Gia đình xin bác sĩ thuốc "hãm" vì cụ ông ngoài 60 vẫn thèm chuyện ấy

Thứ sáu, ngày 24/03/2023 11:03 AM (GMT+7)
Cứ mỗi khi ông động vào người bà lại đuổi như đuổi tà nên không sinh hoạt được. Tình trạng này đã kéo dài trong nhiều năm. Đáng nói vừa qua, gia đình lại phát hiện ông có… bạn gái.
Bình luận 0

Cả hai vợ chồng đều đã ngoài tuổi lục tuần. Thế nhưng, trong khi người chồng vẫn còn nhu cầu trong chuyện ấy, thì người vợ lại không còn thiết tha gì.

Đây là một trường hợp lệch pha trong chuyện ấy ở tuổi già dẫn đến những vấn đề nan giải được ThS.BS Phan Chí Thành - Chánh văn phòng Trung tâm Đào tạo - Chỉ đạo tuyến, Bệnh viện Phụ sản Trung ương chia sẻ.

"Cứ mỗi khi ông động vào người, bà lại đuổi như đuổi tà nên không sinh hoạt được. Tình trạng này đã kéo dài trong nhiều năm. Đáng nói vừa qua, gia đình lại phát hiện ông có… bạn gái", BS Thành kể. Sau khi xảy ra việc này, người nhà liên hệ với tôi mong muốn bác sĩ cho thuốc để ông bớt thèm chuyện ấy vì sợ gia đình tan vỡ", BS Thành chia sẻ.

Theo BS Thành, cụ ông vẫn có nhu cầu ở tuổi ngoài 60 là một việc hết sức bình thường đối với sinh lý của người đàn ông. Thậm chí, đây còn là một tín hiệu đáng mừng vì phần nào cho thấy ông vẫn khỏe mạnh.

Trường hợp này, bác sĩ không thể kê loại "thuốc thần" nào để cụ ông vẫn khỏe mạnh nhưng lại không còn thèm chuyện ấy. Vấn đề mấu chốt chính là sự hòa hợp giữa hai vợ chồng.

Gia đình xin bác sĩ thuốc "hãm" vì cụ ông ngoài 60 vẫn thèm chuyện ấy - Ảnh 1.

ThS.BS Phan Chí Thành - Chánh văn phòng Trung tâm Đào tạo - Chỉ đạo tuyến, Bệnh viện Phụ sản Trung ương (Ảnh: Toàn Vũ).

"Câu chuyện ở đây là hai vợ chồng phải điều tiết sao cho hòa hợp. Có một vấn đề là phụ nữ sau mãn kinh thiệt thòi hơn nam giới rất nhiều. Nhiều phụ nữ từ khi mãn kinh đã không còn quan hệ, phần vì các vấn đề liên quan đến sinh lý nữ do suy giảm nội tiết tố, phần vì bị gò bó bởi định kiến: Già còn ham là mất nết", BS Thành phân tích.

Trên thực tế, việc quan hệ đều đặn với tần suất khoa học theo độ tuổi và thể trạng đem lại rất nhiều giá trị cả về sức khỏe thể chất lẫn tinh thần.

Nếu nhịn "chuyện ấy" trong thời gian dài sẽ khiến cho mối quan hệ của cả hai dần trở nên xa cách và đời sống vợ chồng dần thiếu đi sự hòa hợp, dẫn đến những tác hại không đáng có.

Với các vấn đề do tiền mãn kinh cản trở đến chức năng sinh lý hoàn toàn có thể được điều trị bởi bác sĩ chuyên khoa.

BS Thành phân tích: "Nhiều phụ nữ lớn tuổi thường xuyên gặp tình trạng đi tiểu xót, nhiễm khuẩn đường tiết niệu triền miên. Mỗi năm có khi dùng đến 10 đợt kháng sinh vì đi khám đều được chẩn đoán nhiễm khuẩn đường tiết niệu.

Tuy nhiên, nguyên nhân sâu xa của không ít trường hợp là do toàn bộ cơ quan sinh dục bị thiểu dưỡng, các đường ống sinh dục bị trầy, xước nên khi nước tiểu đi qua bị kích thích, cũng như dễ dẫn đến nhiễm khuẩn tiết niệu.

Đây cũng là lý do vì sao chị em tuổi 40 - 45 khi quan hệ hay bị đau rát, khí hư nhiều".

Bên cạnh đó, theo chuyên gia này, chuyện "sinh hoạt" ở tuổi già cũng cần được đa dạng hóa. Trước hết chính là từ thái độ. Như trường hợp ở trên, mỗi khi ông lại gần, bà đừng đuổi như đuổi tà mà rõ ràng có thể đon đả, chiều chuộng cụ ông từ chính biểu cảm cũng như cử chỉ của mình.

"Cần biết rằng, cơ quan tình dục lớn nhất của cơ thể chính là não bộ. Do đó, "chuyện ấy" không chỉ đơn thuần là phải quan hệ, mà chúng ta có thể đa dạng hoạt động như: gần gũi, âu yếm, vuốt ve nhau…", BS Thành chỉ rõ.

Theo Minh Nhật (dantri.com.vn)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem