"Giải cứu" 5.000 con lợn khỏi dòng nước lũ sông Đuống ở Bắc Ninh, lộ ra trang trại chăn nuôi gần nhà máy nước sạch

Khương Lực Thứ sáu, ngày 13/09/2024 15:46 PM (GMT+7)
Một trang trại với hơn chục dãy chuồng nằm trên bãi bồi cạnh sông Đuống được Tập đoàn Dabaco ở Bắc Ninh thuê để nuôi lợn. Khi nước lũ dâng cao, doanh nghiệp này đã phải thuê xe cẩu lớn để "giải cứu" hàng nghìn con lợn đến nơi an toàn. Tuy nhiên, vấn đề đặt ra người dân, doanh nghiệp có được nuôi lợn ở bãi sông hay không?
Bình luận 0

Với tiêu đề "Giải cứu bầy lợn 5.000 con ở Bắc Ninh", một video chia sẻ trên Youtube cho thấy đàn lợn hàng nghìn con chen chúc chật kín một khoảng rộng ngập nước, thậm chí leo lên cả đống vật liệu cao, cạnh dòng nước lũ dâng cao trên sông Đuống. Đây là trang trại lợn do Tập đoàn Dabaco thuê của người dân, nằm cạnh chân cầu Bình Than, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh.

Trang trại hàng nghìn con lợn ngập chìm trong nước lũ sông Đuống

"Cả một trang trại rộng ngập hết. Mọi người phải nên nhớ trang trại ở gần bờ sông, nhưng cách đó khoảng chục cây số lại có nhà máy nước sạch. Nói chung là nhiều khi Việt Nam mà dù có xử lý phần thải của vài vạn con lợn thế này làm sao mà hết được" - người quay video bình luận.

"Giải cứu" hàng nghìn con lợn khỏi dòng nước lũ sông Đuống ở Bắc Ninh, dân lo lắng gần đó là nhà máy nước sạch - Ảnh 1.

Với tiêu đề "Giải cứu bầy lợn 5.000 con ở Bắc Ninh", một video chia sẻ trên Youtube cho thấy đàn lợn hàng nghìn con chen chúc chật kín một khoảng rộng ngập nước, thậm chí leo lên cả đống vật liệu cao, cạnh dòng nước lũ dâng cao trên sông Đuống. Ảnh cắt từ video.

Qua tìm hiểu của phóng viên Dân Việt, đây là trang trại chăn nuôi của ông Nguyễn Chí Hải, có địa chỉ tại thị trấn Gia Bình, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh. 

Từ nhiều năm trước, ông Hải đã ký hợp đồng thuê đất với thời hạn 20 năm của các hộ dân thôn Cao Thọ, Chính Thượng và một phần quỹ đất công ích của UBND xã Vạn Ninh, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh.

Sau khi thuê đất, ông đã cải tạo, san lấp khu đất để xây dựng 14 khu chuồng trại chăn nuôi và các công trình phụ trợ để chăn nuôi lợn. 

Trong những năm gần đây, ông cho Tập đoàn Dabaco thuê lại để. "Anh cho Dabaco thuê" – ông Hải nói và cho biết hàng mấy chục năm mới có trận lũ kinh khủng, không có bao giờ như thế cả.

Toàn bộ các khu nhà của trang trại lợn đều ngập trong nước. Clip: K.Lực

"Giải cứu" hàng nghìn con lợn khỏi dòng nước lũ sông Đuống ở Bắc Ninh, dân lo lắng gần đó là nhà máy nước sạch - Ảnh 2.

Nước dâng lên gần hết mái nhà của khu trang trại. Ảnh: K.Lực

Có mặt tại khu vực huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh chiều 12/9, phóng viên Dân Việt đã ghi nhận hàng loạt trang trại, khu vực tập kết thiết bị xây dựng... đều ngập chìm sâu trong dòng nước lũ trên sông Đuống. 

Cùng với những dãy chuồng nuôi lợn ở hai bên cầu Bình Than, tại đây còn có trạm trộn bê tông của Công ty cổ phần thiết bị và vật liệu xây dựng HNT Thăng Long; khu tập kết dàn giáo, thép hộp, lắp dựng container… và cả nhà xưởng sản xuất khẩu trang bị cô lập giữa biển nước.

Theo ngành chuyên môn ở tỉnh Bắc Ninh, hiện trạng khu vực bãi sông ngay sát chân cầu Bình Than thuộc địa bàn xã Vạn Ninh, huyện Gia Bình có 5 tổ chức, cá nhân tập kết vật liệu, sản xuất bê tông, xây dựng trang trại chăn nuôi vi phạm Luật đê điều. Tuy nhiên, đến nay chính quyền địa phương vẫn chưa xử lý dứt điểm vi phạm.

Nhiều chuồng trại chăn nuôi xây dựng trái phép trên bãi đê sông Đuống

Không chỉ riêng trang trại lợn có quy mô lớn nằm ở chân cầu Bình Than, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh bị ngập chìm sâu dưới nước, đi dọc bãi bồi đê sông Đuống, chúng ta thấy có không ít các lán trại, khu trang trại chăn nuôi, trong đó có những trang trại quy mô lớn được xây dựng trái phép, vi phạm Luật Đê điều.

"Giải cứu" hàng nghìn con lợn khỏi dòng nước lũ sông Đuống ở Bắc Ninh, dân lo lắng gần đó là nhà máy nước sạch - Ảnh 3.

Trạm trộn bê tông của Công ty cổ phần thiết bị và VLXD HNT Thăng Long; khu tập kết dàn giáo, thép hộp, lắp dựng container… bị cô lập giữa biển nước. Ảnh: K. Lực

Đơn cử, trong kế hoạch xử lý các trường hợp vi phạm Luật Đê điều, Luật Thuỷ lợi trên địa bàn thị xã Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh, UBND thị xã Thuận Thành chỉ rõ, trên địa bàn còn tồn tại 10 trường hợp vi phạm pháp luật về đê điều, trong đó có 4 trường hợp xây dựng trái phép lán tạm, chuồng trại chăn nuôi trái phép ngoài bãi sông.

Về lộ trình xử lý vi phạm, UBND thị xã Thuận Thành đặt mục tiêu trong năm 2024 xử lý dứt điểm 3 trường hợp xây dựng lán trại trên bãi sông đối với các trường hợp ông Nguyễn Văn Giới và ông Nguyễn Hữu Đoàn (ở xã Đình Tổ), ông Nguyễn Hữu Tuấn (xã Đại Đồng Thành).

Riêng trường hợp ông Vũ Duy Tình xây chuồng trại bằng gạch, chiều rộng 31m, chiều dài 50m, xây cao 2,2-3,5m, mái lợp tôn, UBND thị xã Thuận Thành có lộ trình xử lý vi phạm đến tận năm 2026!?

Theo Sở NNPTNT tỉnh Bắc Ninh, từ năm 2021 đến nay, các Hạt quản lý đê điều và các Xí nghiệp Khai thác công trình thuỷ lợi trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố đã phát hiện, lập biên bản và kiến nghị chính quyền các địa phương xử lý 413 trường hợp vi phạm Luật Đê điều.

Tuy nhiên, kết quả xử lý của các huyện, thị xã, thành phố rất hạn chế. Ngoài ra, đối với vi phạm cũ từ năm 2020 trở về trước toàn tỉnh Bắc Ninh còn tồn tại 1.896 trường hợp vi phạm Luật Đê điều.

Qua trận lũ lịch sử mấy chục năm mới xảy ra một lần này, đây là lúc để chính quyền các cấp và người dân ở Bắc Ninh nhận biết tác hại và hậu quả khôn lường khi xây dựng chuồng trại chăn nuôi trái phép, vi phạm Luật Đê điều ở khu vực bãi sông ven sông Đuống.

Dân Việt sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về việc xử lý cưỡng chế đối với các trường hợp vi phạm Luật Đê điều trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem