Gây ô nhiễm tiếng ồn, một quán nhậu ở Huế liên tiếp bị xử phạt
Một quán nhậu ở phường Thuận Hóa, TP.Huế liên tiếp bị cơ quan chức năng xử phạt vi phạm hành chính do gây ô nhiễm tiếng ồn.
Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị
Sâm, Hoàng Sơn
Giấy phép hoạt động báo điện tử số 115/GP-BTTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 01/3/2022 và giấy phép sửa đổi, bổ sung số 55/GP-BVHTTDL do Bộ VHTTDL cấp ngày 11/6/2025
Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Mỗi cơ sở kinh doanh bar, beer club, pub trên địa bàn TP.Huế phải lắp đặt tối thiểu 2 camera an ninh kết nối trực tiếp với trung tâm giám sát trực tuyến.
Một quán nhậu ở phường Thuận Hóa, TP.Huế liên tiếp bị cơ quan chức năng xử phạt vi phạm hành chính do gây ô nhiễm tiếng ồn.
Kiểm lâm TP.Huế đã gửi công văn tố giác tội phạm kèm theo 58 bút lục tài liệu liên quan trong vụ xã bán gần 2,6 ha rừng phòng hộ cho cơ quan công an điều tra.
Bán 2,6 tấn chất thải nguy hại cho cá nhân không có chức năng xử lý và vi phạm quy định về lưu giữ chất thải, Công ty TNHH Công nghệ bảo hộ Kanglongda Việt Nam bị UBND TP.Huế xử phạt 335 triệu đồng, đồng thời bị buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả.
Ngày 15/7, UBND TP.Huế đã có văn bản báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy Huế và Thủ tướng Chính phủ vụ xã bán gần 2,6 ha rừng phòng hộ trước thời điểm sáp nhập.
Hơn 3,1 ha rừng ven biển, trong đó gần 2,6 ha rừng phòng hộ với hơn 1.400 cây ở TP.Huế đã bị đốn hạ bán gỗ ngay trước thời điểm sáp nhập xã, thực hiện mô hình chính quyền 2 cấp. Đáng chú ý, toàn bộ diện tích rừng bị “thanh lý” chỉ để thu về 20 triệu đồng.
Ngay sau khi Dân Việt có bài viết "Nhiều cây mai tại UBND phường ở Huế bị đào lên trước ngày bàn giao trụ sở", một phường ở Huế đã bị yêu cầu gửi văn bản báo cáo, giải trình về vụ việc. Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng văn bản này chưa phản ánh đúng thực tế và chưa đủ sức thuyết phục người dân.
Nhiều cây mai trong khuôn viên một trụ sở UBND phường ở Huế bị đào lên một cách bất thường trước ngày trụ sở này được bàn giao.
Mặt đường lầy lội, bùn đất dày đặc, xe máy khó di chuyển, đó là thực trạng trên tuyến đường bờ Bắc kênh Rạch Nổ, huyện Bến Lức (Long An) sau nhiều tháng thi công dang dở. Tình trạng này ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc đi lại và sinh hoạt của hàng trăm hộ dân trong khu vực.
Hồ Nguyễn Chính (phường Tân Mai, quận Hoàng Mai) từng là điểm điều hoà không khí và cảnh quan của khu dân cư Thủ đô. Thế nhưng, nay lại trở thành “nỗi ám ảnh” của hàng trăm hộ dân sống xung quanh bởi sự ô nhiễm nặng nề, ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng và tiềm ẩn nguy cơ dịch bệnh.
Do sử dụng đất sai mục đích, 2 cơ sở thu mua, kinh doanh gỗ rừng trồng ở Huế bị cơ quan chức năng yêu cầu ngừng hoạt động.
Hơn 63.000m² đất được nhà nước giao cho một doanh nghiệp vừa bị UBND TP. Huế thu hồi. Nguyên nhân là do doanh nghiệp này để đất bị lấn, chiếm.
Một cơ sở khám chữa bệnh tại Huế bị Sở Y tế xử phạt 45 triệu đồng và đình chỉ hoạt động 18 tháng.
Ngôi nhà của người dân ở xã Cam Hiếu, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị bị nứt nẻ một cách bất thường khi xây dựng trên đất tái định cư cao tốc Vạn Ninh – Cam Lộ.
Núp bóng dưới nhiều hình thức khác nhau, các đối tượng lừa đảo sẽ dụ người lao động làm cộng tác viên, chốt đơn hàng ảo, thả tim trên mạng xã hội, nghe nhạc để hưởng hoa hồng "khủng" sau đó chiếm đoạt tiền. Thời gian qua không ít người dân đã sập "bẫy" lừa đảo nhiệm vụ online.
Nhà hàng Sân Bay ở Cần Thơ xây dựng không phép trên đất trồng lúa, đã bị xử phạt vi phạm hành chính, có quyết định cưỡng chế buộc tháo dỡ từ cuối năm 2022 nhưng đến nay vẫn chưa được xử lý vi phạm.
Cơ quan chức năng đang xác minh tính hợp pháp của Bằng tốt nghiệp THPT của Thạc sĩ Hoàng Văn Toàn – Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Thực nghiệm Rau hoa quả Gia Lâm (thuộc Viện Nghiên cứu Rau quả Trung ương).
Trên mạng xã hội xuất hiện thủ đoạn dụ người có nhu cầu thuê xe ô tô tự lái đặt cọc tiền thuê, rồi người xưng là chủ xe lặn mất tăm, không giao xe như thỏa thuận.
Hàng loạt nhà xưởng lợp tôn, bãi xe ô tô "mọc lên" ở phần đất nông nghiệp xứ Đồng Giêng, diện tích san lấp trái phép hồ nước ở phường Yên Sở (quận Hoàng Mai, TP.Hà Nội), đến nay vẫn chưa được khắc phục hiện trạng.
Ban quản trị (BQT) tòa nhà chung cư CT4 Xa La (phường Phúc La, quận Hà Đông, Hà Nội) đưa ra biểu phí đối với các hộ lấn chiếm không gian chung vi phạm nội quy tòa nhà, nếu muốn không bị xử lý vi phạm.
Khi liên hệ tìm hiểu thông tin về vụ việc nhiều nhà dân bị nứt gần công trường thi công đường Ba Sao - Bái Đính, Phó Giám đốc Doanh nghiệp xây dựng tư nhân Xuân Trường đã chửi bới, xúc phạm PV Dân Việt.