Dự Đại hội Đảng bộ Tiền Giang, ông Hoàng Trung Hải chỉ đạo "tỉnh phải tăng cường liên kết vùng"

Trần Đáng Thứ ba, ngày 13/10/2020 13:15 PM (GMT+7)
Sáng 13/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tiền Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã chính thức khai mạc.
Bình luận 0

Phát biểu tại Đại hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Trưởng Bộ phận Thường trực chuyên trách Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII Trung ương Đảng - ông Hoàng Trung Hải nhấn mạnh: "Tiền Giang cần có các giải pháp để tăng cường liên kết vùng, phát huy các lợi thế, thúc đẩy phát triển kinh tế".

Ủy viên Bộ Chính trị Hoàng Trung Hải: Tiền Giang tăng cường liên kết vùng, thúc đẩy phát triển kinh tế  - Ảnh 1.

Ông Hoàng Trung Hải - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Trưởng Bộ phận Thường trực chuyên trách Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Trung ương Đảng - phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Theo ông  Hải, Tiền Giang có vị trí thuận lợi, là cửa ngõ tiếp giáp giữa Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL).

Tiền Giang cũng là đầu mối giao thông quan trọng với nhiều tuyến cao tốc, quốc lộ, giao thông đường thuỷ quốc gia, quốc tế.

Vì vậy, tỉnh Tiền Giang cần tập trung phát triển đô thị trung tâm và nâng cao tỉ lệ đô thị hoá. Đẩy nhanh công tác tổ chức lập quy hoạch tỉnh phù hợp với quy hoạch quốc gia, quy hoạch vùng.

Phát biểu khai mạc Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Tiền Giang Nguyễn Văn Danh khẳng định: Trong 5 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và các cấp ủy Đảng, việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội X của Đảng bộ tỉnh trong bối cảnh có nhiều thuận lợi và khó khăn đan xen.

Ủy viên Bộ Chính trị Hoàng Trung Hải: Tiền Giang tăng cường liên kết vùng, thúc đẩy phát triển kinh tế  - Ảnh 2.

Đại hội vinh dự được đón tiếp 348 đại biểu ưu tú đại diện cho hơn 49.000 đảng viên của Đảng bộ tỉnh Tiền Giang.

Song, tỉnh đã đạt được nhiều thành quả đáng khích lệ, như: Nhiệm kỳ 2016-2020 tốc độ tăng trưởng kinh tế tỉnh Tiền Giang tăng 7,3%. GRDP bình quân đầu người năm 2020 đạt 58,6 triệu đồng.

Cơ cấu kinh tế khu vực nông - lâm - ngư nghiệp chiếm 37,1%; khu vực công nghiệp - xây dựng chiếm 27,8%; dịch vụ chiếm 35,1%.

Năm 2020 kim ngạch xuất khẩu đạt 3 tỷ USD, đứng thứ 2/13 tỉnh, thành vùng ĐBSCL.

Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội tăng nhanh đạt 169,8 ngàn tỷ đồng, chiếm 38,2% so với GRDP của tỉnh. Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn năm 2020 đạt 11.665 tỷ đồng…

"Những thành quả đó là kết quả của quá trình nỗ lực, phấn đấu; đặc biệt là sự đoàn kết thống nhất, sự quyết tâm, trách nhiệm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh. Đây là tiền đề, là cơ sở quan trọng để tỉnh ta phấn đấu trở thành tỉnh phát triển trong Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam trong nhiệm kỳ 2020 - 2025" - ông Danh khẳng định.

Ủy viên Bộ Chính trị Hoàng Trung Hải: Tiền Giang tăng cường liên kết vùng, thúc đẩy phát triển kinh tế  - Ảnh 3.

Các đại biểu chia vui tại Đại hội.

Tại buổi khai mạc, ngoài lãnh đạo Trung ương, Đại hội vinh dự được đón tiếp 348 đại biểu ưu tú đại diện cho hơn 49.000 đảng viên của Đảng bộ tỉnh Tiền Giang…

Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Tiền Giang lần thứ XI có chủ đề: "Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; nâng cao niềm tin trong nhân dân; đổi mới, sáng tạo; bảo đảm quốc phòng, an ninh; phấn đấu đến năm 2025, Tiền Giang trở thành tỉnh phát triển trong Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem