Đừng vội vứt "thần dược" tốt cho cây cảnh, có thể giúp lá xanh tươi, hoa rực rỡ, tràn đầy sức sống

Diệp Diệp Thứ sáu, ngày 01/07/2022 06:19 AM (GMT+7)
Đừng vội vứt vỏ cam đi, bạn có thể gom lại để chế biến dinh dưỡng cực tốt cho cây cảnh, lá sẽ xanh hơn, hoa nở to hơn, rực rỡ hơn.
Bình luận 0

Nhiều người yêu cây cảnh thích sử dụng một số thủ thuật để trồng cây, chẳng hạn như làm một số loại phân bón hữu cơ. Nguyên liệu để bạn tự làm phân hữu cơ bón cho cây cảnh cũng rất đa dạng, có thể tự kiếm xung quanh mình.

Cụ thể như nước vo gạo, bã đậu, sữa hết hạn, bia, dầu thải... đều có thể trở thành nước dinh dưỡng tốt cho cây cảnh.

Đừng vội vứt "thần dược" tốt cho cây cảnh, có thể giúp lá xanh tươi, hoa rực rỡ, tràn đầy sức sống - Ảnh 1.

Đặc biệt 1 thứ rác thải thường thấy trong nhà bạn, có thể chế biến thành thần dược "tốt" cho cây cảnh. Đó chính là vỏ cam. Sử dụng vỏ cam để trồng cây cảnh cho kết quả rất tốt, đồng thời cũng có nhiều cách sử dụng vỏ cam để trồng cây tốt nhất.

1. Vỏ cam làm phân bón gốc cho cây cảnh

Khi trồng hoa và cây cảnh, nhiều người thích thêm một ít phân bón vào đáy chậu cây, mà người ta thường gọi là phân bón gốc.

Đừng vội vứt "thần dược" tốt cho cây cảnh, có thể giúp lá xanh tươi, hoa rực rỡ, tràn đầy sức sống - Ảnh 2.

Trộn vỏ cam với phân bón để làm phân bón gốc cho cây cảnh

Bạn có thể phơi nắng cho vỏ cam thải ra, sau đó nghiền nhỏ và trộn thành phân hữu cơ. Nhiều người cho rằng, vỏ cam vùi dưới lọ hoa sẽ lên men, sinh nhiệt, hại rễ. 

Tuy nhiên, bạn không cần quá lo lắng về điều này. Miễn là lượng vỏ cam không vượt quá một nửa lượng phân cơ bản thì sau khi trộn đều, nó sẽ an toàn trở thành phân bón gốc, rất tốt cho cây cảnh.

Những loại cây cảnh có thể bón phân gốc nói chung là cây mới trồng trong chậu hoặc cây đã được thay chậu và thay nước. Sau một thời gian dài, vỏ cam đã bị phân hủy thành phân hữu cơ, vừa vặn để rễ hấp thụ.

2. Vỏ cam ngâm nước làm dung dịch dinh dưỡng tưới cho cây cảnh

Có thể dùng vỏ cam tươi hoặc vỏ cam phơi khô để ngâm nước. Một số quả cam có thể được tẩy lông để trông đẹp mắt khi bán. Trước khi ngâm vỏ cam trong nước, tốt nhất bạn nên rửa sạch lớp sáp này, sau đó xé thành từng miếng nhỏ, cho vào hộp và đổ ngập nước.

Đừng vội vứt "thần dược" tốt cho cây cảnh, có thể giúp lá xanh tươi, hoa rực rỡ, tràn đầy sức sống - Ảnh 3.

Ngâm nước vỏ cam để tưới cho cây cảnh

Ngâm hơn 48 giờ, nước ngâm lúc này có tính axit, là dung dịch tuyệt vời để điều chỉnh độ pH của đất.

Tuy nhiên, loại nước cam này không thể tưới trực tiếp được, tốt nhất nên pha thêm nước khi sử dụng và pha loãng khoảng 50 lần là được.

Một chai nước cam dùng được lâu và cũng có thể dùng được thời gian dài. Nó có thể ngăn chặn hiệu quả hiện tượng nén chặt đất.

Chúng ta thường dùng nước máy để tưới cây cảnh, hoặc một số người thường dùng phân bón hóa học sẽ làm nén đất, dùng nước cam tưới hoa lâu ngày có thể làm giảm tốc độ đầm đất.

Đừng vội vứt "thần dược" tốt cho cây cảnh, có thể giúp lá xanh tươi, hoa rực rỡ, tràn đầy sức sống - Ảnh 4.

Cắt vỏ cam nhỏ trộn vào đất để trồng cây cảnh

3. Vỏ cam trộn với đất trồng cây cảnh sẽ tơi xốp hơn

Vỏ cam sau khi thu hái về được xé hoặc phơi khô rồi giã nhỏ sau đó trộn trực tiếp vào đất dinh dưỡng để trồng cây cảnh. Nhưng số lượng không nên quá nhiều mà chỉ dùng vừa đủ.

Đừng vội vứt "thần dược" tốt cho cây cảnh, có thể giúp lá xanh tươi, hoa rực rỡ, tràn đầy sức sống - Ảnh 5.

Vỏ cam giúp đất tơi xốp, trồng cây cảnh rất tốt

Tốt nhất không nên quá một phần hai mươi tổng lượng đất trồng trong bầu, nếu không sẽ không ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của rễ cây cảnh.

Lợi ích của vỏ cam đối với đất rất rõ ràng. Nó có thể làm giảm tốc độ nén của đất một cách hiệu quả và đóng một vai trò trong việc nới lỏng đất.

Nhiều người yêu cây cảnh lo lắng rằng khi vỏ cam thối rữa trong đất chậu, nhiệt lượng tỏa ra sẽ làm cháy rễ.

Đừng vội vứt "thần dược" tốt cho cây cảnh, có thể giúp lá xanh tươi, hoa rực rỡ, tràn đầy sức sống - Ảnh 6.

Đừng trộn quá nhiều vỏ cam vào đất trồng cây cảnh

Tuy nhiên, trên thực tế, bạn chỉ cần không trộn quá nhiều vỏ cam là được. Bạn cũng cần đặt cây cảnh được trồng bằng "đất vỏ cam" ở nơi thông gió tốt, tưới cho cây cảnh theo nguyên tắc "khô- ướt".

Khi đó, nhiệt lượng ít ỏi do vỏ cam tỏa ra trong chậu đất sẽ không ảnh hưởng đến hệ thống rễ của cây cảnh.

4. Nước vỏ cam thối cực vượng cho cây cảnh

Đây là phương pháp thường dùng nhất. Mọi người thường dùng vỏ cam và thêm một số nguyên liệu khác để vỏ cam phân hủy thành nước bằng enzym, chất dinh dưỡng rất đầy đủ và có thể dùng làm phân bón.

Đừng vội vứt "thần dược" tốt cho cây cảnh, có thể giúp lá xanh tươi, hoa rực rỡ, tràn đầy sức sống - Ảnh 7.

Ngâm nước vỏ cam để tưới cho cây cảnh

Cụ thể, chúng ta chuẩn bị một chai nhựa, thêm vỏ cam cắt nhỏ, thêm một ít bã đậu thừa từ việc xay sữa đậu nành, thêm một ít sữa chua hết hạn sử dụng, và thêm một chút đường nâu.

Sau đó, đậy nắp lại, nới lỏng nắp hai tuần một lần và xả bớt khí lên men. Để chai nước vỏ cam này trong 2 tháng nếu đang là mùa hè, 3 tháng nếu trong mùa xuân và mùa thu, 4 tháng nếu trong mùa đông là nước lên men hoàn toàn và có thể mang ra tưới cây cảnh được.

Đừng vội vứt "thần dược" tốt cho cây cảnh, có thể giúp lá xanh tươi, hoa rực rỡ, tràn đầy sức sống - Ảnh 8.

Sau 2-4 tháng nước dinh dưỡng từ vỏ cam sẽ giúp cây cảnh xanh tươi hơn

Việc sử dụng nước men cũng như vậy, nên pha loãng 50 lần và sử dụng sau mỗi lần tưới. Đặc biệt đối với một số loài cây cảnh không vượng, không thích nở hoa, bạn có thể thử loại nước enzyme tự chế này, rất dễ sử dụng.

Nói thêm, loại nước enzyme làm từ vỏ cam làm nguyên liệu chính là dùng phân bón cây cảnh, mang lại hiệu quả rất tốt.

Đừng vội vứt "thần dược" tốt cho cây cảnh, có thể giúp lá xanh tươi, hoa rực rỡ, tràn đầy sức sống - Ảnh 9.

Với loại nước enzyme làm từ vỏ cam sẽ giúp hoa đẹp hơn, to hơn, thơm hơn, nhiều hoa hơn và kéo dài thời kỳ ra hoa lâu hơn.

5. Vỏ cam xát lá sẽ giúp xanh tốt, bóng loáng

Cây cảnh lá như cây kim tiền, cây hạnh phúc, cây trầu bà, trầu bà nam mỹ,… là những loại cây lá to, nếu chăm sóc tốt thì lá dày, xanh bóng. Những loại cây này nếu trồng trong nhà 1 thời gian thì lá cũng có lớp bụi dày đặc.

Đừng vội vứt "thần dược" tốt cho cây cảnh, có thể giúp lá xanh tươi, hoa rực rỡ, tràn đầy sức sống - Ảnh 10.

Lá cây cảnh xanh hơn nếu bạn chà xát bằng vỏ cam

Việc chúng ta thường làm là rửa trực tiếp bằng nước khi tưới hoặc dùng khăn nhúng nước và lau lá. Tuy nhiên cách này có nhược điểm là nếu lau lâu thì lá lá có thể có đốm.

Do đó, chúng ta có thể dùng vỏ cam để lau, dùng trực tiếp vỏ cam tươi lau nhẹ lên lá. Việc lau lá bằng vỏ cam có tác dụng loại bỏ cặn và các tạp chất còn sót lại trên lá, hiệu quả hơn là dùng nước trực tiếp.

Đừng vội vứt "thần dược" tốt cho cây cảnh, có thể giúp lá xanh tươi, hoa rực rỡ, tràn đầy sức sống - Ảnh 11.

Các chất dinh dưỡng trong vỏ cam cũng có thể được lá hấp thụ, đóng vai trò nuôi dưỡng nhất định cho cây cảnh. Sau thời gian sử dụng lâu dài, lá cây cảnh sẽ xanh hơn và cả ngôi nhà sẽ tràn đầy sức sống.

Như vậy, bạn đừng vội vứt vỏ cam ở nhà, nó thực sự tuyệt vời để trồng cây cảnh.

(Theo SH) 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem