Giết người chỉ vì... bị mất con gà

Đức Sơn Thứ sáu, ngày 18/06/2021 15:55 PM (GMT+7)
Thấy ông C. vào nhà và nghi ngờ người đàn ông này lấy trộm gà, Dềnh và nạn nhân đã phát sinh mâu thuẫn dẫn tới xô xát.
Bình luận 0

img

Dàng A Dềnh tại trụ sở công an.

Ngày 18/6, thông tin từ Công an tỉnh Lào Cai cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đang tạm giữ Dàng A Dềnh (27 tuổi, trú huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai) để điều tra về hành vi Giết người.

Trước đó, ngày 17/6, người dân xã Nậm Chày, huyện Văn Bàn phát hiện ông V.A.C (47 tuổi) tử vong với nhiều vết thương ở đầu. Sự việc sau đó đã được trình báo đến cơ quan công an.

Qua điều tra, Cơ quan Công an tỉnh Lào Cai phối hợp với Công an xã Nậm Chày xác định ông C. tử vong do bị sát hại và Dàng A Dềnh là nghi phạm gây án nên đã vận động đối tượng ra đầu thú. Đối tượng sau đó đã tự đến trụ sở công an trình diện.

Tại trụ sở công an, Dềnh khai nhận cuối tháng 4/2021, Dềnh phát hiện ông C. vào nhà mình và nghi ngờ nạn nhân lấy trộm gà. 

Khoảng 17h30 ngày 16/6, Dềnh gặp ông C. ở xã Nậm Chày nên đã yêu cầu ông C. cùng đến UBND xã để giải quyết mâu thuẫn về việc con gà bị mất. Sau đó, hai bên lời qua tiếng lại dẫn tới xô xát.

Quá trình xô xát, Dềnh lấy gậy gỗ đập liên tiếp vào đầu và gáy khiến ông C. gục xuống, tử vong sau đó. Gây án xong, Dềnh bỏ đi khỏi hiện trường.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được xử lý theo quy định.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem