Giám đốc Sở GDĐT TP.HCM: Thu sai phải xử lý vì ảnh hưởng ghê gớm đến ngành giáo dục

Mỹ Quỳnh Thứ tư, ngày 04/10/2023 17:37 PM (GMT+7)
Lãnh đạo ngành giáo dục nhận định, để xảy ra khoản thu phản cảm trong trường học, hiệu trưởng không thể nói không biết. Tất cả các quy định đều rõ ràng, các trường cũng được tập huấn, hướng dẫn... Do đó, ngành giáo dục TP sẽ xử lý nghiêm nếu trường học để xảy ra việc thu sai quy định.
Bình luận 0

Liên quan đến các khoản thu đầu năm học - nhất là các khoản thu vận động tài trợ, quỹ ban đại diện cha mẹ học sinh, tại hội nghị giao ban chuyên môn bậc tiểu học, THCS của ngành giáo dục TP.HCM, ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GDĐT TP.HCM đã có những phát biểu cứng rắn, nhìn nhận đúng trọng tâm vấn đề.

Theo đó, ông Nguyễn Văn Hiếu đề nghị, Phòng GDĐT TP.Thủ Đức và các quận huyện cần tham mưu UBND TP.Thủ Đức và các quận huyện kiểm tra, rà soát và chấn chỉnh, xử lý các cơ sở giáo dục thu, chi không đúng quy định các khoản thu trong năm học.

Giám đốc Sở GDĐT TP.HCM: Thu sai phải xử lý vì ảnh hưởng ghê gớm đến ngành giáo dục - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Văn Hiếu khẳng định, ngành giáo dục TP sẽ xử lý nghiêm nếu trường học để xảy ra việc thu sai quy định. Ảnh: M.Q

Ông Hiếu cho rằng, thông tư 16/2018/TT-BGDĐT của Bộ GDĐT quy định về việc tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân đã ra đời từ rất lâu, không phải mới nên lãnh đạo các cơ sở giáo dục không thể nói là không nhớ, không biết hay không hiểu các quy định.

Các quy định về việc thu tài trợ cũng được nêu rất rõ ràng, tuy nhiên, nhiều nơi vẫn chỉ nhắm vào phụ huynh để thu tiền, đồng thời, thu trung bình trên đầu phụ huynh. Đây là việc làm phản cảm.

“Các trường đã được hướng dẫn, tập huấn rồi nên nếu thu sai thì phải bị xử lý, vì để ảnh hưởng ghê gớm. Không phải thầy cô thu để bỏ vào túi riêng cho mình, nhưng ngó lơ phụ huynh học sinh hoặc không quan tâm chỉ đạo chặt chẽ thì đó là lỗi lớn của lãnh đạo các trường” – ông Nguyễn Văn Hiếu nhấn mạnh.

Ông Hiếu yêu cầu tất cả các khoản thu của ban đại diện cha mẹ học sinh phải dựa trên thông tư và lãnh đạo nhà trường phải nắm; có sự bàn bạc để đi đến đồng thuận, đồng thời, không có khái niệm quỹ lớp, quỹ trường.

Bên cạnh đó, Phòng Kế hoạch – Tài chính của Sở GDĐT TP.HCM phải hướng dẫn cho các trường thực hiện các khoản thu không dùng tiền mặt, để sở quản lý được trên hệ thống các trường thu chi như thế nào.

Giám đốc Sở GDĐT TP.HCM: Thu sai phải xử lý vì ảnh hưởng ghê gớm đến ngành giáo dục - Ảnh 3.

Bảng thu chi gây choáng tại trường Tiểu học Hồng Hà, quận Bình Thạnh, TP.HCM. Ảnh: PHCC

Tuy nhiên, theo ông Hiếu, hiện nay, vẫn còn nhiều trường thu tiền mặt. Đây là một chủ trương được vận động, chưa có văn bản nào bắt buộc việc không dùng tiền mặt, được thực hiện nhiều năm rồi, không có lý do gì các trường không thực hiện. Trong khi đó, thu theo hình thức không dùng tiền mặt rất minh bạch, công khai mục đích thu, nội dung chi là cái gì.

Bên cạnh đó, mức thu, mức trần do Phòng Kế hoạch – Tài chính hướng dẫn đã nêu rõ, các trường phải xây dựng dự toán thu chi, sau đó mới tính ra số lượng học sinh của mỗi lớp, mỗi trường để quy ra con số cụ thể. Tuy nhiên, nếu quy định 300.000 đồng mà trường thu đúng 300.000 đồng là trường đó không hiểu, không làm dự toán. Sở GDĐT TP.HCM sẽ kiểm tra, xử lý việc này.

Trước đó, dư luận xã hội không khỏi choáng váng vì phụ huynh lớp 1/2 Trường Tiểu học Hồng Hà (quận Bình Thạnh) đóng quỹ ban đại diện cha mẹ học sinh với số tiền 10 triệu đồng/người. Tổng số tiền lớp này thu quỹ là 310 triệu đồng. Số tiền này được cho là sử dụng trong suốt thời gian học sinh học tiểu học tại trường. Tuy nhiên, từ ngày 13/8 đến 25/9, lớp đã chi số tiền hơn 260 triệu đồng.

Trong đó, phụ huynh lớp này đã sử dụng hơn 225 triệu tiền sửa chữa phòng học và chi mua sắm thiết bị dạy học của lớp, hòa mạng internet, tập văn nghệ biểu diễn trong lễ khai giảng, chi cho hoạt động vui chơi Trung thu...

Đáng nói, khi sự việc xảy ra, trao đổi với phóng viên báo Dân Việt, hiệu trưởng trường này cho biết, việc sửa chữa phòng học là do phụ huynh tự nguyện, đồng thuận thực hiện, nhà trường hoàn toàn không bắt ép. Về bảng thu - chi với số tiền 310 triệu đồng, hiệu trưởng nhà trường nói không nắm vì không phải chủ trương của trường.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem