Đội hình toàn sao nhập tịch, HLV Shin Tae-yong vẫn e ngại ĐT Việt Nam

Long Nguyên Thứ sáu, ngày 15/03/2024 10:10 AM (GMT+7)
Dù ĐT Indonesia sẽ có rất nhiều cầu thủ nhập tịch khi gặp ĐT Việt Nam tại vòng loại thứ hai World Cup 2026 khu vực châu Á, nhưng HLV Shin Tae-yong không quá tự tin vào việc giành được kết quả tốt nhất.
Bình luận 0

HLV Shin Tae-yong không chắc thắng ĐT Việt Nam

Vào các ngày 21/3 và 26/3, ĐT Việt Nam sẽ gặp ĐT Indonesia trong 2 trận đấu thuộc vòng loại thứ hai World Cup 2026 khu vực châu Á. Đây là cuộc đọ sức quan trọng với cả 2 đội trong cuộc đua giành vé đi tiếp tại bảng F.

Hiện tại, ĐT Việt Nam đang có 3 điểm sau 2 trận đấu và đứng nhì bảng sau ĐT Iraq (6 điểm). ĐT Indonesia chơi không thành công ở 2 trận đầu khi mới có 1 điểm và xếp cuối bảng (bằng điểm ĐT Philippines nhưng kém về chỉ số phụ).

Đội hình toàn sao nhập tịch, HLV Shin Tae-yong vẫn e ngại ĐT Việt Nam- Ảnh 1.

ĐT Indonesia đã thắng ĐT Việt Nam tại Asian Cup 2024 với đội hình có nhiều cầu thủ nhập tịch. Ảnh: SP

Tại Asian Cup 2024, ĐT Indonesia đã thắng ĐT Việt Nam 1-0 tại vòng bảng. Nhờ kết quả này, ĐT Indonesia đã lần đầu tiên lọt vào vòng 1/8 tại một kỳ Asian Cup.

Để có được kết quả tích cực đó, HLV Shin Tae-yong sử dụng rất nhiều cầu thủ nhập tịch cho ĐT Indonesia. Hiện tại, ĐT Indonesia còn có thêm không ít "ngoại binh" chất lượng để sẵn sàng tái đấu ĐT Việt Nam.

Trong danh sách 28 cầu thủ ĐT Indonesia được HLV Shin Tae-yong triệu tập lần này, có tới 11 cầu thủ nhập tịch và dự kiến đều là những trụ cột. Ngoài các cầu thủ đã khoác áo ĐT Indonesia trước đó gồm Elkan Baggott, Justin Hubner, Sandy Walsh, Jordi Amat, Marc Klok, Ivar Jenner, Rafael Struick, ĐT Indonesia có thêm 4 cầu thủ mới là Jay Idzes, Ragnar Oratmangoen, Nathan Tjoe-A-On và Thom Haye.

Mặc dù ĐT Indonesia được cho là mạnh hơn hẳn với "làn sóng ngoại", nhưng chính HLV Shin Tae-yong lại không tự tin vào việc đội bóng của ông có thể giành kết quả tốt nhất trước ĐT Việt Nam. Chia sẻ với truyền thông Indonesia, HLV Shin Tae-yong đã thừa nhận sức ép nhất định của ĐT Indonesia, đặc biệt là trận lượt đi khi họ chơi trên sân nhà Gelora Bung Karno.

Đội hình toàn sao nhập tịch, HLV Shin Tae-yong vẫn e ngại ĐT Việt Nam- Ảnh 2.

HLV Shin Tae-yong rất thận trọng trước 2 trận đấu sắp tới. Ảnh: SP

HLV Shin Te-yong cho biết: "Rất khó để dự đoán kết quả 2 trận đấu sắp tới. Mục tiêu của tôi là cố gắng có sự chuẩn bị tốt nhất.

Tôi không thể bảo đảm ở mức độ 100% rằng ĐT Indonesia sẽ thắng ĐT Việt Nam cả 2 trận đấu. Chúng tôi có nhiều cầu thủ đang chơi bóng tại châu Âu và họ phải trải qua quãng đường dài để hội quân.

Trận đầu tiên với tư cách chủ nhà sẽ khó khăn với chúng tôi. Trận lượt về tại Việt Nam vào ngày 26/3 trên thực tế lại có thể trở nên dễ dàng hơn".

Nói về việc ĐT Indonesia có quá nhiều cầu thủ nhập tịch, HLV Shin Tae-yong lại "đáp xoay" bằng phát biểu: "Tôi nhập thấy ĐT Việt Nam cũng có cầu thủ nhập tịch. Tôi nghĩ đó là sự thay đổi tốt".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem