỷ đồng, thiệt hại 3 tỷ đồng); H.Entertainment (quảng cáo, 3 tỷ đồng, thiệt hại 548 triệu đồng); C.Ator (hợp tác sản xuất 6 MV ca nhạc, 12 tỷ đồng, thu nhập thực tế bị giảm sút 12 tỷ đồng); V.C.Video VN (livestream bán hàng, quảng cáo nhãn hàng, 5 tỷ đồng, thiệt hại 4,6 tỷ đồng) và A.N.T.T (hợp đồng thuê sáng tác bài hát nhạc phim, 9 tỷ đồng, thu nhập thực tế bị giảm sút 9 tỷ đồng).

Riêng ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng (tức Huỳnh Minh Hưng) yêu cầu bà Hằng bồi thường thiệt hại trên 43 tỷ đồng. Số tiền này dựa trên cơ sở 2 hợp đồng:

Hợp đồng với Công ty TNHH MTV M.B.D độc quyền sử dụng hình ảnh, âm thanh, giọng nói của ông Huỳnh Minh Hưng, với vai trò là đại sứ thương hiệu. Tổng giá trị hợp đồng là 4,5 tỷ đồng, bị thiệt hại 630,2 triệu đồng (hạng mục Shoot chụp hình) và 393,3 triệu đồng (hạng mục Event).

Đặc biệt, biên bản ghi nhớ giữa Công ty CP Tập đoàn A.T và ông Huỳnh Minh Hưng, với nội dung làm đại sứ thương hiệu có tổng trị giá 42 tỷ đồng. Ông Huỳnh Minh Hưng cho rằng, bị thiệt hại 42 tỷ đồng, nên đòi bồi thường thiệt hại.

Đòi bà Nguyễn Phương Hằng bồi thường gần 74 tỷ đồng, Thủy Tiên, Đàm Vĩnh Hưng phải chứng minh kê khai đóng thuế - Ảnh 4.

Quỹ từ thiện Hằng Hữu hỗ trợ 5 tỷ đồng trong năm 2015 để cùng Quỹ Tấm lòng vàng (Tổng LĐLĐ VN) trao 1.000 học bổng cho học sinh nghèo vượt khó năm 2015, trên phạm vi cả nước. Ảnh: Ân Mỹ.

Nguồn tin từ tòa án cho biết, phía bà Nguyễn Phương Hằng đã yêu cầu ca sĩ Thủy Tiên và ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng phải cung cấp tài liệu về việc thực hiện hợp đồng, chứng từ hóa đơn thuế, biên lai nộp thuế, bản kê khai nộp thuế thu nhập cá nhân của bà Tiên và ông Hưng, qua các năm 2020, năm 2021 và năm 2022 có liên quan đến việc thực hiện các hợp đồng với các đối tác (Thủy Tiên 6 hợp đồng, Đàm Vĩnh Hưng 2 hợp đồng).

Ngoài ra, phía bà Hằng cũng đề nghị xác minh, thu thập chứng cứ tại các chi cục thuế ở một số quận - huyện TP.HCM, TP. Hà Nội và 6 công ty ký hợp đồng với vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên để có cơ sở thể hiện vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên bị thiệt hại 30,9 tỷ đồng là có thật.

Tương tự, với yêu cầu bồi thường 43 tỷ đồng của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, phía bà Nguyễn Phương Hằng yêu cầu xác minh, thu thập chứng cứ tại Chi cục thuế quận 10, Chi cục thuế quận 1 (TP.HCM), Cục thuế TP. Hà Nội và 3 đối tác liên quan tới việc ký 2 hợp đồng giao dịch với ông Hưng.

Trao đổi với PV Dân Việt, luật sư Nguyễn Thuận (Đoàn luật sư TP.HCM) cho biết, yêu cầu bồi thường thiệt hại do hành vi xâm phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín, quyền, lợi ích hợp pháp của người khác đã được Bộ luật dân sự 2015 công nhận.

Tuy nhiên, để tránh việc người yêu cầu bồi thường có động cơ trục lợi thì trách nhiệm của người yêu cầu bồi thường phải chứng minh mình bị thiệt hại thật sự.

Vì vậy, phía bà Nguyễn Phương Hằng đã đề nghị tòa án yêu cầu các bị hại trong vụ án này phải cung cấp các hợp đồng, chứng từ, tài liệu về thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp…là hoàn toàn đúng quy định pháp luật.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem