Đồng Nai: Nếu không di dời lồng cá trên sông La Ngà, cá chết người dân tự gánh chịu

Nha Mẫn Thứ tư, ngày 14/04/2021 10:43 AM (GMT+7)
Để xử lý hiện tượng cá chết trên sông La Ngà, tỉnh Đồng Nai đã thành lập vùng quy hoạch nuôi cá bè. Vì thế, Đồng Nai đã ra "tối hậu thư" cho các hộ nuôi cá. Theo đó, nếu hộ nào không chịu di dời bè cá vào khu vực nuôi sẽ tự chịu trách nhiệm, nếu có sự cố gây chết cá...
Bình luận 0

Ngày 13/4, đoàn công tác của Khu bảo tồn thiên nhiên-văn hóa Đồng Nai đã phối hợp với Chi cục thủy sản Đồng Nai và UBND huyện Định Quán đến từng bè cá trên sông La Ngà để vận động người nuôi cá bè di dời lồng, bè vào vùng quy hoạch (theo đề án của UBND tỉnh Đồng Nai).

Di dời bè cá trên sông La Ngà: Các hộ không chịu vào vùng quy hoạch nếu cá chết phải tự chịu - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng "gõ cửa" từng hộ nuôi cá bè để vận động di dời vào vùng quy hoạch nuôi

Mục đích di dời lồng, bè cá vào vùng quy hoạch nuôi nhằm đảm bảo an toàn cho thuỷ sản trên bè trong mùa mưa.

Lực lượng chức năng đã đến từng bè cá để vận động người nuôi cá bè không neo đậu lồng, bè cá khu vực từ suối Tam Bung đến ngã 3 hợp lưu giữa sông Đồng Nai và sông La Ngà, trong thời gian từ ngày 1/4 đến ngày 30/7 hàng năm. Đây là phương án để tránh rủi ro về các sự cố môi trường gây chết cá.

Di dời bè cá trên sông La Ngà: Các hộ không chịu vào vùng quy hoạch nếu cá chết phải tự chịu - Ảnh 2.

Hình ảnh làng bè trên sông La Ngà

Đồng thời vận động các hộ nuôi cá bè,  nhưng chưa chịu di dời đến vùng quy hoạch, tránh thiệt hại trong mùa mưa năm nay. Nếu người nuôi vẫn không chịu di dời theo chủ trương, thì khi xảy ra sự cố dẫn đến chết cá phải tự chịu trách nhiệm.

Như đã thông tin, trước đó tỉnh Đồng Nai đã xác minh có 212 hộ nuôi cá bè trên sông La Ngà, khu vực gần cầu La Ngà, thuộc huyện Định Quán. Trong đó có 168 hộ thuộc diện phải di dời để đảm bảo an toàn bè cá. 

Di dời bè cá trên sông La Ngà: Các hộ không chịu vào vùng quy hoạch nếu cá chết phải tự chịu - Ảnh 3.

Sự cố cá bè chết trên sông La Ngà diễn ra liên tục vào những năm trước

Tính đến nay phần lớn các hộ nuôi cá bè đã di dời đến vùng quy hoạch; nhưng bên cạnh đó, vẫn còn nhiều hộ chưa chịu di dời. Nguyên nhân là do các hộ này quen khu vực cũ, gần đường bộ, thuận lợi cho vận chuyển,… nên cố gắng bám trụ lại.

Một cán bộ huyện Định Quán cho biết: "Chúng tôi đã vận động người dân di dời đến vùng quy hoạch để tránh các sự cố gây chết cá vào mùa mưa này. Nhiều hộ do vướng con giống, thích chỗ neo đậu bè hiện tại nên chưa chịu di dời. 

Các hộ không chấp hành di dời lồng, bè theo đề án sẽ phải tự chịu trách nhiệm với thiệt hại khi cá nuôi chết. 

Chúng tôi cũng yêu cầu các chủ hộ cam kết không được phát sinh thêm lồng, bè nuôi cá khi chưa được cơ quan chức năng cho phép. Chủ hộ và gia đình phải chịu trách nhiệm về các hình thức xử lý hành chính khi tự ý làm thêm lồng, bè mới".

Còn anh Nguyễn Ngọc Ký người nuôi cá bè trên sông La Ngà cho biết theo lời vận động của địa phương anh sẽ đưa bè đến khu vực quy hoạch nuôi. Anh Ký hi vọng tại khu vực quy hoạch nuôi cá bè thì các bè cá sẽ được an toàn nhất là trong mùa mưa năm nay. Bởi nhiều năm qua anh thường xuyên gặp cảnh cá chết trắng bè vì nguồn nước biến đổi mạnh trong mùa mưa.

Năm 2018 – 2020 nhiều sự cố liên quan đến môi trường, khí hậu,… đã xảy ra khiến cá bè chết hàng loạt gây thiệt hại kinh tế cho người nuôi cá bè. Trước thực trạng đó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai đã phê duyệt đề án Quản lý, sắp xếp, ổn định vùng nuôi cá bè trên hồ Trị An.

Việc sắp xếp, quản lý làng cá lồng bè tại hồ Trị An được chia thành tám vùng, với chiều rộng 40 - 1.200m và tổng số lồng bè trên hồ được bố trí, sắp xếp là 618 bè kèm theo 1.236 lồng phân chia chỉ tiêu số bè, lồng theo điều kiện thực tế từng xã. Mục đích là để đảm bảo an toàn cho cá bè nhất là trong mùa mưa kéo dài từ tháng 4 đến tháng 7 hàng năm.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem