Gia Lai: Bắt xã đội phó nhận hối lộ để tha cho lâm tặc

Lê Kiến Thứ năm, ngày 19/11/2020 16:41 PM (GMT+7)
Phát hiện đối tượng vận chuyển gỗ trái phép, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã không bắt xe vi phạm và báo cáo cho cấp có thẩm quyền, mà đe dọa, lấy tiền của lâm tặc rồi bỏ qua.
Bình luận 0

Theo nguồn tin của Dân Việt ngày 19/11, Cơ quan CSĐT Công an huyện Phú Thiện vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Phạm Đức Tân (SN 1985, trú thôn Tân Phú, xã Ia Hiao, huyện Phú Thiện) về tội Nhận hối lộ.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ tháng 9/2018 đến tháng 8/2019, Phạm Đức Tân với tư cách là Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã Ia Hiao (huyện Phú Thiện) đã tham gia tuần tra, kiểm soát và phát hiện nhiều trường hợp vận chuyển lâm sản trái phép trên địa bàn. Tuy nhiên, Tân không lập biên bản vi phạm và báo cáo các cấp có thẩm quyền, mà nhận tiền hối lộ của những người này để bỏ qua. Số tiền nhận để bỏ qua cho các xe vi phạm từ 2-5 triệu đồng.

Gia Lai: Bắt giam xã đội phó nhận hối lộ để tha cho lâm tặc - Ảnh 1.

Công an Phú Thiện đọc lệnh bắt Phó Trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã Ia Hiao.

Trước đó (tháng 8), liên quan đến vụ án này, Công an huyện Phú Thiện đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Trịnh Văn Trình - nguyên Phó trưởng Công an xã Ia Hiao (SN 1990, trú thôn Tân Phú, xã Ia Hiao, huyện Phú Thiện) về hành vi nhận hối lộ.

Tân và Trình bị người dân các buôn: Linh, Yơp, Chư Knông, Mrai (xã Ia Hiao, huyện Phú Thiện) làm đơn tập thể để tố giác hành vi nhận hối lộ. Mặc dù biết việc phá rừng lấy gỗ làm nhà là vi phạm pháp luật, nhưng người dân vẫn tố cáo hành vi nhận hối lộ của các cán bộ này lên cơ quan chức năng. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem