Gần trăm nhà dân có nguy cơ bị sạt lở, Thứ trưởng Trần Thanh Nam đề nghị Hà Giang bố trí khu tái định cư

Trần Quang Thứ năm, ngày 19/09/2024 19:15 PM (GMT+7)
Sáng 19/9, đoàn công tác của Bộ NNPTNT do Thứ trưởng Trần Thanh Nam dẫn đầu đã tới kiểm tra khu vực vừa xảy ra lũ quét, sạt lở đất và thăm hỏi, trao quà động viên người dân, chính quyền địa phương bị thiệt hại sau thiên tai trên địa bàn xã Yên Thành, huyện Quang Bình (Hà Giang).
Bình luận 0
Gần trăm nhà dân có nguy cơ bị sạt lở, Thứ trưởng Trần Thanh Nam đề nghị Hà Giang bố trí khu tái định cư- Ảnh 1.

Sau khi xuất hiện lũ quét, sạt lở đất cuốn trôi, vùi lấp nhiều nhà cửa tại thôn Đồng Tâm, xã Yên Thành, huyện Quang Bình ( Hà Giang) đã lập chốt kiểm soát cảnh báo nguy hiểm.

Nông dân thiệt hại nặng sau lũ quét

Dẫn đoàn công tác của Bộ NNPTNT vào khu vực vừa xảy ra lũ quét, sạt lở đất của thôn mình, ông Phàn Văn Canh, Trưởng thôn Đồng Tâm cho biết, khi có thông tin bão số 3 đổ bộ vào, địa phương đã thông báo để bà con đề phòng lũ quét sạt lở đất. Nhưng đến đêm ngày 8 đến 9/9, mưa lớn kéo đến và hoành hành liên tục nhiều giờ, khi trên núi cao xuất hiện tiếng nổ lớn, nhiều người dân trong thôn bỏ chạy tán loạn.

"Khi đó ai cũng khiếp sợ, bỏ của chạy lấy người. Hôm sau trời tạnh, mọi người quay lại thấy mọi thứ đều đã bị san phẳng", ông Canh nói và cho biết, tính đến nay, toàn thôn có 86 hộ thì 37 hộ bị lũ cuốn trôi hết nhà cửa, chuồng trại, tài sản...

"Từ khi gặp thiên tai đến nay, được sự hỗ trợ kịp thời của các cấp chính quyền và cộng đồng, nhiều người dân bị mất nhà cửa đã được di dời đến nơi ở tạm an toàn, bà con được hỗ trợ nhu yếu phẩm đầy đủ", ông Canh thông tin thêm.

Gần trăm nhà dân có nguy cơ bị sạt lở, Thứ trưởng Trần Thanh Nam đề nghị Hà Giang bố trí khu tái định cư- Ảnh 2.

Bà Phàn Thị Nguyên 52 tuổi ở thôn Đồng Tâm đi ngang qua khu vừa bị lũ quét.

Theo ông Canh, hiện tại người dân vẫn được hỗ trợ đầy đủ mọi thứ nhưng điều bà con mong muốn lúc này là xây lại nhà mới tại khu vực an toàn để ổn định cuộc sống và khôi phục sản xuất.

"Sau trận lũ quét, sạt lở đất lịch sử, đến giờ bà con trong thôn đều khiếp sợ không dám quay trở lại nơi cũ sinh sống nên chúng tôi rất mong chính quyền địa phương sớm tìm khu vực mới và xây dựng nhà mới để bà con sinh sống ổn định lâu dài", Trưởng thôn Đồng Tâm kiến nghị.

Ông Hoàng Gia Long - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Giang cho biết, do ảnh hưởng hoàn lưu của cơn bão số 3, đến nay tỉnh đã có 2 người chết, thiệt hại 1.407 nhà, trong đó có 28 nhà bị sập hoàn toàn; gần 1.200ha lúa, 469 ha ngô, 149ha cây hoa màu bị thiệt hại, ảnh hưởng; 14 trường, 6 điểm trường bị thiệt hại; 8 công trình thủy lợi....

Trong đó, huyện Quang Bình là địa phương thiệt hại nặng nhất. Trước tình hình trên, tỉnh đã chỉ đạo huyện khẩn trương di dời 72 hộ dân ra khỏi vùng nguy hiểm, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản cho nhân dân, trong đó có 33 hộ dân tại thôn Đồng Tâm, xã Yên Thành; 38 hộ dân thôn Tiến Yên, xã Bằng Lang và 1 hộ dân thôn Yên Ngoan, xã Tiên Yên.

"Về lâu dài, chúng tôi rất mong Chính phủ có phương án hỗ trợ quy hoạch, ổn định dân cư cho các hộ dân vừa bị mất nhà sau lũ và các hộ nằm trong vùng có nguy cơ sạt lở cao. Đồng thời đề nghị Bộ TNMT cùng các nhà khoa học nghiên cứu và lắp đặt hệ thống quan trắc giúp cảnh báo sớm các khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét cao để người dân và chính quyền địa phương có biện pháp ứng phó kịp thời, hiệu quả", ông Long đề nghị.

Gần trăm nhà dân có nguy cơ bị sạt lở, Thứ trưởng Trần Thanh Nam đề nghị Hà Giang bố trí khu tái định cư- Ảnh 3.

Đoàn công tác của Bộ NNPTNT do Thứ trưởng Trần Thanh Nam dẫn đầu đã đến kiểm tra khu vực vừa xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại thôn Đồng Tâm, xã Yên Thành, huyện Quang Bình.

Sớm có phương án di dời dân ra khỏi vùng có nguy cơ sạt lở cao

Sau khi kiểm tra thực địa tại địa bàn vừa xảy ra lũ quét, sạt lở đất do hoàn lưu của cơn bão số 3, Thứ trưởng Bộ NNPTNT Trần Thanh Nam đánh giá cao công tác phòng chống thiên tai tại địa phương.

"Nhờ công tác phòng chống thiên tai và di dời dân sớm ra khỏi vùng có nguy cơ sạt lở nên các xã ở Quang Bình không có thiệt hại về người, đây là sự cố gắng, nỗ lực và cách làm rất hiệu quả của các cấp chính quyền", Thứ trưởng Trần Thanh Nam nói và cho rằng: Chính quyền các cấp ở địa phương cần tiếp tục phát huy tinh thần đó để vào cuộc quyết liệt hơn trong công tác khắc phục hậu quả và khôi phục lại sản xuất sau thiên tai.

Gần trăm nhà dân có nguy cơ bị sạt lở, Thứ trưởng Trần Thanh Nam đề nghị Hà Giang bố trí khu tái định cư- Ảnh 4.

Thứ trưởng Trần Thanh Nam thay mặt lãnh đạo Bộ NNPTNT trao tặng 200 triệu đồng để xã Yên Thành, huyện Quang Bình (Hà Giang) khắc phục hậu quả sau bão số 3.

Tại buổi làm việc với cán bộ, lãnh đạo các xã, huyện, tỉnh Hà Giang, Thứ trưởng Bộ NNPTNT đề nghị tỉnh Hà Giang sớm thống kê thiệt hại để gửi lên Chính phủ, Bộ NNPTNT nắm được và có hỗ trợ kịp thời.

Đồng thời, Thứ trưởng Trần Thanh Nam đề nghị các địa phương vừa bị thiệt hại sau thiên tai cần bố trí, di dời các hộ dân bị sạt lở, lũ cuốn trôi mất nhà đưa đến nơi ở tạm an toàn và cung cấp đầy đủ nhu yếu phẩm để bà con không bị đói, rét, thiếu thốn. 

Thứ 2 là xã, huyện, tỉnh cần nghiên cứu lựa chọn và xây dựng khu dân cư tập trung (có khoảng cách) với các khu vực có nguy cơ sạt lở và lắp đặt hệ thống quan trắc, cảnh báo sớm giúp người dân đến nơi ở mới yên tâm sinh sống và sản xuất hiệu quả. Thứ 3 là trong chương trình xây dựng NTM, địa phương cũng cần xây dựng nhà tạm lánh đa năng vừa phục vụ việc di dời dân đến để tránh trú bão lũ, vừa là nơi sinh hoạt cộng đồng.

Theo Thứ trưởng Trần Thanh Nam, đối với các địa phương vừa bị thiệt hại nhiều diện tích lúa, hoa màu... Bộ NNPTNT sẽ hỗ trợ giống đủ và chỉ đạo các đơn vị liên quan hỗ trợ kỹ thuật để bà con khôi phục lại sản xuất hiệu quả hơn.

 Trước các kiến nghị của địa phương về khôi phục sản xuất, ông Lê Quốc Thanh - Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia (Bộ NNPTNT) cho biết, sắp tới, trung tâm sẽ tổ chức triển khai lớp tập huấn và lựa chọn các cây, con có giá trị kinh tế cao, phù hợp với thực tế để xây dựng mô hình, hỗ trợ, tập huấn giúp bà con địa phương tái sản xuất, chăn nuôi đạt hiệu quả kinh tế cao.

Gần trăm nhà dân có nguy cơ bị sạt lở, Thứ trưởng Trần Thanh Nam đề nghị Hà Giang bố trí khu tái định cư- Ảnh 5.

Trong dịp này, ông Lê Quốc Thanh - Giám đốc Trung tâm Khuyến nông quốc gia (Bộ NNPTNT) trao hóa chất khử trùng cùng bộ tài liệu hướng dẫn địa phương khắc phục hậu quả và khôi phục lại sản xuất, chăn nuôi sau thiên tai. Ảnh: Nghĩa Lê

"Trước mắt, Trung tâm đã xây dựng và trao tặng cho Trung tâm khuyến nông tỉnh 9 bộ tài liệu và tặng địa phương hóa chất, chế phẩm sinh học để sớm khắc phục hậu quả và khôi phục lại sản xuất. Trong tuần tới, chúng tôi sẽ cử cán bộ kỹ thuật theo sát, đồng hành cùng người dân tái thiết lại sản xuất, rất mong bà con phối hợp để mọi công việc được diễn ra thuận lợi, hiệu quả", Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia chia sẻ thêm.

Sau thiên tai, nhiều diện tích lúa, hoa màu của bà con tại các xã trên trên bàn huyện Quang Bình bị thiệt hại nặng, ông Thanh cho rằng: Người dân cần bắt tay vào làm vụ đông sớm để có sản phẩm ngay phục vụ Tết Nguyên đán.

Trong dịp này, Thứ trưởng Trần Thanh Nam đã thay mặt Bộ NNPTNT trao tặng xã Yên Thành, huyện Quang Bình (Hà Giang) 200 triệu đồng để khắc phục hậu quả mưa lũ sau cơn bão số 3.

Ông Lê Quốc Thanh - Giám đốc Trung tâm Khuyến nông quốc gia (Bộ NNPTNT) trao hơn 2,5 tấn hóa chất khử trùng, chế phẩm sinh học cùng bộ tài liệu hướng dẫn địa phương khắc phục hậu quả và khôi phục lại sản xuất, chăn nuôi sau thiên tai.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem