Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
SEA Games 32 kết thúc ngày 17/5 tại Campuchia, đoàn thể thao Việt Nam giành được 136 HCV, 105 HCB, 118 HCĐ xếp đầu toàn đoàn. Đây là thành tích đáng khen với những nỗ lực và quyết tâm thi đấu vượt qua bản thân, chiến thắng khó khăn và đối thủ của các VĐV Việt Nam.
Đoàn thể thao Việt Nam đã đưa ra những mức thưởng nóng để động viên tại chỗ cho các VĐV ngay sau khi họ chiến thắng.
Ở kỳ SEA Games 32, công tác kêu gọi nguồn tài trợ, xã hội hóa làm quỹ thưởng "nóng" cho thành tích của VĐV không được nhiều. Đáng kể nhất, việc thưởng "nóng" chỉ dành cho VĐV đạt được HCV, các thành tích HCB và HCĐ là không có.
Đại diện Đoàn thể thao Việt Nam từng lý giải điều này, là bởi năm nay, tất cả các nhà tài trợ chỉ muốn trao thưởng "nóng" cho thành tích HCV. Bốn nhãn hàng là các đơn vị tài trợ chính để có quỹ thưởng "nóng" SEA Games 32 vừa qua.
Tổng mức "thưởng nóng" cho HCV cá nhân là 23 triệu đồng, còn HCV đồng đội là 46 triệu đồng. Riêng thành tích của đội bóng đá, khi giành HCV sẽ được thưởng "nóng" 100 triệu đồng.
Ở SEA Games 32, đội bóng đá nữ Việt Nam giành HCV nên có được khoản thưởng này.
Thế nhưng lúc nhận "thưởng nóng" ngay khi thi đấu xong chỉ là bảng tên của các nhà tài trợ, còn tiền thưởng đã gần 1 tháng rưỡi này các VĐV vẫn mòn mỏi đợi chờ. Lúc này, tiền thưởng đó không còn "nóng" nữa.
Trả lời về việc thưởng "nóng" vẫn chưa trả cho VĐV, dù SEA Games 32 đã khép lại hơn một tháng qua, Tổng thư ký Ủy ban Olympic Việt Nam – ông Trần Văn Mạnh, cho biết: "Chúng tôi đã làm kỹ lưỡng về tổng hợp các số liệu của cá nhân, tập thể, cũng như tập hợp số tài khoản của từng người gởi tới nhà tài trợ.
Các đơn vị tài trợ cũng đã nhận được các văn bản, và đang thực hiện việc trả thưởng "nóng" như cam kết với Đoàn thể thao Việt Nam. Công tác này liên quan tới tiền thưởng nên tất cả phải chính xác và đảm bảo minh bạch".
Ủy ban Olympic Việt Nam là đầu mối tổng hợp các số liệu, cũng như có văn bản ký xác nhận của lãnh đạo Đoàn thể thao Việt Nam và gởi tới các đơn vị tài trợ. Hiện tất cả cùng mong thưởng "nóng" sớm được trả theo cam kết.