Google đình chỉ ứng dụng mua sắm Pinduoduo của Trung Quốc vì phần mềm độc hại

Huỳnh Dũng Thứ năm, ngày 23/03/2023 15:05 PM (GMT+7)
Google đã đình chỉ ứng dụng mua sắm Trung Quốc Pinduoduo trên Cửa hàng ứng dụng Goolge Play của mình, sau khi phần mềm độc hại được phát hiện trong một số phiên bản của ứng dụng nền tảng bán lẻ từ các nguồn khác.
Bình luận 0

Vốn dĩ, Pinduoduo là một trong những nền tảng thương mại điện tử phổ biến nhất của Trung Quốc, với khoảng 900 triệu người dùng. Nó tạo nên tên tuổi nhờ mô hình kinh doanh mua theo nhóm, cho phép mọi người tiết kiệm tiền bằng cách nhờ bạn bè mua cùng một mặt hàng với số lượng lớn.

Google đã đình chỉ ứng dụng mua sắm Trung Quốc Pinduoduo trên Cửa hàng ứng dụng Goolge Play của mình, sau khi phần mềm độc hại được phát hiện trong một số phiên bản của ứng dụng nền tảng bán lẻ từ các nguồn khác. Ảnh: @AFP.

Google đã đình chỉ ứng dụng mua sắm Trung Quốc Pinduoduo trên Cửa hàng ứng dụng Goolge Play của mình, sau khi phần mềm độc hại được phát hiện trong một số phiên bản của ứng dụng nền tảng bán lẻ từ các nguồn khác. Ảnh: @AFP.

Nhưng mọi chuyện không chỉ dừng tại đó, khi mới đây Google đã đình chỉ ứng dụng thương mại điện tử Trung Quốc Pinduoduo khỏi cửa hàng ứng dụng Google Play, sau khi các phiên bản được cung cấp bên ngoài cửa hàng ứng dụng này bị phát hiện có chứa phần mềm độc hại. Gã khổng lồ internet của Mỹ cho biết hôm 22/3 rằng, phần mềm độc hại đề cập đến bất kỳ phần mềm nào được phát triển để đánh cắp dữ liệu hoặc làm hỏng hệ thống máy tính và thiết bị di động. Khi bị ẩn trong các ứng dụng, nó có thể được sử dụng để truy cập trái phép vào thông tin trên điện thoại của người dùng.

Việc đình chỉ diễn ra trong bối cảnh Mỹ ngày càng lo ngại về sự an toàn của các ứng dụng Trung Quốc. Google cho biết: “Chúng tôi đã tạm ngưng phiên bản Google Play của ứng dụng vì lo ngại về bảo mật trong khi chúng tôi tiếp tục điều tra thêm”.

Google đã cảnh báo người dùng rằng hãy gỡ cài đặt bất kỳ ứng dụng Pinduoduo nào không được tải xuống từ Cửa hàng Google Play của chính họ. Bởi trong kho ứng dụng Google, ít nhiều gì thì việc thực thi Google Play Protect đã được thiết lập để chặn nỗ lực cài đặt của những ứng dụng độc hại đã xác định này. Vì vậy, khi người dùng đã tải phiên bản độc hại của ứng dụng xuống thiết bị của họ, họ sẽ được cảnh báo và nhắc gỡ cài đặt ứng dụng”.

Người phát ngôn của Pinduoduo cho biết Google Play đã thông báo cho công ty vào sáng thứ 22/3 rằng Ứng dụng Pinduoduo, trong số một số ứng dụng khác, đã bị tạm ngưng vì phiên bản hiện tại không tuân thủ chính sách của Google.

Vốn dĩ, Pinduoduo là một trong những nền tảng thương mại điện tử phổ biến nhất của Trung Quốc, với khoảng 900 triệu người dùng. Nó tạo nên tên tuổi nhờ mô hình kinh doanh mua theo nhóm, cho phép mọi người tiết kiệm tiền bằng cách nhờ bạn bè mua cùng một mặt hàng với số lượng lớn. Ảnh: @AFP.

Vốn dĩ, Pinduoduo là một trong những nền tảng thương mại điện tử phổ biến nhất của Trung Quốc, với khoảng 900 triệu người dùng. Nó tạo nên tên tuổi nhờ mô hình kinh doanh mua theo nhóm, cho phép mọi người tiết kiệm tiền bằng cách nhờ bạn bè mua cùng một mặt hàng với số lượng lớn. Ảnh: @AFP.

Không rõ liệu có những lo ngại về bảo mật tương tự xung quanh ứng dụng Pinduoduo dành cho người dùng Apple hay không, vì Pinduoduo vẫn có sẵn để tải xuống từ cửa hàng iOS của Apple vào hôm 22/3.

Người phát ngôn của Pinduoduo cho biết: "Google không chia sẻ thêm chi tiết. Chúng tôi đang liên lạc với Google để biết thêm thông tin. Chúng tôi đã được thông báo rằng có một số ứng dụng khác cũng đã bị đình chỉ”.

Trong một tuyên bố, Pinduoduo nói rằng Google đã không chia sẻ thêm chi tiết với công ty ngoài việc thông báo rằng phiên bản hiện tại của ứng dụng "không tuân thủ chính sách của Google".

Người phát ngôn cho biết: “Chúng tôi mạnh mẽ bác bỏ suy đoán và cáo buộc rằng, ứng dụng Pinduoduo là độc hại chỉ từ một phản hồi chung chung và không mang tính kết luận từ Google”.

Cổ phiếu của công ty đã giảm hơn 14,2% tại Hồng Kông vào hôm 21/3.

Nhà Trắng gần đây đã tiết lộ một kế hoạch an ninh mạng mới có đề cập đến Trung Quốc và Nga, nhằm tăng cường khả năng phòng thủ mạng của Mỹ trong bối cảnh gia tăng các vụ hack và các tội phạm trực tuyến khác nhắm vào nước này.

Sự phổ biến của các ứng dụng Trung Quốc tiếp tục tăng lên. TikTok, Clothier Shein và trình chỉnh sửa video CapCut được xếp hạng trong số các ứng dụng được tải xuống nhiều nhất trong các cửa hàng của Google và Apple. Washington lo lắng về cách các công ty Trung Quốc đứng sau các ứng dụng này quản lý dữ liệu của người dùng Mỹ và liệu thông tin đó có thể được chia sẻ với chính phủ Trung Quốc hay không.

Chính quyền của Tổng thống Joe Biden đã báo hiệu rằng, họ sẽ ủng hộ một dự luật đa đảng kêu gọi cấm TikTok, nền tảng video ngắn đang lan truyền của gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc ByteDance. Giám đốc điều hành TikTok Shou Zi Chew dự kiến sẽ điều trần trước Quốc hội Hoa Kỳ trong tuần này để giải quyết những lo ngại của các nhà lập pháp về tính bảo mật của ứng dụng và quyền riêng tư của người dùng Mỹ.

Trở lại với vấn đề chính, Pinduoduo đã báo cáo thu nhập hàng quý vào 21/3. Theo đó, công ty đã đặt doanh thu 39,82 tỷ nhân dân tệ (5,78 tỷ USD) trong quý 4 từ tháng 10 đến tháng 12 năm 2022, tăng 46% so với cùng kỳ của năm trước đó, nhưng đã bỏ lỡ ước tính trung bình là 41,01 tỷ nhân dân tệ từ các nhà phân tích được Refinitiv khảo sát.

Pinduoduo không tiết lộ số lượng người dùng hoạt động hàng tháng trong kết quả thu nhập mới nhất.

Trong một tuyên bố, Pinduoduo nói rằng Google đã không chia sẻ thêm chi tiết với công ty ngoài việc thông báo rằng phiên bản hiện tại của ứng dụng "không tuân thủ chính sách của Google". Ảnh: @AFP.

Trong một tuyên bố, Pinduoduo nói rằng Google đã không chia sẻ thêm chi tiết với công ty ngoài việc thông báo rằng phiên bản hiện tại của ứng dụng "không tuân thủ chính sách của Google". Ảnh: @AFP.

Thậm chí, tại cuộc họp hội nghị với các nhà phân tích, Pinduoduo không đưa ra số liệu hay định hướng nào cho Temu, ứng dụng mua sắm chị em của Pinduoduo nhằm vào thị trường nước ngoài, chỉ lưu ý rằng nó đang ở giai đoạn đầu và mọi đóng góp tài chính vẫn ở mức tối thiểu.

Temu ra mắt tại Mỹ vào tháng 9/2022 và ra mắt tại Canada, Úc và New Zealand trong năm nay. Công ty cũng cho biết sẽ tiếp tục đầu tư vào năng lực nghiên cứu và phát triển, đặc biệt là trong chuỗi giá trị nông nghiệp. Pinduoduo đã chi hơn 10 tỷ nhân dân tệ cho Nghiên cứu và Phát Triển (R&D) vào năm ngoái. Chi phí bán hàng và tiếp thị là 17,73 tỷ nhân dân tệ, tăng 56% trong năm qua, chủ yếu là do tăng chi tiêu cho các chương trình khuyến mãi và quảng cáo.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem