Đối tượng thả cháu bé xuống cống nước ở Hải Phòng có thể bị xử lý sao?

Nguyễn Đức Thứ tư, ngày 09/03/2022 13:00 PM (GMT+7)
Công an Hải Phòng đã xác định đối tượng Trần Thị Thu H. (SN 1977, trú tại phường Lạc Viên, quận Ngô Quyền) là đối tượng nghi vấn đã thả cháu L. xuống cống nước ở đường Đông Khê 2. Ở góc độ pháp lý, đối tượng này có thể bị xử lý sao?
Bình luận 0

Có dấu hiệu của hành vi bắt cóc trẻ em

Nêu quan điểm về vụ việc người phụ nữ thả cháu bé xuống cống nước ở Hải Phòng, Luật sư Hoàng Tùng, Trưởng Văn phòng Luật sư Trung Hòa, Đoàn luật sư TP.Hà Nội cho biết: Hành vi của đối tượng H. có dấu hiệu của hành vi bắt cóc trẻ em, được đối tượng thực hiện lén lút, khi không có sự quản lý, trông nom của bố mẹ cháu bé.

Dù chưa xác định được nguyên nhân đối tượng H. thực hiện hành vi này nhưng thông qua hành vi thả cháu bé xuống mương, chúng ta có thể thấy đối tượng H. đã cố tình gây nguy hiểm đối với an toàn tính mạng của cháu bé.

Đối tượng thả cháu bé xuống cống nước ở Hải Phòng có thể bị xử lý sao? - Ảnh 1.

Hình ảnh người phụ nữ trước (ảnh trái) và sau khi chở cháu bé giống bé L. vào trong khu vực cống nước. (Ảnh cắt từ clip)

Theo quy định tại khoản 2 Điều 6 Luật trẻ em 2016, hành vi bắt cóc trẻ em là hành vi vi phạm pháp luật và bị nghiêm cấm, cụ thể là quyền được sống an toàn, lành mạnh.

Do đó, đối tượng H. có thể phải chịu trách nhiệm hình sự đối với hành vi nêu trên về Tội chiếm đoạt người dưới 16 tuổi theo quy định tại Điều 153 Bộ luật Hình sự 2015. Theo đó, mức hình phạt cao nhất đối với tội danh này lên đến 15 năm tù. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng.

Ngoài ra, đối với hành vi đối tượng H. cố tình thả cháu bé xuống mương nước, xâm phạm tính mạng, sức khoẻ của cháu bé và căn cứ tổn thương do hành vi này gây ra với cháu bé, đối tượng H. có thể bị xử lý hình sự về Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác theo Điều 133 Bộ luật Hình sự 2015.

Đối tượng bị tâm thần không bị truy cứu trách nhiệm hình sự

Theo thông tin ban đầu, đối tượng Trần Thị Thu H. có biểu hiện tâm thần. Đối tượng này thường xuyên bỏ nhà đi lang thang.

Luật sư Hoàng Tùng cho hay, trường hợp cơ quan chức năng xác định đối tượng H. bị tâm thần thì H. sẽ không phải chịu trách nhiệm hình sự. Bởi lẽ, theo quy định Điều 21 Bộ luật hình sự 2015 thì người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội trong khi đang mắc bệnh tâm thần được xác định là người không có năng lực hành vi hình sự. Do đó, cơ quan chức năng sẽ loại trừ trách nhiệm hình sự đối với họ.

Đối tượng thả cháu bé xuống cống nước ở Hải Phòng có thể bị xử lý sao? - Ảnh 2.

Luật sư Hoàng Tùng, Trưởng Văn phòng Luật sư Trung Hòa, Đoàn luật sư TP.Hà Nội

Nêu quan điểm về vụ việc người phụ nữ thả cháu bé xuống cống nước ở Hải Phòng, bạn đọc Hồng Thanh (ở quận Lê Chân, Hải Phòng) cho hay, đây không phải là lần đầu tiên xảy ra vụ việc, trước đó cũng từng xảy ra vụ việc một số đối tượng đưa cháu bé đi gây ra hậu quả nghiêm trọng.

Bởi vậy, đối với trẻ em, phụ huynh cần chủ động có phương án phòng ngừa những mối nguy hiểm đối với các con mình sao cho hiệu quả và phù hợp. Đặc biệt, không để các con chơi một mình, hoặc con bận công việc không để ý tới các con.

"Với trẻ em, ở độ tuổi này các con rất hiếu động, thích khám phá, bởi vậy, cha mẹ các em cần phải để ý, không rời bước. Ngoài vụ việc này, gia đình các em ở gần các tuyến đường lớn cũng cần phải đề phòng đến các mối nguy hiểm khác, tránh xảy ra những vụ việc đáng tiếc như trẻ đi ra đường xảy ra va chạm giao thông, hoặc xuống các mương nước, ao hồ nghịch trượt chân ngã", bạn đọc Hồng Thanh cảnh báo.

Trước đó, vào khoảng thời gian từ 14h đến 14h30 ngày 1/3, H. đi qua nhà cháu L. tại ngõ 229 Hàng Kênh, phường Hàng Kênh, quận Lê Chân, thấy cháu chơi một mình không có ai trông nên H bế cháu lên xe đạp chở đi.

Đến 16h cùng ngày, một người dân đã thấy H. có hành vi thả cháu bé xuống cống nước ở đường Đông Khê 2. Bị phát hiện, H. vội lên xe bỏ đi. Cháu L. sau đó đã được người dân và Công an phường Đằng Giang cứu và bàn giao cho gia đình.

Công an quận Ngô Quyền tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc. Được biết, Trần Thị Thu H. có biểu hiện tâm thần. Đối tượng này thường xuyên bỏ nhà đi lang thang.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem