Du lịch Huyện Đất Đỏ chuẩn bị đón khách trở lại trong dịp Noel và Tết Dương lịch

Thanh Tùng Thứ ba, ngày 14/12/2021 07:07 AM (GMT+7)
Sau thời gian dài ngưng hoạt động để phòng, chống dịch Covid – 19, UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã ban hành công văn cho phép đón khách trở lại. Đây là điều kiện thuận lợi để du khách có thể ghé thăm Vũng Tàu trong kì nghỉ lễ cuối năm và dịp Giáng sinh hay Tết Dương lịch sắp tới.
Bình luận 0

Du lịch huyện Đất Đỏ chuẩn bị đón khách trở lại

Thực hiện Kế hoạch số 202/KH-UBND, ngày 07/12/2021 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và Công văn số 2359/SDL-QLPTDL, ngày 09/12/2021 của Sở Du lịch. Đồng thời, Huyện Đất Đỏ là địa bàn hiện phân loại cấp độ dịch là cấp 1. 

Theo đó, các Khu Du lịch, cơ sở lưu trú du lịch được phép hoạt động trở lại và các doanh nghiệp, chủ cơ sở đang khẩn trương xây dựng Phương án thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 và cũng như chỉnh trang cơ sở, vật chất, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để tuần sau đón khách. 

Cụ thể Lan Rừng resort Phước Hải Beach ngày 15/12/2021 và Khu biệt thự cao cấp Oceanami Villas & Beach Club ngày 17/12/2021 hoạt động trở lại trên cơ sở Phương án sẽ đã được UBND huyện Đất Đỏ phê duyệt. Các doanh nghiệp và cơ sở lưu trú du lịch còn lại cũng sẽ tiếp tục chuẩn bị đón khách vào tuần sau và kịp đón khách cho dịp Giáng sinh Noel 25/12 và Tết Dương lịch năm 2022.

Du lịch Huyện Đất Đỏ chuẩn bị đón khách trở lại trong dịp Noel và Tết Dương lịch - Ảnh 1.

Các địa điểm du lịch huyện Đất Đỏ chuẩn bị mở cửa từ 15/12/2021. Ảnh: Lan Rừng resort.

Những địa điểm du khách không thể bỏ qua trong hành trình du lịch huyện Đất Đỏ những ngày cuối năm

Huyện Đất Đỏ thuộc Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nằm trong vùng Đông Nam Bộ có rất nhiều địa điểm du lịch hấp dẫn và nổi tiếng đang chờ bạn khám phá với khung cảnh thiên nhiên cực kỳ tươi đẹp, các món ngon và địa điểm vui chơi và nét văn hóa đặc trưng ở nơi đây.

Du lịch huyện Đất Đỏ với điểm đến Biển Phước Hải

Bên cạnh những bãi biển nhộn nhịp và đông người ở phố biển Vũng Tàu, du khách đi theo đường Tỉnh Lộ 44 khoảng 16km thì sẽ được đắm chìm trong bãi biển nguyên sơ, tĩnh lặng và vắng người. Đó chính là bãi biển Phước Hải. Mùa hè này, bãi biển Phước Hải sẽ là lựa chọn mới đầy tuyệt vời trong chuyến du lịch Vũng Tàu.

Cung đường về bãi biển Phước Hải là một hành trình tuyệt đẹp. Xuôi theo con đường trải nhựa thẳng tắp, khung cảnh hai bên đường hoang sơ với những hàng cây xanh, những ruộng lúa bát ngát ngào ngạt hương lúa non hẳn sẽ khiến du khách cảm thấy hào hứng, phấn khởi.

Du lịch Huyện Đất Đỏ chuẩn bị đón khách trở lại trong dịp Noel và Tết Dương lịch - Ảnh 2.

Bãi biển Phước Hải - vẻ đẹp hoang sơ của du lịch huyện Đất Đỏ. Ảnh: vntrip.

Bãi biển Phước Hải nằm dưới chân núi Minh Đạm, không chỉ sở hữu biển cả mênh mông xanh ngắt, bãi cát vàng phẳng mịn và những hàng dương xanh rì mà còn có những bãi đá đẹp kỳ vĩ, ánh đèn độc đáo. 

Bãi biển Phước Hải đẹp thơ mộng, nguyên sơ vốn có của thiên nhiên và là một trong những món quà diệu kỳ mà thiên nhiên dành tặng cho mảnh đất phố biển Vũng Tàu này. Không gian mênh mông rộng lớn của bãi biển Phước Hải cứ thế mà trải dài xa tít tắp. 

Đồng thời, biển Phước Hải còn gắn liền với làng chài bình dị, du khách du lịch Vũng Tàu sẽ được bắt gặp những hình ảnh sinh hoạt lao động đời thường của cư dân biển chèo thuyền thúng đánh hải sản gần bờ, người dân quăng chài kéo lưới và người mua người bán nhộn nhịp trao đổi ở một góc biển Phước Hải.

Du lịch huyện Đất Đỏ tại khu du lịch Du lịch Suối Tiên - Suối Đá

Du lịch Huyện Đất Đỏ chuẩn bị đón khách trở lại trong dịp Noel và Tết Dương lịch - Ảnh 3.

Khu du lịch Du lịch Suối Tiên - Suối Đá thu hút du khách trong hành trình du lịch huyện Đất Đỏ. Ảnh: dulichvungtau.

Suối Tiên - Suối Đá nằm ở xã Tân Hải, huyện Tân Thành, là một con suối dài đổ từ đỉnh núi Dinh xuống, Suối Đá có nhiều hồ chảy theo các tầng khác nhau. Đường lên hồ có nhiều cây cối rất mát mẻ, không khí trong lành và nước suối mát lạnh. 

Khung cảnh Suối Đá còn giữ nhiều nét hoang sơ, tự nhiên và du khách cần mất nhiều thời gian để leo lên hồ ở trên cùng. Đổi lại là càng leo lên cao, cảnh vật càng đẹp hơn. Trên mỗi hồ có một khu nhà nhỏ bán thức ăn và nước uống, tuy nhiên giá khá cao nên du khách có thể chuẩn bị đồ ăn và nước uống mang theo. 

Đây là một trong những điểm du lịch ở Vũng Tàu đậm chất thiên nhiên và rất trong lành. Suối Đá và Suối Tiên là 2 địa điểm nằm trên cùng 1 dòng suối chảy. Từ Suối Đá đến Suối Tiên du khách phải vượt qua 600 mét đường rừng quanh co, nhiều đá dốc dựng đứng.

Du lịch huyện Đất Đỏ tại Hồ Đá Xanh

Nằm gần sườn núi Dinh, huyện Tân Thành, hồ Đá Xanh là địa điểm du lịch Vũng Tàu mới nổi thời gian gần đây. Nơi này có hồ nước trong xanh và cây cầu nổi, chiếc xích đu, hàng rào trắng đầy lãng mạn. Bên cạnh đó, ở hồ Đá Xanh còn có chiếc thuyền hoa, nhà chòi rơm và một bầy cừu rất đáng yêu nữa. Nhiều cặp đôi đã lựa chọn nơi này để chụp hình cưới vì khung cảnh lãng mạn và thơ mộng.

Du lịch Huyện Đất Đỏ chuẩn bị đón khách trở lại trong dịp Noel và Tết Dương lịch - Ảnh 4.

Hồ Đá Xanh - bức tranh thủy mặc của du lịch huyện Đất Đỏ. Ảnh: dulich24h.

Những thông tin về thời gian mở cửa và các điểm đến hấp dẫn trong hành trình khám phá du lịch huyện Đất Đỏ sẽ là hành trang cần thiết dành cho du khách trong chuyến du lịch tại Vũng Tàu dịp cuối năm. 

Nếu còn băn khoăn về một điểm đến cho kỳ nghỉ Noel hay Tết Dương lịch sắp tới thì du lịch huyện Đất Đỏ sẽ là gợi ý tuyệt vời giúp du khách có những trải nghiệm đáng nhớ cùng người thân và bạn bè dịp cuối năm.



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem