Du lịch Ba Vì: Tháng 11, hoa Dã quỳ phủ sắc vàng gọi mời du khách

Thanh Tùng Thứ năm, ngày 11/11/2021 06:30 AM (GMT+7)
Cách trung tâm Hà Nội chưa đầy 60km, Ba Vì nổi tiếng là điểm đến lý tưởng dành cho du khách yêu thích không khí trong lành mát mẻ cùng khung cảnh hoang sơ, hùng vĩ . Tháng 11 về, Vườn quốc gia Ba Vì đã mở cửa trở lại cùng sắc vàng rực rỡ như lời mời gọi du khách về với Ba Vì sau mùa dịch.
Bình luận 0

Vườn quốc gia Ba Vì đã mở cửa chưa?

Căn cứ theo công điện số 21 của UBND thành phố Hà Nội. Kể từ 6h00 ngày 14/10/2021,Vườn quốc gia Ba Vì chính thức mở cửa trở lại. Các hoạt động du lịch, học tập, nghiên cứu tại sẽ được tổ chức tại Vườn. Tuy nhiên,quý du khách vẫn phải tuân thủ nghiêm các quy định:

– Đoàn đi không quá 10 người.

– Khai báo y tế thông qua mã Qr code tại cổng kiểm soát trước khi vào Vườn.

– Tuân thủ quy tắc 5k của Chính phủ về việc phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Du lịch Ba Vì: Tháng 11, hoa Dã quỳ phủ sắc vàng gọi mời du khách - Ảnh 2.

Vườn quốc gia Ba Vì đã mở cửa trở lại. Ảnh: TTXVN.

Vườn quốc gia Ba Vì nằm ở đâu?

Vườn quốc gia Ba Vì nằm trên địa phận huyện Ba Vì, Hà Nội, cách thủ đô khoảng gần 60km. Vườn có diện tích rất lớn, 11.460ha, ôm trọn 3 đỉnh núi cao nhất dãy Ba Vì là đỉnh Vua, đỉnh Tản Viên và đỉnh Ngọc Hoa.

Trong khuôn viên của vườn quốc gia, ngoài 3 đỉnh núi cao là điểm du lịch ngắm cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp, địa điểm du lịch đẹp Hà Nội vườn quốc gia Ba Vì còn có những điểm đến du lịch khác cùng hấp dẫn du khách không kém đó là Vườn Xương Rồng, động Ngọc Hoa, Nhà Thờ Cổ, đền thờ Tản Viên, tháp Báo Thiên…

Với không gian núi non hùng vĩ và rừng cây xanh mát, vườn quốc gia Ba Vì là nơi du khách có thể tự do ngắm cảnh, thư giãn và khám phá thiên nhiên.

Ngoài vườn quốc gia Ba Vì, quần thể khu du lịch vùng núi Ba Vì còn có rất nhiều địa điểm du lịch hấp dẫn để du khách đến tham quan như Thiên Sơn Suối Ngà, du lịch Ao Vua, Hồ Suối Hai, Hồ Tiên Sa…

Du lịch Ba Vì: Tháng 11, hoa Dã quỳ phủ sắc vàng gọi mời du khách - Ảnh 1.

Vẻ đẹp hoang sơ của Vườn quốc gia Ba Vì qua góc máy flycam. Ảnh: Nhịp sống Hà Nội.


Ba Vì nổi tiếng nhất trong cộng đồng yêu du lịch bởi nơi đây có những cánh rừng bạt ngàn dã quỳ, màu vàng rực của hoa mỗi dịp cuối năm thu hút rất nhiều người, đặc biệt là các bạn trẻ đổ về đây để lưu giữ lại những bức ảnh đẹp.

Có gì đặc biệt trong tháng 11 tại Vườn quốc gia Ba Vì

Tháng 11 là thời điểm hoa Dã quỳ tại Vườn quốc gia Ba Vì bắt đầu nở, dự báo mùa thu dần kết thúc và mùa đông sắp đến. Trong tiết trời se lạnh, nhiều đoàn du khách đã trở lại VQG Ba Vì. Tại đây du khách sẽ hòa cùng thiên nhiên và chiêm ngưỡng vẻ đẹp tự nhiên của một loài hoa dại đã làm mê hoặc biết bao lòng người, đó là loài hoa "Dã quỳ". Nếu thời tiết thuận lợi, mùa hoa Dã quỳ năm 2021 tại VQG Ba Vì dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 30/10/2021 đến ngày 05/12/2021, hoa nở rộ và đẹp nhất từ ngày 06/11 đến 21/11/2021.

Sau khi mua vé tham quan, từ cổng kiểm soát vé lên cốt 400m đi qua những khúc cua uốn lượn, du khách đã được ngắm nhìn những dải hoa Dã quỳ vàng rực dọc hai bên đường. Qua rừng thông cốt 400 khoảng 200m du khách gửi xe, rẽ trái đi bộ khoảng 300m sẽ đến được "Rừng hoa Dã quỳ". Rừng hoa Dã quỳ có diện tích rộng khoảng trên 10 ha, gồm 05 khu, có tuyến đường mòn đi bộ dài trên 3km. Khi đi dạo bộ giữa thảm hoa vàng rực xen lẫn đại ngàn rừng xanh của Núi Tản, du khách sẽ được thả hồn miên man trong sự tích chuyện tình của Thánh Tản Viên Sơn Tinh với Công chúa Ngọc Hoa hay câu truyện tình  lãng mạn trong "Sự tích hoa Dã quỳ".

Hoa Dã quỳ là biểu tượng của một tình yêu chung thủy, son sắc, bền lâu, vì vậy du khách đến thăm hoa Dã quỳ cũng là thể hiện tính nhân văn sâu sắc, để thầm cầu mong cho nhau luôn có một tình yêu, một tình bạn đẹp, trong sáng, thủy chung, gắn bó, keo sơn…

Du lịch Ba Vì: Tháng 11, hoa Dã quỳ phủ sắc vàng gọi mời du khách - Ảnh 3.

Hoa dã quỳ ven đường Vườn quốc gia Ba Vì. (Ảnh: Thanh Tùng)

Giá vé tại Vườn quốc gia Ba Vì sau khi mở cửa

Hiện tại, giá vé người lớn tại Vườn quốc gia Ba Vì là 60.000đ/người/lượt. Với vé dành cho sinh viên và học sinh sẽ giao động ở mức 10.000-20.000đ/người/lượt. Vé ưu tiên là  30.000đ/người/lượt (áp dụng đối với người già, người tàn tật…). Để được áp dụng mua vé học sinh, sinh viên và vé ưu tiên du khách cần mang theo thẻ học sinh, thẻ sinh viên, thẻ hội viên người cao tuổi hoặc giấy giới thiệu của các Trường, các Hội để thuận lợi cho việc mua vé.

Do những nguy cơ bùng phát của dịch bệnh nên trong thời gian tham quan, nghỉ dưỡng tại Vườn quốc gia Ba Vì, du khách phải chấp hành và thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo quy định.

Lộ trình di chuyển và những lưu ý khi Vườn quốc gia Ba Vì mở cửa

Về lộ trình di chuyển, từ Hà Nội du khách có thể đi theo Đại lộ Thăng Long hoặc quốc lộ 32, sau đó theo tuyến đường tỉnh lộ 414 (Sơn Tây – Đá Chông) đến Km8 + 800m sẽ có biển hướng dẫn du khách rẽ trái vào Vườn quốc gia Ba Vì. Nếu đi từ Vĩnh Phúc du khách có thể qua cầu Vĩnh Thịnh rẽ trái đi theo đường tránh Sơn Tây đến ngã tư Sơn Lộc rẽ phải theo tỉnh lộ 414 đến Km8 + 800m . Tại đẽ có biển hướng dẫn du khách rẽ trái vào Vườn quốc gia Ba Vì. Hoặc Phú Thọ du khách có thể qua cầu Trung Hà, cầu Văn Lang hoặc cầu Đồng Quang  để hỏi đường đi tiếp đến Vườn quốc gia Ba Vì. Du khách đi từ Hòa Bình có thể đi theo quốc lộ 6 đến Xuân Mai rẽ trái theo đường Xuân Mai – Sơn Tây rẽ trái theo tỉnh lộ 414 đến Vườn quốc gia Ba Vì hoặc đi theo tuyến đường Hòa Bình – Chẹ – Đá Chông rẽ phải để hỏi đường đến Vườn quốc gia Ba Vì.

Bên cạnh việc lựa chọn thời điểm và cung đường di chuyển, du khách đến thăm Vườn quốc gia Ba Vì ở thời điểm này cần lưu ý:

-Tuân thủ "Thông điệp 5K"; khai báo y tế theo quy định hoặc quét mã QR, chấp hành các quy định khác về phòng, chống dịch Covid-19.

- Kiểm tra lại độ an toàn của xe, đổ thêm xăng dầu trước khi leo núi.

- Đi giày thể thao đế thấp để tránh bị trượt ngã.

- Không được tắt máy, về số mo và thả trôi xe khi xuống dốc.

-Không nhổ cây, bẻ cành, hái hoa, săn bắt chim thú, côn trùng và đốt lửa trong rừng.

-Giữ gìn vệ sinh chung, mang rác thải đến nơi quy định.

Dưới đây là một số ảnh hấp dẫn du khách tại Vườn quốc gia Ba Vì:

Du lịch Ba Vì: Tháng 11, hoa Dã quỳ phủ sắc vàng gọi mời du khách - Ảnh 4.

Mê mẩn với loài hoa biểu tượng tại Vườn quốc gia Ba Vì. (Ảnh: VQG Ba Vì)

Du lịch Ba Vì: Tháng 11, hoa Dã quỳ phủ sắc vàng gọi mời du khách - Ảnh 5.

Triền hoa nở rộ. (Ảnh: VQG Ba Vì)


Du lịch Ba Vì: Tháng 11, hoa Dã quỳ phủ sắc vàng gọi mời du khách - Ảnh 6.

Hoa Dã quỳ trải dọc đường đi. (Ảnh: VQG Ba Vì)


Du lịch Ba Vì: Tháng 11, hoa Dã quỳ phủ sắc vàng gọi mời du khách - Ảnh 7.

Nền check in của nhiều bạn trẻ yêu thiên nhiên. (Ảnh: Thanh Tùng)




Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem