Cách trồng cây cảnh không cần đất, cũng chẳng cần lo chăm sóc, tưới tắm

Diệp Diệp Chủ nhật, ngày 19/06/2022 06:21 AM (GMT+7)
Nhiều người ưa thích cây cảnh nhưng lại không thích hợp đặt các chậu đất trong nhà. Nhất là khi chó hay mèo nhà bạn coi chậu đất như chỗ để vầy vọt, "vệ sinh".
Bình luận 0

Cuối cùng, chúng tôi tìm được giải pháp cho những người thích trồng cây cảnh tại nhà nhưng lại không thể quản được chú mèo nhà mình, luôn coi chậu cây như "nhà vệ sinh".

Dưới đây là gợi ý hoàn hảo cho bạn. 15 loại cây cảnh, thảo mộc này có thể trồng được bằng phương pháp thủy canh, nghĩa là chúng sống được mà không cần "đặt chân" trong đất, chỉ cần cắm chúng vào bình nước là được.

Phương pháp này không chỉ thân thiện với vật nuôi và ít tốn kém, mà còn tạo ra một số cách sắp xếp tuyệt đẹp.

Cách trồng cây cảnh không cần đất, cũng chẳng cần lo chăm sóc, tưới tắm - Ảnh 1.

Trong bình là cây cảnh bàng Singapor, hương thảo, phong lữ được trồng trong bình thủy tinh, tạo một hình ảnh rất ấn tượng

Cách thức cây cảnh phát triển trong nước:

Để phát triển, thực vật cần nước, oxy, chất dinh dưỡng và một số chất hỗ trợ để giữ cho cây cảnh đứng thẳng. Cách trồng cây cảnh truyền thống đáp ứng được nhu cầu dinh dưỡng và "vật chất" giữ cây đứng thắng.

Nhưng nếu bạn bỏ đất, dùng nước giàu chất dinh dưỡng và 1 chiếc bình cao cổ để nâng đỡ, giúp cây cảnh đứng thẳng thì sẽ không có vấn đề gì mà cây không phát triển được.

Chỉ cần như vậy, bạn sẽ có cho mình 1 khu vườn mà không cần đất.

Cách trồng cây cảnh không cần đất, cũng chẳng cần lo chăm sóc, tưới tắm - Ảnh 2.

Trồng các cây cảnh lớn trong bình thủy tinh cho hình ảnh rất ấn tượng

Tại sao phương pháp này lại tốt cho cây cảnh hơn:

Phương pháp thủy canh loại bỏ hoàn toàn các nguyên nhân hàng đầu gây chết cây cảnh trong nhà như: tưới quá nhiều và thiếu nước.

Nếu không có đất, cây cảnh của bạn cũng ít có nguy cơ đối mặt với các vấn đề về bệnh tật hoặc sâu bệnh hơn rất nhiều. Ngoài ra, việc bảo trì hàng ngày được giảm xuống mức chỉ cần thay nước cho cây cảnh mỗi tháng 1 lần.

Làm thế nào để trồng cây cảnh trong bình nước:

Chọn một cây cảnh mà bạn biết chúng có thể bén rễ trong nước và cắt một phần ngay dưới lá, nơi kích thích tố tạo rễ tự nhiên của cây.

Cách trồng cây cảnh không cần đất, cũng chẳng cần lo chăm sóc, tưới tắm - Ảnh 3.

Chọn bình cổ dài để nâng đỡ thân cây cảnh

Khi vết cắt vẫn còn tươi, hãy đặt đoạn cây vào bình thủy tinh có nước. Chọn bình có cổ dài để nâng đỡ thân cây.

Bởi vì cây cảnh mới sẽ nhận được tất cả các chất dinh dưỡng của nó từ nước, nên lựa chọn nước trồng cây cảnh phù hợp là chìa khóa quan trọng.

Sử dụng nước suối hoặc nước giếng đóng chai hơn là nước máy. Nguyên nhân là nước máy thường bị loại bỏ chất dinh dưỡng nhờ quá trình lọc và khử trùng bằng clo.

Cách trồng cây cảnh không cần đất, cũng chẳng cần lo chăm sóc, tưới tắm - Ảnh 4.

Nên dùng nước suối, nước mưa để trồng cây cảnh

Theo dõi cây cảnh đang phát triển của bạn để biết các dấu hiệu ra rễ, thường bắt đầu sau 2 tuần là cây cảnh cắm trong nước có thể ra rễ và thích ứng. Khi nước gần cạn, hãy đổ thêm nước đóng chai vào.

Các cây cảnh thủy canh phổ biến:

- Các loại thảo mộc: hương thảo, húng quế, bạc hà, kinh giới, oải hương...

- Các loại cây cảnh khác như: trầu bà, thu hải đường, bàng Singapore, phong lữ, cây dây nhện, lan ý, hồng môn, phú quý, cây phát tài phát lộc, kim ngân, đuôi công tím, thịnh vượng, kim tiền, ngũ gia bì, lưỡi hổ, nha đam, cỏ đồng tiền, cỏ gương ...

(Theo Apartmenttherapy)

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem