Check - in ngôi nhà cổ trên 100 tuổi ít người biết tại Hà Giang

Hoàng Quyên (tổng hợp) Thứ ba, ngày 28/11/2023 20:30 PM (GMT+7)
Mèo Vạc là một trong những huyện nổi tiếng của Hà Giang bởi nhiều địa điểm du lịch độc đáo và thú vị, trong đó không chỉ hoa tam giác mạch, sông Nho Quế, đèo Mã Pí Lèng, chợ tình Khau Vai... mà còn có những ngôi nhà cổ trên 100 tuổi chưa nhiều người khám phá.
Bình luận 0

Du lịch Hà Giang: Những địa điểm "hay ho" khi đến Mèo Vạc

Hà Giang là vùng núi cao phía bắc lãnh thổ Việt Nam, Hà Giang là một quần thể núi non hùng vĩ, địa hình hiểm trở, có độ cao trung bình từ 800 m đến 1.200 m so với mực nước biển. Đây là vùng tập trung nhiều ngọn núi cao, đồng thời có nhiều khu rừng nguyên sinh chưa được khai thác, môi trường sinh thái trong lành và chứa đựng nhiều tiềm ẩn kỳ thú. Hà Giang còn được thiên nhiên ưu đãi với nền văn hoá lâu đời thuộc niên đại đồ đồng Đông Sơn, có các di tích người tiền sử ở Bắc Mê, Mèo Vạc. Đây cũng là tỉnh có nhiều đồng bào dân tộc thuộc vùng Đông Bắc sinh sống, với rất nhiều dân tộc có phong tục tập quán, văn hoá truyền thống và những lễ hội sinh động đã làm Hà Giang trở thành nơi hấp dẫn du khách đến tham quan.

Năm 2010, Công viên địa chất Cao nguyên đá Đồng Văn (CVĐC CNĐĐV) được UNESCO công nhận là thành viên của mạng lưới Công viên địa chất toàn cầu. Tháng 9/2012 Ruộng bậc thang Hoàng Su Phì đã được công nhận là Di tích quốc gia.

Cũng vì thế mà Hà Giang trở thành điểm đến thu hút du khách trong và ngoài nước, trong mỗi huyện như Yên Minh, Đồng Văn, Mèo Vạc… Một trong những huyện được du khách lựa chọn đó là tour trải nghiệm đến huyện Mèo Vạc, nơi có những địa điểm nổi tiếng như: Chợ tình Khau Vai; Làng văn hóa dân tộc H'Mong; Làng du lịch dân tộc Lô Lô; Hẻm Tu Sản (sông Nho Quế); đèo Mã Pì Lèng; Núi cô Tiên (vách đá trắng); con đường Hạnh Phúc, hang Rồng (Tả Lủng)…

Check in và khám phá mùa hoa tam giác mạch, ngôi nhà cổ trên 100 tuổi ít người biết tại Hà Giang - Ảnh 1.

Sông Nho Quế, một trong những địa điểm check in nổi tiếng của Mèo Vạc. Ảnh: Nguyễn Ngọc Tú

Đến với Mèo Vạc, du khách có thể ghé thăm những địa điểm nổi tiếng như sông Nho Quế, đây là một trong những biểu tượng của huyện Mèo Vạc. Con Sông Nho Quế quanh năm êm đềm chảy giữa những vách đá, tạo thành một đường ranh giới màu xanh biếc giữa Đèo Mã Pì Lèng và đường Săm Pun.

Cũng trong cung đường này, du khách không nên bỏ qua phần chinh phục đường đèo Mã Pì Lèng. Đây là con đèo nằm trong top 4 cung đường đèo đẹp nhất miền Bắc. Cung đường cheo leo, đầy hiểm trở này nằm ở độ cao 1200m, dài chừng 20km, được xây dựng trong 6 năm (1959 - 1965) bởi hàng vạn thanh niên xung phong thuộc 16 dân tộc của 8 tỉnh miền Bắc Việt Nam. Du khách khi đến sẽ có cơ hội được chinh phục 9 khúc cua ôm trọn những vách đá sừng sững, hay ngắm nhìn một khung cảnh thiên nhiên núi non hùng vĩ, đẹp đến mê hồn.

Trên đỉnh đèo còn có một trạm dừng chân cho du khách thưởng ngoạn phong cảnh, phóng tầm mắt toàn cảnh cao nguyên đá Đồng Văn, hay dòng sông Nho Quế.

Check in và khám phá mùa hoa tam giác mạch, ngôi nhà cổ trên 100 tuổi ít người biết tại Hà Giang - Ảnh 2.

Đèo Mã Pì Lèng nằm trong top 4 cung đường đèo đẹp nhất miền Bắc. Ảnh: báo NLĐ

Cũng nằm trong huyện Mèo Vạc, du khách có thể lưu trú tại làng Lô Lô, để khám phá văn hóa bản địa nơi đây. Là ngôi làng nhỏ xinh, tọa lạc dưới chân núi Rồng, cách cột cờ Lũng Cú 1km, Lô Lô là nơi sinh sống của những đồng bào dân tộc thiểu số người Mông và Tày. Người dân sống ở đây chủ yếu theo phương thức tự cung, tự cấp với nghề nông và chăn nuôi. Ngoài "đặc sản" của mây ngàn, núi đá hay thung lũng ngập tràn hoa, thì khi vi vu tới đây, du khách có thể khám phá những nét văn hóa riêng mà chỉ có đồng bào dân tộc Lô Lô mới có

Du lịch Hà Giang: Khám phá văn hóa bản địa tại làng dân tộc Lô Lô

Check in và khám phá mùa hoa tam giác mạch, ngôi nhà cổ trên 100 tuổi ít người biết tại Hà Giang - Ảnh 5.

Lô Lô là nơi sinh sống của những đồng bào dân tộc thiểu số người Mông và Tày. Ảnh: Thùy Linh

Đặc biệt du khách có thể trải nghiệm ngôi nhà cổ Chúng Pủa, tại dinh thự cổ trên trăm tuổi của người Mông, toạ lạc tại thị trấn Mèo Vạc và cách chợ Trung tâm chỉ 10 phút đi bộ.

Theo đồng bào dân tộc nơi đây, ngôi nhà được xây dựng bởi một người Mông giàu có, mô phỏng theo kiến trúc thành quách kiểu miền Nam Trung Hoa.

Ngôi nhà cổ Chúng Pủa có tuổi thọ lâu đời, khoảng 100 năm tuổi mang trong mình những giá trị văn hóa vô giá của người Mông. Để trở thành một ngôi nhà cổ độc đáo ở Mèo Vạc, Chúng Pủa được để vừa giữ được những không gian truyền thông mà vẫn đảm bảo được tiện nghi sinh hoạt cho du khách ghé thăm.

Nhà cổ Chúng Pủa được xây dựng theo kiến trúc của ngôi nhà tường trình truyền thống với những bức tường đất sét, mái lợp ngói âm dương, bao quanh bởi một lớp hàng rào đá. Kỹ thuật xây dựng ngôi nhà cổ Chúng Pủa đã giúp cho ngôi nhà của người Mông chắc chắn hơn, đồng thời giúp căn nhà ấm áp hơn vào mùa đông và mát mẻ hơn vào mùa hè, lại có thể chống được thú dữ và thiên nhiên khắc nghiệt. Mái nhà được lợp bằng ngói hoặc tranh giúp ngôi nhà điều hòa nhiệt độ suốt trong năm.

Là người đã trải nghiệm nhà cổ Chúng Pủa, nam du khách đến từ thành phố Hồ Chí Minh cho biết, một ngày trải nghiệm tại Chúng Pủa, nam du khách được tận mắt chiêm ngưỡng núi rừng hùng vĩ, những mảnh ruộng bậc thang thơ mộng ở thị trấn Mèo Vạc. Nhà cổ Chúng Pủa khoác lên mình bầu không gian an yên và tinh khiết, không nghe thấy tiếng còi xe hay ngửi mùi khói bụi và có thể thả hồn vào trời mây và lắng nghe những âm thanh độc đáo của vùng núi rừng Đông Bắc.

Còn nhóm du khách đến từ Hà Nội thì cho biết, lưu trú tại nhà cổ Chúng Pủa, trong không gian yên tĩnh của ngôi nhà cổ người Mông, họ được ngồi trên những chiếc ghế mộc cùng bạn bè hàn huyên và ngắm bầu trời đầy sao lấp lánh, được cảm nhận không khí trong lành và bình yên.

Check in và khám phá mùa hoa tam giác mạch, ngôi nhà cổ trên 100 tuổi ít người biết tại Hà Giang - Ảnh 4.

Nhà cổ Chúng Pủa có tuổi thọ lâu đời, khoảng 100 tuổi mang trong mình những giá trị văn hóa vô giá của người Mông. Ảnh: dulichhagiang

Không chỉ được trải nghiệm ngôi nhà cổ 100 tuổi này, du khách còn có thể có những khám phá về chợ đêm Mèo Vạc nằm trong khuôn viên chợ trung tâm huyện, với diện tích hơn 3.500 m2, được sắp xếp với các khu chính, gồm: Khu bán hàng lưu niệm và các sản phẩm đặc trưng tiêu biểu; khu bán nước giải khát, đồ nướng; khu ẩm thực; khu tổ chức văn hóa – văn nghệ. Mỗi tối thứ 7 hàng tuần, sẽ có 3 – 4 đoàn trình diễn những làn điệu dân ca, hát đối giao duyên, múa, biểu diễn các loại nhạc cụ dân tộc đặc trưng để phục vụ công chúng.

Check in và khám phá mùa hoa tam giác mạch, ngôi nhà cổ trên 100 tuổi ít người biết tại Hà Giang - Ảnh 6.

Chợ đêm Mèo Vạc cũng là một trong những điểm vui chơi, tham quan của du khách khi ở lại Mèo Vạc. Ảnh: cungphuot.vn

Hay chợ phiên Mèo Vạc cũng nằm ở trung tâm thị trấn Mèo Vạc, đằng sau sân vận động thị trấn, cách nhà cổ Chúng Pủa 10 phút đi bộ. Chợ họp duy nhất vào buổi sáng ngày Chủ Nhật hàng tuần và chỉ nghỉ vào Tết Nguyên Đán hàng năm.

Trải nghiệm phiên chợ này, du khách có thể đi từ 7 giờ sáng đến 11h, đây là thời gian tốt nhất để tham quan, khoảng thời gian này chính là lúc tấp nập nhất của chợ.

Chợ phiên Mèo Vạc là một trong những buổi họp chợ quan trọng của đồng bào trên cao nguyên đá Đồng Văn với 17 các bản làng xung quanh huyện đổ về để trao đổi, buôn bán. Trong đó có hơn 14 dân tộc anh em như H'Mông, Dao, Giấy… cùng tham gia sinh hoạt xã hội.

Đến với chợ phiên Mèo Vạc, du khách sẽ cảm nhận màu sắc đời thường tuyệt đẹp, có những món đặc sản vùng cao, đồ thủ công, gia súc, nông sản và rất nhiều mặt hàng khác được người dân mang ra bày bán. Chưa kể đến những mặt hàng nhu yếu phẩm từ dưới xuôi và phía bên kia biên giới tham gia trao đổi tại đây. Đồng thời là những sắc màu văn hoá, nếp sống đặc trưng của vùng núi đá.

Check in và khám phá mùa hoa tam giác mạch, ngôi nhà cổ trên 100 tuổi ít người biết tại Hà Giang - Ảnh 9.

Chợ phiên Mèo Vạc nằm ở trung tâm thị trấn Mèo Vạc. Ảnh: Trần Bảo

Kinh nghiệm đi du lịch Mèo Vạc - Hà Giang thì nên lựa chọn thời điểm nào phù hợp?

Tuy nhiên để đảm bảo chuyến đi được trọn vẹn, kỳ nghỉ được thoải mái, du khách nên tìm hiểu những kinh nghiệm và thời điểm du lịch trong năm.

Theo đó, Mèo Vạc (Hà Giang) mùa nào trong năm cũng có nét đẹp riêng, tuy nhiên thời tiết trên vùng cao cũng thất thường, chỗ nóng chỗ lạnh nên du khách mang quần áo cũng phải linh hoạt.

Du khách nên có lộ trình cụ thể vì lỡ đâu mê chụp hình quá mà về trễ thì trời cũng mau tối, địa hình đường đèo, dốc nên sẽ nguy hiểm.

Tuyến đường Hà Giang đang có nhiều đoạn tu sửa, nên cập nhật thường xuyên để di chuyển phù hợp. Ngoài ra, nếu du khách đi vào mùa cao điểm thì nên đi sáng sớm để vắng người, chụp hình thoải mái. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem