Đồng Nai chấn chỉnh tư tưởng bàn lùi, làm việc cầm chừng, phấn đấu GRDP 2024 tăng 6,5-7,0%

Thành Nam Thứ năm, ngày 14/12/2023 15:01 PM (GMT+7)
Trong năm 2024, tỉnh Đồng Nai đặt ra mục tiêu phấn đấu giảm hộ nghèo, có 3 xã và 2 huyện đạt chuẩn nông thôn mới từ đó đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh nhà.
Bình luận 0

Ngày 14/12, UBND tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Hội nghị giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách năm 2024.

Hội nghị có sự tham gia của Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai – Nguyễn Hồng Lĩnh, ông Võ Tấn Đức, quyền Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai cùng đại diện các sở, ban ngành và các cấp huyện, thành phố. 

Đồng Nai phấn đấu đạt 31 chỉ tiêu, GRDP tăng 6,5-7,0% trong năm 2024 - Ảnh 1.

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh đánh giá cao những nổ lực cố gắng và những thành quả mà tỉnh nhà đạt được trong năm 2023. Ảnh: Thành Nam

Theo báo cáo của UBND tỉnh Đồng Nai, thời gian qua nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn về vốn tín dụng, thiếu đơn hàng phải cắt giam lao động và dừng hoạt động sản xuất. Thị trường bất động sản suy giảm, tác động tiêu cực và ảnh hưởng nặng đến các lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. 

Tuy nhiên, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân đã nỗ lực, tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2023 của tỉnh tiếp tục đạt được những kết quả tương đối tốt trên tất cả các lĩnh vực.

Đồng Nai phấn đấu đạt 31 chỉ tiêu, GRDP tăng 6,5-7,0% trong năm 2024 - Ảnh 2.

Lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Nai giao chỉ tiêu cho các Sở, ngành, địa phương trong năm 2024. Ảnh: Thành Nam

Trong đó, giá trị tổng sản phẩm GRDP đạt 246.448 tỷ đồng (tăng 5,3% so với cùng kỳ), GRDP bình quân đầu người đạt 139,75 triệu đồng (tương đương 5.996 USD) và thu ngân sách Nhà nước khoảng 58.035 tỷ đồng (đạt 94% dự toán đầu năm).

Với những thành quả nói trên, năm 2024, tỉnh Đồng Nai đề ra 31 chỉ tiêu kinh tế - xã hội, an ninh – quốc phòng. 

Trong đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) phải tăng 6,5-7,0% so với năm 2023, GRDP bình quân đầu người đạt 148 triệu đồng/người, kim ngạch xuất khẩu năm 2024 tăng 8,0% so với năm 2023, tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt 124.000 tỷ đồng và tổng thu ngân sách đạt dự toán được giao.

Song song đó, Đồng Nai cũng phấn đấu có thêm ít nhất 4 xã đạt tiêu chuẩn nông thôn mới nâng cao, 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, 2 huyện hoàn thành nông thôn mới nâng cao. 

Từ đó giảm 35% hộ nghèo A trên tổng số hộ nghèo A. Tiếp tục giữ tỷ lệ lao động không có việc làm khu vực ở thành thị dưới 2%. Song song đó, tỉnh sẽ phấn đấu đưa vào sử dụng 715 căn nhà ở xã hội.

Bí thư Tỉnh uỷ Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh biểu dương nỗ lực cố gắng và những kết quả mà các cấp, các ngành, các địa phương đã đạt được trong năm 2023. Qua đó, Bí thư Tỉnh uỷ Đồng Nai hi vọng rằng các cấp tiếp tục tiếp tục nỗ lực cố gắng để hoàn thành 31 chỉ tiêu đề ra.

"Song song đó, cũng cần chấn chỉnh đấu tranh loại bỏ tư tưởng bàn lùi, nhụt chí, làm việc "cầm chừng", "phòng thủ", "che chắn", giữ "an toàn" trong một bộ phận cán bộ, công chức, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp", ông Lĩnh nhấn mạnh. 

Đồng Nai phấn đấu đạt 31 chỉ tiêu, GRDP tăng 6,5-7,0% trong năm 2024 - Ảnh 3.

Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thành Nam

Phát biểu tại Hội nghị, ông Võ Tấn Đức, quyền Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai cho rằng trước mắt cần tập trung chuẩn bị hàng hóa phục vụ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, chăm lo cho người nghèo, người có công và các gia đình chính sách, tập trung kiểm soát an ninh trật tự vào dịp cuối năm.

Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai cũng nhận định các nhiệm vụ trong năm 2024 là rất lớn nên cần có sự quyết tâm cao của sở ngành và các địa phương, qua đó triển khai thực hiện ngay các nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2024. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem