Nóng: Dừng phân tuyến sau vụ phụ huynh bức xúc vì học sinh bị "đẩy" đi nơi khác để trường lên chuẩn quốc gia

Gia Khiêm Thứ hai, ngày 27/06/2022 08:35 AM (GMT+7)
Trao đổi với PV Dân Việt, ông Trần Quý Thái, Phó chủ tịch UBND quận Hoàng Mai, Hà Nội cho biết, đã chỉ đạo Trường Tiểu học Hoàng Liệt dừng việc phân tuyến, họp phụ huynh ngay trong sáng ngày 27/6 sau phản ánh học sinh bị "đẩy" đi nơi khác để trường lên chuẩn quốc gia.
Bình luận 0

"Việc trường lên chuẩn quốc gia là mục đích, mục tiêu rất tốt nhưng không thể nóng vội"

Sáng ngày 27/6, trao đổi với PV Dân Việt, ông Trần Quý Thái, Phó chủ tịch UBND quận Hoàng Mai, Hà Nội cho biết đã tiếp nhận thông tin nhiều phụ huynh có con theo học tại Trường Tiểu học Hoàng Liệt (quận Hoàng Mai, Hà Nội) tỏ thái độ bức xúc khi nhận được thông báo về việc phân tuyến học sinh năm 2022-2023 để sắp tới nhà trường đủ điều kiện lên chuẩn quốc gia. Ngay sau đó, đơn vị đã trực tiếp chỉ đạo nhà trường dừng việc phân tuyến.

Nóng: Dừng phân tuyến sau vụ phụ huynh bức xúc vì học sinh bị "đẩy" đi nơi khác để trường lên chuẩn quốc gia - Ảnh 1.

UBND quận Hoàng Mai đã chỉ đạo Trường Tiểu học Hoàng Liệt dừng việc phân tuyến, họp phụ huynh ngay trong sáng ngày 27/6. Ảnh: Gia Khiêm

"Việc trường lên chuẩn quốc gia là mục đích, mục tiêu rất tốt nhưng không thể nóng vội, phải có lộ trình rõ ràng. Quận đã chỉ đạo nhà trường dừng việc phân tuyến, họp phụ huynh ngay trong sáng ngày 27/6 để lắng nghe ý kiến phụ huynh học sinh", ông Thái nhấn mạnh.

Trước đó, như Dân Việt phản ánh, ngày 16/6, Trường tiểu học Hoàng Liệt có thông báo dán tại cổng về việc phân tuyến học sinh để trường lên chuẩn quốc gia. Cụ thể: "Để giảm số học sinh vào trường tiểu học, số lớp học, xây dựng trường chuẩn quốc gia, được sự chỉ đạo của UBND phường Hoàng Liệt, UBND quận Hoàng Mai về việc phân tuyến học sinh năm 2022-2023, nhà trường xin thông báo toàn bộ học sinh từ lớp 1 đến lớp 5 khu vực HH3 (HH3A – tổ 28, HH3B – tổ 29, HH3C – tổ 30) được phân tuyến sang Trường Tiểu học Chu Văn An, phường Hoàng Liệt", thông báo do bà Nguyễn Thị Bích Hạnh, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hoàng Liệt ký nêu rõ.

Nóng: Dừng phân tuyến sau vụ phụ huynh bức xúc vì học sinh bị "đẩy" đi nơi khác để trường lên chuẩn quốc gia - Ảnh 2.

Nhiều phụ huynh đang làm đơn kiến nghị gửi Sở GDĐT TP Hà Nội, UBND Quận Hoàng Mai, Phòng GDĐT quận Hoàng Mai, UBND Phường Hoàng Liệt, ban giám hiệu Trường Tiểu học Hoàng Liệt bày tỏ nguyện vọng dừng điều chuyển học sinh lớp 1- lớp 5 cụm cư dân các toà HH3-A,B,C. Ảnh: Gia Khiêm

Những tâm tư của phụ huynh

Trước vấn đề này, nhiều phụ huynh cho rằng thông báo trên quá nóng vội khiến tâm lý mọi người cũng như học sinh hoang mang, lo lắng. "Con em chúng tôi khi được tuyển vào đây là đúng tuyến nhưng khi bị đẩy đi chỉ có một thông báo ngắn gọn. Chúng tôi đang làm đơn kiến nghị gửi Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội, UBND quận Hoàng Mai, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hoàng Mai, UBND Phường Hoàng Liệt, Ban giám hiệu Trường tiểu học Hoàng Liệt bày tỏ nguyện vọng dừng điều chuyển học sinh lớp 1- lớp 5 cụm cư dân các toà HH3-A,B,C", chị L. cho biết. 

Theo phụ huynh, sau khi biết được thông tin, nhiều phụ huynh đã liên hệ với Ban giám hiệu nhà trường để tổ chức buổi gặp gỡ và giải đáp các thắc mắc của tập thể các phụ huynh. Tuy nhiên, các câu hỏi nhiều phụ huynh đưa ra chưa được nhà trường trả lời đầy đủ. 

Nóng: Dừng phân tuyến sau vụ phụ huynh bức xúc vì học sinh bị "đẩy" đi nơi khác để trường lên chuẩn quốc gia - Ảnh 3.

Thông báo của Trường Tiểu học Hoàng Liệt về việc phân tuyến học sinh năm 2022-2023 để sắp tới nhà trường đủ điều kiện lên chuẩn quốc gia. Ảnh: Gia Khiêm

"Chúng tôi đại diện cho hơn 300 con em học sinh từ lớp 1- lớp 5 đang theo học tại trường kiến nghị lên các cơ quan chức năng thu hồi thông báo điều chuyển con em chúng tôi sang Trường tiểu học Chu Văn An từ BGH trường Tiểu học Hoàng Liệt và không điều chuyển con em chúng tôi đến học tại trường khác", chị Trần Thị L. (32 tuổi) có con theo học tại Trường Tiểu học Hoàng Liệt thuộc diện phải điều chuyển sang Trường Tiểu học Chu Văn An cho biết.

Đồng quan điểm trên, anh Lê Ngọc Lý, có con trai học lớp 3A, thuộc diện phải chuyển trường khác cho biết, chủ trương nâng trường lên chuẩn quốc gia theo anh đó là sự đúng đắn, bất kỳ trường hay tập thể nào cũng mong muốn như vậy. Tuy nhiên, theo anh Lý, chủ trương như vậy phải mang tính dài hơi chứ không phải ngày một ngày hai. 

Anh Lê Ngọc Lý, có con trai học lớp 3A thuộc diện phải chuyển trường khác chia sẻ. Clip: Gia Khiêm

"Cách ứng xử của nhà trường không ổn, thể hiện ở chỗ kế hoạch xây dựng chuẩn quốc gia phải có từ trước. Theo tôi hiểu có thể phần đối thoại lên cấp trên hợp lý nhưng cách ứng xử của trường với phụ huynh học sinh chưa hợp lý, tạo ra sự hoang mang với phụ huynh và học sinh. Các con đang ở trường ổn định để phát triển nhân cách thế nhưng nhà trường không có thông tin chính thống nào cho phụ huynh. 

Bản thân giáo viên chủ nhiệm cũng không biết học sinh này đi hay ở, chủ trương của trường như thế nào. Tôi thấy cách làm này chưa được, không tôn trọng phụ huynh. Đáng ra có lộ trình như vậy trường phải họp phụ huynh, phải làm công tác tư tưởng cho phụ huynh về lộ trình như vậy", anh Lý thắc mắc.

Anh Lý cũng như nhiều phụ huynh cho rằng, UBND phường và quận phải điều phối sao cho tỉ lệ học sinh giữa các trường phù hợp, không ảnh hưởng chất lượng học tập của học sinh. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem