Giãn cách xã hội có liên quan bệnh viêm gan bí ẩn ở trẻ em?

Nhật Hà (Theo Dailymail) Thứ năm, ngày 05/05/2022 10:43 AM (GMT+7)
Tổ chức Y tế Thế giới cho biết thêm 8 quốc gia xác nhận có bệnh nhân mắc bệnh viêm gan bí ẩn ở trẻ em, nâng tổng số ca nhiễm lên 228 trường hợp và 50 trường hợp khác nghi ngờ nhiễm bệnh đang được điều tra từ 20 quốc gia ở châu Âu, Đông Nam Á, Tây Thái Bình Dương... đã có 4 ca tử vong.
Bình luận 0
Thêm 8 quốc gia xác nhận có bệnh nhân mắc bệnh viêm gan bí ẩn ở trẻ em trong tuần qua - Ảnh 1.

Dấu hiệu đầu tiên của bệnh viêm gan là vàng da, lòng trắng mắt chuyển vàng, đau bụng, buồn nôn, tiêu chảy ... Ảnh: Unsplash

Viêm gan bí ẩn ở trẻ em: Con số hiện tại có thể chỉ là phần nổi

Các chuyên gia cho rằng con số hiện tại có thể là "phần nổi của tảng băng chìm", với nhiều quốc gia hiện chỉ tăng cường giám sát các biến chứng bất thường.

Các chuyên gia cho biết thêm việc giãn cách xã hội do Covid-19 có thể là nguyên nhân gây ra bệnh viêm gan bí ẩn ở trẻ em. Vì chúng làm suy yếu khả năng miễn dịch và làm giảm sự hoà nhập xã hội.

Ông Tarik Jasarevic – người phát ngôn của Who thông báo với truyền thông ngày 3-5: "Tính đến đầu tháng 5, ít nhất 228 ca nhiễm bệnh đã được báo cáo cho WHO từ 20 quốc gia, với hơn 50 trường hợp bổ sung đang được điều tra".

Hầu hết các ca bệnh được phát hiện ở Anh (145 trường hợp) và Mỹ (20 trường hợp), những quốc gia có một số hệ thống giám sát mạnh nhất.

Trước đây, WHO đã công bố các trường hợp viêm gan "không rõ nguồn gốc" được xác nhận ở Ireland, Tây Ban Nha, Pháp, Đức, Bỉ, Ý và Hà Lan, cũng như Israel, Đan Mạch, Na Uy và Romania.

Trong bản cập nhật đầu tiên về đợt bùng phát viêm gan kể từ ngày 23 tháng 4, WHO cho biết các ca bệnh đã lây lan sang 8 quốc gia khác.

Tại Singapore, một em bé 10 tháng tuổi cũng được cho biết mắc viêm gan cấp tính, với các xét nghiệm đều âm tính với các loại virus gây viêm gan A, B, C và E.

Còn Indonesia hôm qua cho biết 3 trẻ em (trong độ tuổi 2, 8 và 11 cùng các triệu chứng bị sốt, vàng da, đau bụng, nôn mửa, tiêu chảy và nước tiểu sẫm màu) đã tử vong do nghi viêm gan siêu vi không rõ nguyên nhân.

145 trẻ em (từ 5 tuổi trở xuống) bị ảnh hưởng ở Anh, ban đầu có triệu chứng bị tiêu chảy, buồn nôn, sau đó là vàng da ở tròng trắng mắt.

WHO đã xác nhận một trường hợp tử vong, mặc dù không tiết lộ địa điểm. Một trường hợp tử vong ở Mỹ đang được điều tra, cùng với ba trường hợp ở Indonesia.

Các giám đốc y tế của Vương quốc Anh thông tin với MailOnline hôm nay rằng không có trường hợp tử vong do viêm gan nào được ghi nhận ở Anh.

Ở một diễn biến khác, các nhà lãnh đạo y tế của đất nước này nghi ngờ các trường hợp nhiễm bệnh là viêm gan nhưng họ đang tiến hành các xét nghiệm để xác định xem liệu vi-rút viêm gan A đến E thông thường có đứng đằng sau chúng hay không, hay không rõ nguồn gốc.

Khả năng viêm gan bí ẩn ở trẻ em là thấp?

Tiến sĩ Meera Chand, giám đốc lâm sàng và các bệnh nhiễm trùng tại Cơ quan an ninh y tế Vương quốc Anh, cho biết các bậc cha mẹ có thể lo lắng nhưng khả năng phát triển bệnh viêm gan bí ẩn ở trẻ em là "cực kỳ thấp".

"Tuy nhiên, chúng tôi luôn nhắc nhở các bậc cha mẹ cảnh giác với các dấu hiệu của bệnh viêm gan - đặc biệt là vàng da, dễ nhận thấy nhất là lòng trắng mắt chuyển màu vàng, nếu cảm thấy lo lắng hãy liên hệ với cơ quan y tế", cô chia sẻ.

Tiến sĩ Chand nói thêm: "Các biện pháp vệ sinh thông thường bao gồm rửa tay kỹ lưỡng và đảm bảo trẻ em rửa tay đúng cách sẽ giúp giảm thiểu sự lây lan của nhiều bệnh nhiễm trùng thông thường. Như mọi khi, khi trẻ em có các triệu chứng như nôn mửa và tiêu chảy, cha mẹ nên theo dõi con em mình tại nhà và không trở lại trường học hoặc nhà trẻ cho đến 48 giờ sau khi các triệu chứng trên chấm dứt".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem