Hậu Giang chính thức khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025

Hồng Cẩm Thứ ba, ngày 13/10/2020 12:20 PM (GMT+7)
Ngày 13/10, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Hậu Giang, khóa XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 chính thức khai mạc. Đại hội diễn ra trong 2,5 ngày, từ chiều 12/10 (phiên trù bị) đến ngày 14/10.
Bình luận 0

Tham dự đại hội có ông Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; ông Trần Thanh Mẫn - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; ông Lê Thành Long - Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp; đại diện lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương; các đồng chí nguyên Bí thư, Phó Bí thư, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy qua các nhiệm kỳ, cùng lãnh đạo các tỉnh, thành trong khu vực; cùng 349 đại biểu chính thức.

Hậu Giang chính thức khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 - Ảnh 1.

Quang cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hậu Giang, khóa XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Báo cáo về kết quả nhiệm kỳ vừa qua, ông Lê Tiến Châu - Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang - cho biết: Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hậu Giang đã nỗ lực phấn đấu thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XIII đã đề ra và đạt được những kết quả khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực.

Tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân đạt 6,3%/năm; quy mô kinh tế tỉnh tăng gần 1,5 lần so với đầu nhiệm kỳ. GRDP bình quân đầu người cuối năm 2020 đạt 49,96 triệu đồng/người, tăng gần 1,47% lần so với đầu nhiệm kỳ.

Hậu Giang chính thức khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 - Ảnh 2.

Ông Lê Tiến Châu - Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang.

Nhiệm kỳ qua, nhiều chủ trương, giải pháp về tái cơ cấu nông nghiệp, phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã… đã được triển khai thực hiện đồng bộ và xây dựng được nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp chuỗi giá trị nông sản (chủ lực là lúa gạo, mía đường, thủy sản, cây ăn quả) đạt hiệu quả kinh tế cao.

Đến cuối năm 2020, toàn tỉnh có 32/51 xã đạt chuẩn nông thôn mới, vượt chỉ tiêu Nghị quyết; có 3 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới; thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đến năm 2020 đạt trên 41 triệu đồng, tăng 16 triệu đồng so với năm 2015.

Sản xuất công nghiệp và xây dựng có nhiều chuyển biến tích cực. Trong đó, giá trị sản xuất công nghiệp tăng bình quân 9,87%/năm; tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh còn 3,1% (giảm bình quân trên 2%/năm); 5 năm qua, tỉnh đã giải quyết việc làm cho 90.632 lao động, đạt 120,8% chỉ tiêu Nghị quyết; y tế, giáo dục được đầu tư phát triển…

Hậu Giang chính thức khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 - Ảnh 3.

Đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hậu Giang.

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, với phương châm "Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới, phát triển", Đảng bộ tỉnh Hậu Giang đề ra một số chỉ tiêu trong thời gian tới phấn đấu: Đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 6,5 - 7%/năm; GRDP bình quân đầu người là 77 - 80 triệu đồng; tổng vốn đầu tư toàn xã hội trên địa bàn (5 năm) theo giá thực tế từ 99.000 - 100.000 tỷ đồng; giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân mỗi năm từ 1% trở lên; tỷ lệ lao động qua đào tạo đến năm 2025 đạt từ 70% trở lên; tỷ lệ xã nông thôn mới đạt trên 80% tổng số xã và công nhận thêm 1 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới; phấn đấu hàng năm, chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) trong nhóm 30 tỉnh dẫn đầu; đến năm 2025, chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông (VIET NAM ICT INDEX) trong nhóm 30 tỉnh dẫn đầu...

Hậu Giang chính thức khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 - Ảnh 4.

Hậu Giang chính thức khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 - Ảnh 5.

Đại biểu tham quan các gian hàng trưng bày đặc sản tỉnh Hậu Giang.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, ông Phạm Minh Chính ghi nhận những nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hậu Giang trong nhiệm kỳ qua.

"Với truyền thống đoàn kết, nghĩa tình, thủy chung, năng động, sáng tạo, ý chí tự lực, tự cường, cùng với nỗ lực quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, Đảng bộ và nhân dân Hậu Giang đã phát huy mọi nguồn lực để khắc phục khó khăn, đạt được những thành tựu quan trọng, khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực; hoàn thành và vượt 16/18 chỉ tiêu chủ yếu của Nghị quyết Đại hội XIII Đảng bộ tỉnh" - ông Phạm Minh Chính ghi nhận.

Hậu Giang chính thức khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 - Ảnh 6.

Ông Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Đồng thời, ông Phạm Minh Chính yêu cầu, trong thời gian tới, Đảng bộ tỉnh Hậu Giang cần tiếp tục giữ gìn, củng cố, dày công chăm lo, vun đắp cho sự đoàn kết thống nhất trong Đảng và các tầng lớp nhân dân. Tiếp tục xác định và thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng Đảng là then chốt, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm. Giữ gìn và xây dựng nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc là nền tảng tinh thần của xã hội, tạo động lực cho phát triển bền vững. Củng cố quốc phòng, an ninh là nhiệm vụ thường xuyên, trọng yếu, tích cực chủ động hội nhập quốc tế sâu rộng.

"Đảng bộ Hậu Giang cần nhận thức đầy đủ, sâu sắc những yếu tố tác động, tận dụng được cơ hội, vượt qua khó khăn, thách thức, đưa tỉnh nhà tiếp tục có bước phát triển mới. Từng cán bộ, đảng viên của Đảng bộ tỉnh Hậu Giang có quyết tâm chính trị phải cao, nỗ lực phải lớn, hành động phải quyết liệt, hiệu quả. Tổ chức thực hiện phải có trọng tâm, trọng điểm, không cầu toàn, nhưng cũng không nóng vội, chủ quan, duy ý chí…" ông Phạm Minh Chính nhấn mạnh.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem