Giám đốc tại Bình Định bị bắt: DN nợ thuế 55 tỷ đồng, xây khách sạn trên 'đất vàng' gần thập kỷ

Dũ Tuấn Thứ tư, ngày 01/11/2023 14:01 PM (GMT+7)
Bà Huỳnh Thị Sen - Giám đốc Công ty Cổ phần Kim Triều (tại TP.Quy Nhơn, Bình Định) bị bắt tạm giam về tội "lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản". Doanh nghiệp này đang nợ thuế hơn 55 tỷ đồng, dự án khách sạn xây trên khu "đất vàng" gần 10 năm còn dang dở, chưa hoàn thành.
Bình luận 0

Nợ thuế hơn 55 tỷ đồng, doanh nghiệp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký

Ngày 1/11, trả lời Dân Việt, ông Lê Hoàng Nghi - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định xác nhận, Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở này, đã có quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với Công ty Cổ phần Kim Triều, do bà Huỳnh Thị Sen làm Giám đốc.

Việc thu hồi này căn cứ đề nghị của Cục thuế tỉnh Bình Định, do Công ty Cổ phần Kim Triều vi phạm quy định Luật quản lý thuế.

Quyết định thu hồi có hiệu lực từ ngày 27/10/2023, Công ty Cổ phần Kim Triều có trách nhiệm thực hiện thủ tục giải thể theo quy định.

Một lãnh đạo UBND tỉnh Bình Định cho biết, hiện nay Công ty Cổ phần Kim Triều đang nợ thuế với số tiền hàng chục tỷ đồng.

Giám đốc bị bắt, doanh nghiệp nợ thuế hơn 55 tỷ, dang dở khách sạn trên 'đất vàng' tại Bình Định - Ảnh 1.

Dự án khách sạn của Công ty Cổ phần Kim Triều còn dang dở trên khu đất vàng tại Bình Định, trong khi nữ Giám đốc đã bị bắt tạm giam. Ảnh: Dũ Tuấn.

Cục Thuế tỉnh Bình Định cho hay, đã thực hiện các biện pháp nghiệp vụ về đôn đốc thu nợ thuế đối với Công ty Cổ phần Kim Triều, MST: 4100568900, nhưng công ty vẫn không nộp số tiền thuế nợ vào ngân sách Nhà nước.

Tiếp đó, Cục Thuế cũng thực hiện các biện pháp cưỡng chế nợ thuế theo quy định nhưng vẫn không thu được tiền thuế nợ của Công ty Cổ phần Kim Triều.

Theo Hệ thống Quản lý thuế của ngành Thuế, tính đến ngày 30/6/2020, số tiền thuế nợ của Công ty Cổ phần Kim Triều là 50,56 tỷ đồng. Trong đó, tại Văn phòng Cục Thuế 42,32 tỷ đồng, Chi cục Thuế khu vực Phù Cát - Phù Mỹ 8,20 tỷ, Chi cục Thuế Quy Nhơn 42,88 triệu đồng.

Tiền chậm nộp tính từ ngày 1/7/2020 đến ngày 6/12/2021 (Chỉ tính trên số thuế nợ, không tính trên tiền chậm nộp) 4,06 tỷ đồng.

Giám đốc bị bắt, doanh nghiệp nợ thuế hơn 55 tỷ, dang dở khách sạn trên 'đất vàng' tại Bình Định - Ảnh 2.

Dự án quây kín tôn, 2 bên trở thành nơi chứa rác, rất nhếch nhác. Ảnh: Dũ Tuấn.

Theo Quyết định số 4924/QĐ-UBND ngày 27/12/2019 của UBND tỉnh Bình Định, số tiền sử dụng đất tăng thêm là 966,71 triệu đồng tính cho phần đất tăng thêm 30,55 m2 (chưa có trong khoản tiền nợ thuế 50,56 tỷ nêu trên).

Như vậy, tổng số tiền thuế nợ tính đến ngày 7/12/2021, Công ty Cổ phần Kim Triều còn nợ ngân sách Nhà nước 55,59 tỷ đồng.

Từ tháng 12/2021, Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Bình Định Đào Hữu Phúc đã ký công văn đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh, ra quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với Công ty Cổ phần Kim Triều.

Tuy nhiên, sau gần 2 năm, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định mới có quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, đối với doanh nghiệp nợ thuế "khủng" này.

Dự án khách sạn trên "đất vàng"… ì ạch gần thập kỷ

Theo tìm hiểu, Công ty Cổ phần Kim Triều sở hữu dự án Khách sạn - Trung tâm tiệc cưới Kim Triều nằm trên khu "đất vàng" (tuyến đường Tăng Bạt Hổ và đường 31 tháng 3, TP.Quy Nhơn). Công trình này đã tạo dư luận trái chiều, gây nên phản ứng của người dân, bởi thi công gần 10 năm chưa xong.

Có ít nhất 2 Kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Định đã tiếp nhận ý kiến phàn nàn từ cử tri vì dự án chậm tiến độ, lãnh đạo UBND tỉnh Bình Định hứa đôn đốc chỉ đạo xử lý, nhưng đến nay, dự án vẫn chỉ là tòa nhà dang dở. Khối bê tông đồ sộ, đang ở tình trạng dừng thi công, xung quanh thành nơi tập kết rác thải bừa bãi, rất nhếch nhác.

Giám đốc bị bắt, doanh nghiệp nợ thuế hơn 55 tỷ, dang dở khách sạn trên 'đất vàng' tại Bình Định - Ảnh 3.

Công trình từng bị Thanh tra Sở Xây dựng xử phạt, do xây dựng công trình sai nội dung giấy phép. Ảnh: Dũ Tuấn.

Theo UBND tỉnh Bình Định, dự án Khách sạn - Trung tâm tiệc cưới của Công ty Cổ phần Kim Triều được Sở Xây dựng cấp Giấy phép xây dựng số 21/GPXD ngày 6/6/2014; đã được UBND tỉnh chấp thuận điều chỉnh số tầng cao công trình tại Văn bản số 4931/UBND-KT ngày 23/8/2019 và thỏa thuận tổng mặt bằng tại Văn bản số 6814/UBND-KT số 08/11/2019.

Trong công văn 4931/UBND-KT ngày 23/8/2019 do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Cao Thắng ký, UBND tỉnh Bình Định đồng ý chủ trương cho điều chỉnh quy mô dự án khách sạn Kim Triều, chỉ giữ công năng công trình khách sạn, bỏ công năng trung tâm tiệc cưới và cho điều chỉnh quy mô dự án từ 8 lên 10 tầng.

Tiếp đến tại công văn 6814/UBND-KT số 08/11/2019 cũng do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Cao Thắng ký, UBND tỉnh Bình Định đồng ý thỏa thuận tổng mặt bằng công trình khách sạn Kim Triều với tổng diện tích khu đất 902,1m2, mục tiêu đầu tư xây dựng công trình khách sạn.

Giám đốc bị bắt, doanh nghiệp nợ thuế hơn 55 tỷ, dang dở khách sạn trên 'đất vàng' tại Bình Định - Ảnh 4.

Dự án trên khu "đất vàng" chưa hoàn thành, chỉ là tòa nhà còn dang dở. Ảnh: Dũ Tuấn.

Tuy nhiên, năm 2020, Thanh tra Sở Xây dựng đã kiểm tra, ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số đối với Công ty Cổ phần Kim Triều do xây dựng công trình sai nội dung giấy phép và Công ty đã nộp tiền phạt theo quy định. Từ đó, đến nay công ty dừng thi công.

Trước việc dự án chậm tiến độ quá lâu, một lãnh đạo UBND tỉnh Bình Định cho biết, đã giao Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét, đề xuất chấm dứt hoạt động dự án, Công ty Kim Triều có trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ liên quan của dự án, sau khi bị chấm dứt hoạt động.

Khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng nữ Giám đốc Công ty Cổ phần Kim Triều

Lãnh đạo Công an tỉnh Bình Định cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh này đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với bà Huỳnh Thị Sen - Giám đốc Công ty Cổ phần Kim Triều, để điều tra về tội "lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Theo kết quả điều tra, từ tháng 4/2018, Huỳnh Thị Sen là Giám đốc Công ty Cổ phần Kim Triều, lấy lý do kinh doanh, đưa ra cam kết về thời gian trả nợ để vay mượn cá nhân nhiều lần, với số tiền lớn.

Đến thời hạn thỏa thuận, bị can không có tiền trả cho bị hại nên cộng nợ lãi và gốc để viết lại "giấy mượn tiền", "giấy vay tiền", tiếp tục hứa hẹn thời gian trả nợ. Sau đó, Sen dùng thủ đoạn gian dối để chối bỏ trách nhiệm đối với khoản tiền còn nợ nhằm chiếm đoạt.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Định đã thông báo ai là bị hại có liên quan đến việc bị Huỳnh Thị Sen dùng thủ đoạn nêu trên chiếm đoạt tiền hoặc biết Sen có hành vi vi phạm pháp luật khác mà chưa viết đơn tố cáo thì làm đơn gửi đến Cơ quan CSĐT, để được giải quyết.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem