ĐT Malaysia sử dụng bao nhiêu cầu thủ nhập tịch trong trận thua Việt Nam?

Tùng Lâm Thứ bảy, ngày 12/06/2021 18:10 PM (GMT+7)
Trong trận thua 1-2 trước ĐT Việt Nam, HLV Tan Cheng Hoe của ĐT Malaysia đã sử dụng tới 7 cầu thủ nhập tịch, bao gồm 6 người ở đội hình xuất phát, nhưng điều đó không giúp ông phá dớp không thắng…
Bình luận 0

Chỉ có thắng ĐT Việt Nam, ĐT Malaysia mới nhen nhóm lại hy vọng cạnh tranh 1 trong 2 vị trí dẫn đầu bảng G vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á.Vậy nên trước trận đấu, HLV Tan Cheng Hoe và các học trò đã tỏ ra rất quyết tâm. Ngay như ở đội hình xuất phát, ông cũng sử dụng những cầu thủ tốt nhất mà mình có, cụ thể là tung ra sân 6 gương mặt nhập tịch, gồm Matthew Davies (gốc Australia), Dion Cools (gốc Đan Mạch), La'Vere Corbin-Ong (gốc Anh), Brendan Gan (gốc Australia), Mohamadou Sumareh (gốc Gambia) và Guilherme de Paula (gốc Brazil). Sang hiệp 2, HLV Tan Cheng Hoe tung thêm 1 cầu thủ nhập tịch nữa vào sân là Liridon Krasniqi (gốc Kosovo).

ĐT Malaysia sử dụng bao nhiêu cầu thủ nhập tịch trong trận thua Việt Nam? - Ảnh 1.

Dion Cools (áo vàng) - cầu thủ nhập tịch nổi tiếng nhất của ĐT Malaysia.

7 gương mặt kể trên trải đều ở cả 3 tuyến và nhờ kỹ năng chơi bóng bài bản, thể hình lý tưởng và thể lực tốt, họ đã giúp ĐT Malaysia tạo ra thế trận tốt trước ĐT Việt Nam. Tuy vậy, chỉ có Guilherme de Paula là người ghi dấu ấn với bàn gỡ hòa 1-1 trên chấm penalty. Những gương mặt còn lại đều chỉ tròn vai. Thậm chí, Brendan Gan còn là người có tình huống phạm lỗi với Văn Toàn trong vòng 16m50 ở phút 81, dẫn tới quả penalty quyết định của trận đấu.

Rõ ràng, chính sách sử dụng nhập tịch đã giúp ĐT Malaysia chơi tốt hơn, đặc biệt ở khả năng pressing, nhưng về sự kết dính, họ vẫn chưa thể được như ý.

Với trận thua 1-2 trước ĐT Việt Nam, ĐT Malaysia đã chính thức dừng bước ở vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á. Đây cũng là trận thứ 6 liên tiếp, họ không thể thắng ĐT Việt Nam kể từ 2016 (thua 5 và hòa 1). Trận cuối trên đất UAE, "Hổ Malay" sẽ gặp ĐT Thái Lan và đây sẽ là trận đấu có ý nghĩa danh dự với cả hai đội.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem