Gồng mình đóng quỹ lớp, quỹ trường cho con

Thứ bảy, ngày 28/09/2013 06:10 AM (GMT+7)
Kinh tế ngày càng khó khăn, nhiều bậc phụ huynh phải gồng mình với các khoản quỹ phải nộp của con nhưng vì không muốn con thất học nên đành phải cố...
Bình luận 0
Đọc những bài báo về các khoản thu, khoản quỹ trong các trường học hiện nay, tôi cũng vô cùng bức xúc, nhiều lần họp phụ huynh cho con xong về mà nghẹn lòng với các khoản thu, các khoản quỹ.

img
Ảnh minh họa từ internet

Thôi thì cũng tặc lưỡi nộp cho xong, có góp ý cũng chẳng giải quyết được gì mà giáo viên lại không vui vẻ.

Dù con tôi năm nay đã học lớp 9 nhưng ngay từ khi đi học mẫu giáo, mẹ chồng tôi đi họp cho cháu thấy các khoản thu bất hợp lý nên góp ý, hôm sau cô chủ nhiệm gọi tôi ra nói với thái độ không đồng ý.

Nếu bạn là một bậc phụ huynh, bạn đã bao giờ gặp những tình huống khó xử với việc đóng quỹ lớp, quỹ trường cho con em, hay bạn có những băn khoăn, trăn trở gì đối với vấn đề này?

Hãy bày tỏ quan điểm và chia sẻ với bạn đọc Dân Việt. Mọi ý kiến, chia sẻ của bạn đọc gửi về hòm thư baodanviet@gmail.com sẽ được đăng tải trên báo điện tử Dân Việt (www.danviet.vn)

Cô nói nếu có gì không đồng ý thì góp ý riêng với cô, không nên đưa ra trước cuộc họp như vậy, ấy vậy mà khi họp bao giờ cũng có câu: "Phụ huynh nào có ý kiến gì không?".

Nhiều khi chưa kịp góp ý thì giáo viên đã chuyển sang vấn đề khác hoặc bảo biểu quyết, nếu con học không chắc thì hiếm có phụ huynh nào giám thẳng thắn phát biểu.

Cho con đi học bây giờ không khác gì mua chữ, có không biết bao nhiêu khoản thu ở trường con tôi, còn có cả khoản thu tiền điện thoại cho giáo viên mỗi kỳ 1 triệu.

Không biết nền giáo dục sẽ đi về đâu khi mà kiến thức không sát thực tế và đang bị thương mại hóa dần. Ở nông thôn còn đỡ chứ ở thành phố các nơi có điều kiện tôi thấy tìm được những thầy cô thực sự yêu quý học trò, tâm huyết với nghề bây giờ rất hiếm.

Tôi mong muốn các cơ quan chức trách có những những biện pháp quản lý, chế tài nghiêm khắc để khắc phục những vấn đề bất cập hiện nay, tuyên truyền đến mọi tầng lớp để họ nhận ra những việc làm không nên làm nhất là trong môi trường trồng người.

Kinh tế ngày càng khó khăn nhiều bậc phụ huynh phải gồng mình với các khoản phải nộp của con nhưng vì không muốn con thất học nên đành phải cố.

Nếu bạn là phụ huynh, bạn sẽ xử sự như thế nào đối với quỹ trường, quỹ lớp?

img img
img

Độc giả Sơn Lê (Sonhadic...@gmail.com) (Độc giả Sơn Lê (Sonhadic...@gmail.com))
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem