Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ thăm cấp nhà nước Úc và New Zealand
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm cấp nhà nước tới Úc và New Zealand từ ngày 9 - 14/8.
Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị
Sâm, Hoàng Sơn
Giấy phép hoạt động báo điện tử số 115/GP-BTTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 01/3/2022 và giấy phép
sửa đổi, bổ sung số 55/GP-BVHTTDL do Bộ VHTTDL cấp ngày 11/6/2025
Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Phát huy tiềm năng và lợi thế
Để hướng đến phát triển du lịch xanh, những năm qua huyện Tây Giang đã chủ động xây dựng Nghị quyết, các kế hoạch ngắn hạn và dài hạn, đưa vào quy hoạch các điểm du lịch trên địa bàn để việc phát triển du lịch được thực hiện một cách khoa học cũng như thu hút thêm nguồn vốn của các nhà đầu tư.

Cụ thể, huyện Tây Giang ban hành Nghị quyết số 17 của huyện ủy, Nghị quyết 32 của HĐND huyện “Kêu gọi thu hút đầu tư phát triển du lịch huyện Tây Giang giai đoạn 2014-2020 và tầm nhìn đến năm 2030”; kế hoạch khảo sát hiện trạng các điểm di tích nằm trong danh mục bảo vệ là di tích cấp tỉnh và đăng ký bảo vệ thêm các điểm di tích còn lại trên địa bàn huyện Tây Giang; kế hoạch phát triển du lịch xanh Tây Giang đến năm 2025.
Theo ông Bríu Hùng - Trưởng phòng Văn hóa khoa học và thông tin huyện Tây Giang, thời gian qua Tây Giang đã tập trung hoàn thiện hồ sơ các di tích trên địa bàn để đăng ký bảo vệ giai đoạn 2025-2029 gồm Đôi Cây Đa (xã Axan), Đường Muối (xã Lăng và Tr’hy), địa điểm chiến thắng Kaxăh (xã Dang), địa điểm chiến thắng Apăl (xã Avương), huyện ủy lâm thời Kagruúc (xã Lăng), chữ cổ khắc trên đá ngọn sông Avương (thôn Nal, xã Lăng). Đặc biệt hơn, năm 2024 Tây Giang được công nhận cây Di sản Việt Nam đối với 959 cây Lim xanh tịa xã Lăng và 11 cây Đa tại xã Gari.

Phát triển du lịch nông thôn tạo động lực cho huyện Tây Giang (tỉnh Quảng Nam) xây dựng nông thôn mới. Ảnh: T.H.

Du khách trải nghiệm đi bè nứa trên sông ở Tây Giang. Ảnh: H.T.




Cùng với đó, Lễ hội khai năm tạ ơn rừng được tổ chức định kỳ hàng năm; Lễ hội mừng Gươl mới của dân tộc Cơ Tu vùng thấp; Lễ hội nhập làng của dân tộc Cơ Tu thôn vùng thấp; Lễ hội mừng lúa mới của dân tộc Cơ Tu vùng cao….
Đây các lễ hội truyền thống của đồng bào dân tộc Cơ Tu được địa phương phục dựng nguyên bản xưa, qua đó vừa gìn giữ, phát huy và bảo tồn còn gắn kết giữa thôn với thôn, xã với xã, cộng đồng dân tộc Cơ Tu; phần khác còn khai thác, xây dựng thành sản phẩm phát triển du lịch.
Huyện Tây Giang có khu rừng di sản với hơn 2.555 cây đã được công nhận là cây di sản Việt Nam, nhiều cây trên một nghìn năm tuổi; hệ động thực vật, sông, suối, thác ghềnh, nhiều loại cây dược liệu đa dạng; giá trị bản sắc văn hóa truyền thống được bảo tồn nguyên vẹn. Đây là lợi thế lớn phát triển du lịch xanh ở Tây Giang đã và đang trong thời gian tới.
Hướng đến du lịch xanh
Theo ông Arất Blúi - Phó Chủ tịch UBND huyện Tây Giang, cùng với nhiều tiềm năng và lợi thế để hướng đến phát triển du lịch xanh, thời gian qua Tây Giang đã thực hiện tốt công tác quản lý và phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc.

Địa phương dành nguồn lực tu bổ, bảo tồn và phát huy giá trị hệ thống di tích, hầu hết các di tích được quản lý bảo vệ đúng theo quy định.
Ngoài ra, huyện đã tổ chức thành công các lớp truyền dạy đánh trống chiêng và múa tâng tung da dá tại các điểm trường, các xã; Lớp truyền giảng văn hóa “Tiếng nói và Chữ viết Cơ Tu”.
Đồng thời, tranh thủ Dự án 6, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021 - 2030.
Đến nay, Tây Giang đã sưu tầm, mua sắm 75 bộ nhạc cụ truyền thống Cơ Tu cấp cho Câu lạc bộ Trống, Chiêng, Thanh la và múa tâng tung da dá của 63 thôn, 10 xã và 2 làng di lịch sinh thái cộng đồng...

Bảo tàng dân tộc của người đồng bào Cơ Tu. Ảnh: T.H.



Huyện nâng cấp cải tạo Làng truyền thống Cơ Tu với 1 Gươl, 1 nhà dài, 1 nhà mồ, 10 nhà sàn của 10 xã, 1 nhà lễ tân và 1 khu vệ sinh; Nâng cấp, cải tạo Làng Văn hóa - Du lịch cộng đồng thôn Ta Lang (xã Bhalêê), thôn Pơr’ning (xã Lăng).
Ngoài ra, huyện Tây Giang đầu tư 10 điểm thuyết lập hỗ trợ công nghệ thông tin để chuyển đổi số cho các xã, đầu tư hoàn thành công trình điểm chiến thắng T’râm (xã Axan).
Ông Arất Blúi cho biết thêm, từ cơ chế chính sách hỗ trợ của địa phương trong phát triển du lịch, theo thống kê số lượng du khách đến tham quan tại các điểm du lịch trên địa bàn huyện tăng mạnh, riêng năm 2024 đạt khoảng 5.500 du khách ghé thăm.




Đã có nhiều đoàn “Tiếp sức vùng cao”, đoàn Farmtrip, Tập đoàn TAAD… đến tham quan, nghiên cứu, khảo sát khai thác tiềm năng du lịch trên địa bàn, tổ chức hội thảo, tọa đàm với nhiều chủ đề như “Phát huy giá trị rừng di sản, gắn với văn hóa Cơ Tu phát triển du lịch Tây Giang một cách hiệu quả và bền vững”.
Cùng với đẩy mạnh phát triển du lịch, chúng tôi cũng chú trọng đầu tư các điểm dừng chân, lưu trú, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý Nhà nước về du lịch nhằm phục vụ tốt nhất cho du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng.


Việc đầu tư phát triển du lịch xanh ở nông thôn đã giải quyết được một lượng lớn lao động, giúp họ cải thiện thu nhập, giảm nghèo bền vững...
“Toàn huyện có 3/10 xã đạt chuẩn nông thôn mới (Anông, Lăng và Atiêng). Đây là thành quả của cán bộ và nhân dân huyện nhà trong suốt chặn đường nông thôn mới đã qua.
Không “ngủ quên” trên kết quả đạt được, Tây Giang xác định xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ xuyên suốt “có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc”, dù sắp sáp nhập nhưng thời gian qua các xã vẫn tiếp tục phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu xã thôn nông thôn mới để từng bước đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng khu vực biên giới....”, ông Arất Blúi - Phó Chủ tịch UBND huyện Tây Giang (tỉnh Quảng Nam) nói.
Danh sách xã phường mới ở Hà Nội chưa đạt tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên tối thiểu căn cứ vào Nghị quyết 112/2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV. Căn cứ vào tiêu chuẩn diện tích tự nhiên tại điều 2, điều 5 của Nghị quyết 112, Hà Nội có ít nhất 32 xã, phường có thể phải xây dựng phương án sáp nhập xã phường tiếp tục trong thời gian tới.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm cấp nhà nước tới Úc và New Zealand từ ngày 9 - 14/8.
Hà Nội có quỹ đất phát triển khoảng 35.200 căn nhà ở xã hội tại 93 dự án, nhưng mới hơn 3.500 căn thuộc 5 dự án được thi công, phần lớn nguồn cung vẫn nằm... trên giấy.
Mưa lớn khiến lũ từ các khe suối tràn lên Quốc lộ 6, đe dọa nhiều hộ dân ở Sơn La. Lực lượng chức năng xuyên đêm cứu hộ, di dời người dân đến nơi an toàn.
Tại Hội nghị Tài chính Xanh Việt Nam 2026 ngày 6/8 ở TP.HCM, Ngân hàng Nam Á (Nam A Bank) ký kết thỏa thuận tín dụng xanh quốc tế với SIFEM AG và tiếp cận nguồn vốn từ các quỹ do responsAbility Investments AG quản lý với tổng giá trị 20 triệu USD.
Loại hạt này chứa carbohydrate là chất dinh dưỡng quan trọng cung cấp năng lượng cho cơ thể con người, chất xơ tốt cho đường tiêu hóa.
Góp ý cho chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 5 - Vùng Thủ đô Hà Nội, tại phiên thảo luận tại tổ, Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, GS.TS Nguyễn Thị Lan, Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Đoàn Đại biểu Quốc hội TP.Hà Nội cho rằng, việc đầu tư đường Vành đai 5 là rất cần thiết và có ý nghĩa chiến lược nhưng cần làm rõ cơ chế khai thác giá trị tăng thêm từ đất.
Việc xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai và bất động sản đồng bộ được kỳ vọng sẽ giúp người mua nhà tại TP.HCM dễ dàng kiểm chứng pháp lý, hạn chế rủi ro, đồng thời tạo động lực hút dòng vốn đầu tư khi thị trường bước vào chu kỳ phục hồi.
Danh sách 32 xã phường ở tỉnh Hưng Yên (gồm địa phận tỉnh Thái Bình cũ) chưa đạt tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên tối thiểu sau sáp nhập xã phường 2025 có xã Nguyễn Du, (địa phận huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Nam Định trước đây). Với diện tích tự nhiên chỉ 16,75km2, thuộc nhóm xã có diện tích nhỏ nhất tỉnh, Nguyễn Du có thể phải xây dựng phương án sáp nhập xã phường lần thứ 2.
Trên Cổng TTĐT Chính Phủ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường trả lời bạn đọc vấn đề làm sổ đỏ khi mua bán bằng giấy tờ viết tay.
Để thực hiện thu phí 5 tuyến cao tốc từ Quảng Ngãi - Nha Trang, Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu các Ban quản lý dự án khẩn trương hoàn thành việc lắp đặt, hiệu chỉnh thiết bị và phần mềm tại các trạm thu phí.
Trước cuộc tiếp đón ĐT Campuchia ở lượt trận cuối bảng A ASEAN Cup 2026, HLV Kim Sang-sik khẳng định mục tiêu của ĐT Việt Nam là giành chiến thắng để vào bán kết với ngôi nhất bảng. Nhà cầm quân người Hàn Quốc cũng đánh giá cao màn trình diễn của bộ ba tiền vệ Lê Phạm Thành Long, Nguyễn Hoàng Đức và Nguyễn Quang Hải, đồng thời cho biết sẽ lựa chọn phương án tối ưu cho tuyến giữa.
Chính phủ đề xuất bổ sung thêm 86.000 tỷ đồng (tương đương 3,3 tỷ USD) cho dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng kết nối với Trung Quốc, nâng tổng vốn lên 289.339 tỷ đồng.
Trước cuộc đối đầu với ĐT Việt Nam tại lượt trận cuối bảng A ASEAN Cup 2026, HLV Gyotoku Koji thừa nhận Campuchia sẽ phải đối mặt với thử thách rất lớn. Nhà cầm quân người Nhật Bản khẳng định đội bóng của ông sẽ ưu tiên sự chắc chắn nơi hàng thủ, đồng thời tận dụng các cơ hội phản công để tạo bất ngờ.
Trước việc một số tổ chức, cá nhân lợi dụng mạng xã hội, sàn thương mại điện tử và các nền tảng trực tuyến để quảng cáo, kinh doanh các sản phẩm giảm cân dạng bút tiêm không rõ nguồn gốc, xuất xứ... Sở Y tế Hà Nội đã đề nghị công an, Sở Công thương vào cuộc.
Vợ chồng bà Lê Thị Riêng gặp nhau trong thời gian công tác tại chiến khu Đ, tổ chức lễ cưới giữa lúc cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp đang diễn ra. Sau ngày cưới, do yêu cầu nhiệm vụ nên vợ chồng thường xuyên sống xa nhau.
Nho sữa có xuất xứ từ Hàn Quốc được biết đến rộng rãi với tên nho mẫu đơn đang được anh Trần Văn Hòa (xã Phúc Thịnh, TP.Hà Nội) trồng và chăm sóc theo quy trình hiện đại, đáp ứng sản phẩm xanh, sạch và an toàn cho người tiêu dùng, đem lại hiệu quả kinh tế cao.
Quy định cấp mã số vùng trồng (MSVT) sầu riêng mới dù mang đến không ít áp lực, nhưng đang trở thành "cú hích" giúp nông dân, HTX và doanh nghiệp siết chặt liên kết, chuẩn hóa ngành hàng tỷ đô vươn xa.
Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu Trường Đại học Quy Nhơn và các cơ sở giáo dục tập trung thực hiện mục tiêu của Đề án đào tạo hơn 7.000 kỹ sư, cử nhân và chuyên gia trình độ cao trong các lĩnh vực công nghiệp bán dẫn, AI, công nghệ lượng tử, an toàn và an ninh mạng.
Sáng 6/8, trao đổi riêng với PV Báo Dân Việt bên hành lang Quốc hội tại Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh Trần Văn Lâm - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác Đại biểu của Quốc hội cho rằng: Những lợi ích mà người dân thụ hưởng khi Bắc Ninh lên thành phố trực thuộc Trung ương không phải là những thay đổi cơ học hay chính sách hỗ trợ trực tiếp trước mắt mà là lợi ích chiến lược và lâu dài.
Theo Apostrophe, cựu Tư lệnh Lực lượng Vũ trang Ukraine kiêm Đại sứ Ukraine tại Vương quốc Anh, Valeriy Zaluzhny, đã tuyên bố tại một cuộc họp chung của các đại sứ ở Kiev rằng Ukraine đã cạn kiệt khả năng đổi mới trên chiến trường.
ĐT Việt Nam sau khi giành chiến thắng thuyết phục 3-0 trước ĐT Indonesia đã hoàn toàn chiếm thế chủ động tại bảng A ASEAN Cup 2026 và nhiều khả năng có thể tung ra những thay đổi nhân sự khi gặp ĐT Campuchia.
Sáng 6/8, tại trụ sở Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an), đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo An ninh mạng quốc gia chủ trì Lễ Mít tinh kỷ niệm ngày An ninh mạng Việt Nam.
Chia sẻ với các đại biểu trước buổi thảo luận ở tổ và Quốc hội cho ý kiến về việc công nhận tỉnh Quảng Ninh trở thành thành phố trực thuộc trung ương, Bí thư Quảng Ninh ông Quản Minh Cường cho biết, ông luôn đau đáu, trăn trở với câu hỏi của người dân sẽ hưởng lợi gì khi tỉnh lên thành phố và làm gì để phát triển địa phương xứng danh với danh xưng ấy.
470 tấn gạo sản xuất từ giống lúa OM5451 đã được một doanh nghiệp Việt Nam trao cho đại diện doanh nghiệp Cuba, đánh dấu kết quả của vụ sản xuất quy mô lớn đầu tiên trong khuôn khổ dự án chung về sản xuất lúa gạo “TBAgri kết nối Việt Nam-Cuba".
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội khởi tố Hà Quang Phước, 74 tuổi, và Bùi Thị Tiết, 38 tuổi, với cáo buộc sản xuất, buôn bán thuốc Đông y giả bằng cách trộn thuốc giảm đau, kháng viêm tân dược vào dược liệu rồi đóng gói, dán nhãn "Đông y gia truyền" để bán cho người bệnh.
175 người hoạt động không chuyên trách cấp xã trên địa bàn thành phố Hải Phòng (gồm địa phận tỉnh Hải Dương) được tiếp nhận, thực hiện hợp đồng lao động, ưu tiên đội ngũ có năng lực, kinh nghiệm.
Đây là mục tiêu mà Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Đức Tâm đặt ra và yêu cầu các cấp, ngành và đơn vị trực thuộc khẩn trương hoàn thành xây dựng đề xuất cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển Trung tâm lọc hoá dầu và Năng lượng quốc gia, KKT Dung Quất.
TP.HCM đặt mục tiêu kiểm tra tối thiểu 60% cơ sở kinh doanh dịch vụ, tăng cường phát hiện, xử lý vi phạm và ngăn chặn phát sinh các điểm nóng về tệ nạn mại dâm.
Nhóm thanh niên ăn trái cây rồi ném hạt chôm chôm từ cầu dân sinh xuống tuyến cao tốc Dầu Giây – Phan Thiết gây mất an toàn cho các xe di chuyển bị xử lý.
Tài chính xanh không chỉ là một sản phẩm phụ đã trở thành “hệ điều hành” trong các hoạt động của Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại TP.HCM (VIFC-HCMC).