Gia hạn xử phạt với lao động cư trú bất hợp pháp

Thứ sáu, ngày 14/02/2014 14:14 PM (GMT+7)
Ngày 13.2, Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ LĐTBXH) cho biết, Chính phủ đã thông qua đề xuất của Bộ LĐTBXH gia hạn chưa xử phạt đối với các lao động đi làm việc ở nước ngoài bỏ trốn khỏi nơi làm việc hoặc ở lại trái phép sau khi hết hạn hợp đồng mà tự nguyện về nước.
Bình luận 0
Thời gian ân xá sẽ kéo dài đến hết ngày 10.3.

Theo Cục Quản lý lao động ngoài nước, tại thị trường lao động Hàn Quốc, nơi có nhiều lao động Việt Nam đang cư trú bất hợp pháp, một số lao động sau khi biết thông tin về việc xử phạt 100 triệu đồng đã tự nguyện về nước.

Ngoài Hàn Quốc, Đài Loan cũng là thị trường có nhiều lao động Việt Nam làm việc bất hợp pháp. Hiện có rất nhiều lao động tại đây đăng ký về nước trong tháng 1.2014 nhưng chưa làm kịp thủ tục nên Bộ LĐTBXH đã đề xuất gia hạn ân xá đến 10.3 thay vì 10.1.

Minh Nguyệt (Minh Nguyệt)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem