Du khách ùn ùn kéo đến Ninh Thuận tận tay hái nho, ăn ngay tại vườn

Đức Cường Thứ tư, ngày 25/01/2023 16:43 PM (GMT+7)
Tết Quý Mão 2023, nhiều điểm tham quan du lịch trải nghiệm tại Ninh Thuận rất đông du khách đến tham quan bởi sự mới lạ, độc đáo khác biệt của miền nắng gió này...
Bình luận 0

Du khách thích du lịch trải nghiệm ở Ninh Thuận

Sáng (25/1) tức mùng 4 Tết Quý Mão, PV Dân Việt có chuyến ghi nhận tại các điểm tham quan du lịch trải nghiệm tại các vườn nho ở thôn Thái An, xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải (Ninh Thuận). Dù mới buổi sáng nhưng nhiều vườn nho đã có đông đảo du khách đến tham quan. 

Những toàn xe tấp nập chở khách du lịch ngược xuôi trên tỉnh lộ 702 về cánh đồng nho lớn nhất tại Ninh Thuận. Nhiều du khách tỏ ra thích thú khi "tận tay hái nho và ăn ngay tại vườn" . 

Du lịch trải nghiệm ở Ninh Thuận hút khách ngày tết - Ảnh 1.

Du khách tham quan trải nghiệm tại vườn nho ở thôn Thái An, xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải, Ninh Thuận. (Ảnh: Quang Quang)

Háo hức ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ bên những chùm nho chín mọng nước, chị Lê Thị Phương Loan, du khách TP.HCM cho biết, du lịch trải nghiệm vườn nho ở Ninh Thuận rất độc đáo và ấn tượng nên cả gia đình chị quyết định những ngày Tết đến tham quan.

"Tôi là người Ninh Thuận nhưng đi học và làm việc nhiều năm ở TP.HCM nay mới có dịp đưa gia đình chồng về Ninh Thuận tham quan vừa nho. Tôi thích nhất cảm giác "tận tay hái nho, ăn ngay tại vườn". Hương vị nho tươi rất ngon khiến cả nhà tôi ai cũng thích. Mặc khác, các sản phẩm từ nho rất chất lượng, giá cả cũng phải chăng và người dân địa phương rất hiếu khách nên gia đình rất hài lòng cho chuyến du lịch trải nghiệm này...", chị Loan vui vẻ nói.

Theo chị Lê Thị Thu Vân, chủ vườn nho Thái An Quán, từ mùng 2 Tết đến nay mỗi ngày vườn nho của gia đình chị đón gần 1.000 lượt khách tham quan, trải nghiệm vườn nho.

"Nhìn chung số lượt khách năm nay tăng khá, cao điểm đón khách là từ nay đến hết tuần, khách chủ yếu đến từ Đà Lạt (Lâm Đồng), Nha Trang (Khánh Hòa), TP.HCM và nhiều tỉnh phía Nam…"

Du lịch trải nghiệm ở Ninh Thuận hút khách ngày tết - Ảnh 3.

Du khách thích thú "check in-sống ảo" với giàn nho xanh mới lạ. (Ảnh: Quang Đăng)

Theo ghi nhận của PV Dân Việt, rất nhiều du khách tỏ ra thích thú với loại hình du lịch trải nghiệm vườn nho tại Ninh Thuận, ngoài việc thưởng thức nho tươi ngay tại vườn, du khách cũng có thể tự tay lựa chọn những chùm nho mình yêu thích để mua về làm quà với giá 50.000 đồng/kg.

Ngoài các sản phẩm nho tươi hái bán tại vườn, các điểm tham quan cũng phục vụ thêm các sản phẩm từ nho như: rượu nho, mật nho, mứt nho và nhiều sản phẩm nông nghiệp nổi tiếng của địa phương…

"Miền Tây sông nước" ở làng bích họa Hòn Thiên

Cùng với làng Nho Thái An thì du lịch tham quan làng bích họa Hòn Thiên gắn với các hoạt động du lịch sinh thái đặc sắc ở biển Đầm Nại rộng hơn 1.200ha cũng trở điểm đến hút khách những ngày qua.

Du lịch trải nghiệm ở Ninh Thuận hút khách ngày tết - Ảnh 4.

Du khách check in tại làng bích họa Hòn Thiên, xã Tân Hải, huyện Ninh Hải, Ninh Thuận. (Ảnh: Quang Đăng)

Theo ghi nhận của PV Dân Việt, mặc dù nằm cách xa trung tâm TP.Phan Rang-Tháp Chàm 10km về phía Bắc trên Quốc lộ 1A nhưng làng bích họa Hòn Thiên cũng đang trở thành"điểm nóng" hút khách tham quan dịp Tết Quý Mão.

Anh Nguyễn Thái Lai, ở xã Tân Hải, huyện Ninh Hải, chủ nhân xây dựng mô hình du lịch trên làng bích họa Hòn Thiên cho biết, mặc dù hôm nay mới là cao điểm của hoạt động du xuân nhưng từ trước đó nhiều ngày, nơi đây đã bắt đầu tấp nập đón du khách tham quan.

Cũng theo anh Lai, trung bình mỗi ngày có từ vài trăm lượt khách du khách trong nước và cả nước ngoài đến tham quan, chụp ảnh. Nhiều du khách thích cảm giác tận tay chèo thuyền trên mặt nước Đầm Nại cũng như thưởng thức những món ăn dân dã nơi đây…

Anh Nguyễn Đăng Tuấn Anh, du khách Đà Lạt (Lâm Đồng) cho biết, từng có dịp "check in" ở làng bích họa Hòn Thiên nên cảm thấy rất ấn tượng. Phong cảnh nơi đây hữu tình, nên lần này anh quyết định rủ bạn bè quay trở lại đây khám phá, trải nghiệm những hoạt động cộng đồng "có một không hai".

"Lần này trở lại tôi được tận hưởng cảm giác chèo thuyền khám phá rừng ngập mặn trên Đầm Nại nhóm bạn tôi rất thích. Đây là cảm giác mới lạ, giúp chúng tôi có thêm trải nghiệm mới và thú vị hơn về thiên nhiên sông nước và thiên nhiên con người vùng biển ở Ninh Thuận...", anh Tuấn Anh chia sẻ.

Du lịch trải nghiệm ở Ninh Thuận hút khách ngày tết - Ảnh 6.

Chèo thuyền Kayak khám phá rừng ngập mặn trên Đầm Nại ở làng Hòn Thiên. (Ảnh: Quang Đăng)

Chia sẻ cảm nhận sau một ngày, đêm cùng nhóm bạn 5 người tham quan, ăn nghỉ ở Hòn Thiên, du khách Alax đến từ Úc cho biết, bản thân anh và những người trong đoàn rất ấn tượng với những món ăn dân dã nhưng lại rất thơm ngon và không đâu sánh bằng.

"Đến đây chúng tôi có cảm giác có cơ hội hiểu biết thêm về văn hóa Việt Nam nói chung và văn hóa ẩm thực miền quê nói riêng. Những bức bích họa giúp chung tôi hình dung ra được sự phong phú bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam, tình làng nghĩa xóm. Bà con ở Hòn Thiên rất mến khách, gần gũi và nếu có dịp chúng tôi sẽ quay lại…", anh Alax cười nói.

Du lịch trải nghiệm ở Ninh Thuận hút khách ngày tết - Ảnh 7.

Du khách nước ngoài thích thú với ẩm thực bánh căn, bánh xèo hải sản tươi sống tại Hòn Thiên. (Ảnh: Quang Đăng)

Anh Nguyễn Thái Lai, chủ dự du lịch Làng bích họa Hòn Thiên cho biết, ngoài việc "check in-sống ảo với trang bích họa" thì du khách còn có dịp trải nghiệm nhiều hoạt động thú vị khác như leo núi ngắm bình minh và chụp ảnh nghệ thuật lúc hoàng hôn sắp lặn sau những cánh đồng lúa bạt ngàn nằm ở xung quanh làng Hòn Thiên. Hay có thể theo chân ngư phủ chèo thuyền thúng, chính tay mình bắt cá, tôm đang bơi trên Đầm Nại".

 "Với số lượng khách tấp nập đổ về tham quan vào thời điểm này cũng là cơ hội để làng bích họa Hòn Thiên giới thiệu đến bạn bè và du khách trong và ngoài nước về vẻ đẹp cuộc sống của người dân nơi đây. Qua đó mở thêm cơ hội để phát triển du lịch cộng động ở làng bích họa Hòn Thiên...", anh Lai tâm sự.

Tỉnh Ninh Thuận đặt mục tiêu đến năm 2025, phấn đấu thu hút 3,5 triệu lượt khách, doanh thu ngành du lịch đạt khoảng 2.900 tỷ đồng, đóng góp 13% GRDP và giải quyết việc làm cho 15% lao động toàn tỉnh.

Đến năm 2030, Ninh Thuận xác định du lịch là nền kinh tế mũi nhọn và phát triển bền vững; phấn đấu đón 6 triệu lượt du khách, doanh thu ngành du lịch đạt khoảng 5.900 tỷ đồng, đóng góp 15% GRDP và giải quyết việc làm cho 20% lao động toàn tỉnh.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem