Gói hỗ trợ 6.600 tỷ đồng: Kết thúc nộp hồ sơ hỗ trợ thuê nhà, địa phương "vắt chân" chạy tiến độ

Thùy Anh Thứ hai, ngày 15/08/2022 11:01 AM (GMT+7)
Hôm nay (ngày 15/8) là ngày cuối nhận hồ sơ hỗ trợ tiền thuê nhà trọ cho lao động. Nhiều địa phương đang chạy nước rút, huy động thêm nhân lực làm ngày, làm đêm để kịp tiến độ, giải ngân tiền.
Bình luận 0


Ông Vũ Trọng Bình - Cục trưởng Cục Việc làm (Bộ LĐTBXH) chia sẻ về việc thực hiện gói hỗ trợ tiền thuê nhà trọ cho lao động. Clip: Nguyệt Tạ

Huy động thêm nhân viên làm ngày đêm thẩm định hồ sơ hỗ trợ thuê nhà

Theo Quyết định 08 thì ngày 15/8 là ngày cuối để nhận hồ sơ đề nghị hưởng hỗ trợ và ngày 30/8 sẽ kết thúc hỗ trợ thuê nhà. Nếu qua ngày này lao động nộp hồ sơ thì sẽ không được phê duyệt và nhận hỗ trợ.

Để hoàn thành nhiệm vụ này, nhiều địa phương đã phải tăng tốc, làm ngày làm đêm, thậm chí huy động thêm quân số từ những lĩnh vực khác vào cùng thực hiện thẩm định hồ sơ, duyệt chi trả hỗ trợ.

Trao đổi với PV Báo Dân Việt, bà Nguyễn Thu Hiền - Giám đốc Sở LĐTBXH tỉnh Đồng Nai cho biết, tính đến 10 giờ sáng ngày 15/8, toàn tỉnh đã gần hoàn tất việc nộp hồ sơ hỗ trợ thuê nhà lao động.

"Hiện còn vài trăm doanh nghiệp vừa và nhỏ chưa nộp hồ sơ hỗ trợ. Tuy nhiên, trong số này không biết có lao động ở trọ xin đề nghị hỗ trợ hay không. Phải kết thúc ngày hôm nay chúng tôi mới biết được", bà Hiền cho biết.

hỗ trợ thuê nhà trọ cho lao động

Bà Nguyễn Thu Hiền - Giám đốc Sở LĐTBXH tỉnh Đồng Nai (áo xanh) đang báo cáo về tốc độ triển khai gói hỗ trợ thuê nhà cho lao động. Ảnh: N.T

Theo bà Hiền, hiện toàn tỉnh đã giải ngân được 234 tỷ đồng trên tổng số 258 tỷ đồng tiền được phê duyệt, đạt tỷ lệ gần 90% (trước đó ngày 13/8 tỷ lệ hỗ trợ đạt 27%). Hiện còn 76.000 hồ sơ đã nộp chờ BHXH phê duyệt.

"Trong ngày hôm nay chúng tôi sẽ hoàn thành việc nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ, dù Bộ trưởng giao nhiệm vụ cho tỉnh hoàn tất hỗ trợ vào 25/8 nhưng khả năng phải vào 30/8 mới hoàn tất được hỗ trợ", bà Hiền nói.

Cũng theo bà Hiền, thời điểm này ngành lao động của tỉnh đang huy động tổng lực để đốc thúc doanh nghiệp, rà soát nộp hồ sơ. "Chúng tôi huy động cả nhân viên của sở lao động về quận huyện, hỗ trợ địa phương đốc thúc nộp hồ sơ. Ngay cả thứ 7, chủ nhật cán bộ cũng làm việc để đẩy nhanh tốc độ thực hiện", bà Hiền nói.

Trước đó, ngày 13/8 trong buổi họp trực tuyến với Bộ LĐTBXH tìm giải pháp đẩy nhanh gói hỗ trợ thuê nhà trọ, bà Hiền đã cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo quyết liệt chỉ đạo gói hỗ trợ. Với 140 doanh nghiệp, có 10 nghìn lao động chưa nộp hồ sơ, tỉnh đưa lên đài truyền hình để "bêu tên" nhắc nhở, yêu cầu thực hiện nhanh.

Đơn cử như TP. HCM. Địa phương này có gần 1 triệu người được hỗ trợ tiền thuê nhà trọ. Con số này chiếm tới gần 1/3 tổng số đối tượng cần hỗ trợ của cả nước. Nếu thành phố hoàn tất giải ngân thì quá trình hỗ trợ của cả nước cũng cơ bản hoàn thành.

Tính tới 13/8 4 tỉnh có tỷ lệ giải ngân thấp chưa tới 1% là: An Giang; Hải Phòng; Bình Định; Nghệ An. 3 tỉnh có tốc độ giải ngân bằng 0 là: Hà Giang; Bắc Kạn; Phú Yên. Đến hết ngày hôm nay (15/8) cả nước sẽ dừng tiếp nhận hồ sơ đề nghị hỗ trợ. Dự kiến chậm nhất đến ngày 30/8 cả nước phải hoàn thành việc hỗ trợ tiền thuê trọ cho lao động.

Bộ LĐTBXH cho biết chiều nay 15/8 sẽ có thông tin mới cập nhật việc thực hiện từ các địa phương.

Sáng nay (ngày15/8) Sở LĐTBXH TP. HCM đang tổ chức họp báo cáo tình hình triển khai thực hiện Quyết định 08. Trao đổi với PV Báo Dân Việt, ông Lê Văn Thinh - Giám đốc Sở LĐTBXH TP.HCM cho biết tỉnh vẫn chưa thể cập nhật được số liệu mới. "Chúng tôi đang làm việc hết công suất để thúc giục các doanh nghiệp nộp hồ sơ hỗ trợ. Dự kiến đến trưa muộn nhất chiều nay sẽ có cập nhật số liệu mới nhất", ông Thinh nói.

Trước đó, vào ngày 13/8, tốc độ giải ngân gói hỗ trợ tiền thuê nhà trọ cho lao động của TP. HCM mới đạt 8,3%.

Cập nhật, giám sát tiến độ hỗ trợ thuê nhà cho lao động từng ngày

Sau gần 4 tháng triển khai thực hiện Quyết định 08 Hỗ trợ tiền thuê nhà trọ cho công nhân lao động, tới nay tiến độ thực hiện gói hỗ trợ thuê nhà trọ vẫn còn rất chậm.

Tại Hội nghị giao ban trực tuyến toàn quốc tăng cường thực hiện hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động, ông Đào Ngọc Dung - Bộ trưởng Bộ LĐTBXH  Tính đến ngày 13/8 mới có 1 tỉnh thành hỗ trợ đạt tỷ lệ 62%, 50% tỉnh thành có tỷ lệ hỗ trợ đạt trên 30%, số còn lại tỷ lệ giải ngân vẫn lẹt đẹt chỉ từ 1-10% thậm chí có tỉnh tỷ lệ hỗ trợ vẫn bằng 0.

hỗ trợ thuê nhà trọ

Hôm nay, ngày 15/8 là thời hạn cuối để các địa phương nộp hồ sơ xin hỗ trợ thuê nhà. Ảnh: N.T

Mới đây trong Hội nghị giao ban toàn quốc đôn đốc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo Quyết định 08/2022/QĐ- TTg, Bộ trưởng Bộ LĐTBXH Đào Ngọc Dung đã biểu dương các tỉnh thành làm tốt và thẳng thắn phê bình các tỉnh thành làm chưa tốt. Đồng thời ông Dung cũng tìm giải pháp và giao nhiệm vụ cho từng địa phương để đẩy nhanh tốc độ hỗ trợ thuê nhà trọ cho lao động.

"Chúng ta lấy mốc là 20 -25/8 là phải hoàn thành xong việc hỗ trợ tiền thuê nhà trọ. Riêng TP. HCM vì tỷ lệ lao động cần hỗ trợ rất lớn nên có thể cho thời hạn kéo dài tới 30/8, tuy nhiên không thể kéo dài sang tháng 9", Bộ trưởng nói.

Để đạt được kết quả này, Bộ trưởng yêu cầu các địa phương phải làm tốt 3 việc: Hết ngày 15/8 phải nộp xong hồ sơ xin hỗ trợ thuê nhà trọ; thứ 2 những hồ sơ đã tiếp nhận khẩn trương phê duyệt; thứ 3 phải chi trả các hồ sơ đã được duyệt. Ông Dung yêu cầu các địa phương đẩy nhanh tốc độ, hồ sơ duyệt tới đâu thì chi trả tới đó. Bộ LĐTBXH sẽ lập đoàn kiểm tra, giám sát, đích thân bộ trưởng sẽ theo dõi tiến độ, kiểm tra việc thực hiện lời hứa của các địa phương.

"Các địa phương phải coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, trọng tâm thực hiện trong tháng 8 này, để chính sách này đến với người dân sớm nhất, nhanh nhất", Bộ trưởng Đào Ngọc dung kiến nghị.



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem