Giá gia cầm hôm nay 8/2 (27 tháng Chạp): Vịt thịt "nghỉ Tết", cập nhật giá gà lễ mới nhất tại các vùng

Hải Đăng Thứ hai, ngày 08/02/2021 17:41 PM (GMT+7)
Trao đổi với chúng tôi về giá gia cầm hôm nay 8/2, đại diện Ban quản lý chợ đầu mối gia cầm Hà Vỹ (Hà Nội) cho biết, giá gà lễ vẫn đang chững ở mức thấp, việc tiệu thụ sản phẩm của bà con tiểu thương ở chợ rất khó khăn.
Bình luận 0
Giá gia cầm hôm nay 8/2 (27 tháng Chạp): Vịt thịt "nghỉ Tết", cập nhật giá gà lễ mới nhất tại các vùng - Ảnh 1.

Cập nhật giá gia cầm hôm nay 8/2 chúng tôi thấy giá gà lễ vẫn chững ở mức thấp.

Giá gia cầm hôm nay: Gà cúng lễ khó tiêu thụ, giá thấp

Đại diện Ban quản lý chợ đầu mối gia cầm Hà Vỹ cho biết, thông thường vào dịp cận Tết hàng năm lượng gà lễ về chợ nhiều tăng gấp đôi, gấp ba ngày thường, người mua nhiều, có ngày "cháy hàng" nhưng năm nay có đại dịch, hàng về chợ ít, khách mua cũng rất vắng.

Vào ngày này, hàng vịt thịt đã "nghỉ Tết", hàng về chợ chủ yếu là gà lễ và số lượng nhỏ ngan già phục vụ khách mua làm cỗ liên hoan cuối năm.

Giá gà ta thả vườn nuôi dài ngày trên 6 tháng mã lông, mao cờ đẹp mới bán được 90.000 đồng/kg (giảm 30.000 đồng so với dịp Tết năm 2020).

Giá gà ta Sơn Tây bán cho khách trên dưới 90.000 đồng/kg.

Giá gà thải loại dao động từ 55.000 đồng đến 65.000 đồng/kg, tùy loại.

Giá gà lông màu Dabaco bán cao nhất cũng chỉ được trên 50.000 đồng/kg.

Giá gà Đông Tảo lai chỉ ở mức từ 85.000 đồng đến 90.000 đồng/kg.

"Thời điểm này trong các trại còn rất nhiều gà nhưng do khó tiêu thụ nên các tiêu thương đưa hàng về chợ khá ít, số lượng gà chỉ bằng một nửa so với dịp Tết năm 2020. Điều đáng nói là khách đến chợ mua hàng rất ít nên việc buôn bán của bà con tiểu thương vô cùng khó khăn, nhiều người bán tốt mới hết được 50% lượng hàng mỗi ngày", đại diện Ban quản lý chợ đầu mối Hà Vỹ khẳng định.

Giá gà lông màu hàng cúng lễ tại trại vẫn chững ở mức thấp trên dưới 80.000 đồng/kg gà ta thả vườn trên 6 tháng tuổi.

Giá gà lai chọi bán ở trại chỉ được trên dưới 45.000 đồng/kg.

Giá gà nòi bán ở các trại tại các tỉnh miền Nam bán buôn từ 56.000 đồng đến 65.000 đồng/kg.

Giá ngan thịt hôm nay: Ngan già bán cao nhất được 65.000 đồng/kg

Bên cạnh hàng gà phục vụ cúng lễ, hôm nay có một số tiểu thương đưa một lượng nhỏ ngan thịt về chợ phục vụ khách mua làm cỗ liên hoan cuối năm.

Giá ngan già bán cao nhất được 65.000 đồng/kg.

Giá gia cầm hôm nay 8/2 (27 tháng Chạp): Vịt thịt "nghỉ Tết", cập nhật giá gà lễ mới nhất tại các vùng - Ảnh 3.

Giá ngan thịt giao dịch ở chợ đầu mối gia cầm Hà Vỹ dao động từ 55.000 đồng đến 65.000 đồng/kg.

Giá ngan thịt hàng non ngày chỉ bán được 53.000 đồng đến 55.000 đồng/kg.

Giá ngan thịt bán buôn trại trại dao động trên dưới 44.000 đồng/kg.

Giá ngan Pháp bán ở các vùng phía Nam trên dưới 50.000 đồng/kg.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem