Du khách mệt mỏi vì những hạn chế này tại Qatar World Cup 2022

Chủ nhật, ngày 27/11/2022 06:58 AM (GMT+7)
Hàng chục ngàn người hâm mộ phải tìm cách đối phó với giá khách sạn cao, khan hiếm chỗ ở và giới hạn bia, rượu tại World Cup 2022.
Bình luận 0

Việc di chuyển tại Qatar trước đây được cho là dễ dàng trong việc theo dõi các trận đấu tại World Cup 2022. Tám sân vận động ở Qatar đều nằm trong hoặc gần thủ đô, vì vậy người hâm mộ không cần phải đi quá xa để đến xem các trận đấu - theo lý thuyết. Quốc gia này coi World Cup là bền vững với môi trường một phần vì quy mô nhỏ gọn của các công trình, nhưng thực tế lại hoàn toàn khác.

Hàng chục ngàn người hâm mộ nước ngoài đang thực hiện các chuyến bay "con thoi" giữa Doha và nước láng giềng Dubai vì một số lý do như giá khách sạn cao, khan hiếm chỗ ở và giới hạn bia, rượu.

Nghe có vẻ cực đoan, tốn kém và có vấn đề về môi trường, nhưng các chuyến bay hàng ngày đã trở thành lựa chọn phổ biến khi người hâm mộ chọn ngủ ở một nơi khác ngoài Qatar.

Du khách mệt mỏi vì di chuyển, rượu và giá cả tại Qatar World Cup 2022

Du khách mệt mỏi vì di chuyển, bia, rượu và giá cả tại Qatar World Cup 2022 - Ảnh 1.

Du khách vật lộn với những khó khăn khi di xem Qatar World Cup 2022. (Ảnh: IT).

Dubai, thủ đô thương mại tự do của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, là điểm đến hàng đầu của khu vực bên ngoài Doha. Các hãng hàng không nhà nước như FlyDubai, hãng hàng không giá rẻ của tiểu vương quốc, đang huy động nguồn lực, khai thác gấp 10 lần số chuyến bay thông thường đến Doha.

Các nước láng giềng như Abu Dhabi và Ả Rập Xê Út cũng tổ chức các chuyến bay đưa đón để kiếm tiền từ sự bùng nổ du lịch World Cup. Cứ sau vài phút, một chiếc Boeing hoặc Airbus lại ầm ầm bay qua sân bay cũ của Doha.

Khái niệm về máy bay con thoi không phải là mới đối với vùng Vịnh, nơi nhiều người sống và làm việc ở Ả rập Xê út hoặc Cô oét đến Dubai vào cuối tuần để tự do uống rượu và vui chơi trong ánh sáng đô thị lấp lánh.

Không giống như những người hâm mộ phải thực hiện các chuyến bay đường dài tại World Cup ở Nam Phi (2010), Brazil (2014) và Nga (2018), tuyến đường Dubai - Doha ngắn hơn.

Tuy nhiên, các chuyến bay ngắn, thường được định nghĩa là các chuyến đi ngắn hơn 500 km gây ô nhiễm nhiều hơn so với các chuyến bay dài tính trên mỗi người cho mỗi km di chuyển vì lượng nhiên liệu được sử dụng để cất cánh và hạ cánh.

Những người đã chọn ở lại các nước láng giềng của Qatar cho biết chủ yếu để tiết kiệm chi phí. Nhiều người không tìm được chỗ ngủ hợp lý ở Doha. Khi giá khách sạn tăng vọt trong những tháng trước giải đấu, người hâm mộ ít tiền phải tranh giành vị trí ở những ngôi làng dành cho người hâm mộ, họ phải ngủ trong lều hoặc các container cải tạo.

"Chúng tôi muốn ở lại Doha năm ngày. Nhưng nó quá đắt. Chúng tôi không muốn những khu vực dành cho người hâm mộ kỳ quặc đó," Ana Santos, một người hâm mộ người Brazil nói. "Ở Dubai, chúng tôi tìm được một khách sạn sang trọng với giá không quá cao. Các chuyến bay khá đông nên chúng tôi không phải là những người duy nhất."

Du khách mệt mỏi vì di chuyển, bia, rượu và giá cả tại Qatar World Cup 2022 - Ảnh 2.

Bay qua lại giữa Dubai và Qatar là giải pháp tốt để tiết kiệm chi phí. (Ảnh: IT).

Sau 8 năm im ắng, sân bay cũ của Doha đã hoạt động trở lại khi hàng nghìn hành khách đi máy bay đưa đón chen chúc qua các sảnh của nó. Những người hâm mộ thấy buồn chán bởi quy định hạn chế về bia, rượu của Qatar. Sau lệnh cấm bia, rượu vào phút cuối tại các sân vận động, một vài khách sạn của thành phố gần như là nơi duy nhất được phép phục vụ chúng. Cửa hàng rượu duy nhất của Doha chỉ mở cửa cho cư dân Qatar có giấy phép chính thức.

Trong khi đó, các hộp đêm sôi động, quán rượu, quán bar và các điểm du lịch khác của Dubai tràn ngập rượu mạnh và với giá thấp hơn ở Doha. Ngay cả ở Abu Dhabi, thủ đô bảo thủ của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, khách du lịch có thể mua rượu tại các cửa hàng mà không cần giấy phép.

"Chúng tôi muốn có trải nghiệm thú vị hơn ở Dubai," Bernard Boatengh Duah, một bác sĩ đến từ miền tây Ghana, người đã mua trọn gói khách sạn ở Dubai nói. "Chúng tôi muốn tự do."

Những không ít người đã bày tỏ sự kiệt sức vì phải di chuyển quá nhiều. "Đây là những ngày dài. Thật là mệt mỏi," Steven Carroll, một kỹ thuật viên phòng thí nghiệm đến từ xứ Wales, cho biết chuyến bay trở lại Dubai bị hoãn một giờ. Anh trở về khách sạn ở Dubai trong tình trạng mệt mỏi lúc 4 giờ sáng sau một ngày dài. 

Trọng Hà (AP)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem