Google thua kiện trước phán quyết chống độc quyền, bị phạt cực sốc
Google thua kiện trước phán quyết chống độc quyền, bị phạt cực sốc
Huỳnh Dũng
Thứ năm, ngày 15/09/2022 10:06 AM (GMT+7)
Kháng cáo của Google đối với khoản phạt chống độc quyền trị giá 4,34 tỷ euro do Liên minh châu Âu đưa ra cách đây 4 năm, sau khi cơ quan quản lý cạnh tranh của khối phát hiện những vi phạm lớn trong cách vận hành hệ điều hành di động Android của họ, đã không thành công trong việc lật ngược quyết định.
Tòa án chung của Liên minh châu Âu hôm 14/9 đã giữ nguyên phán quyết chống độc quyền đối với công ty mẹ của Google, Alphabet, nhưng đã giảm mức phạt từ 4,34 tỷ euro xuống 4,125 tỷ euro (4,12 tỷ USD).
Tranh chấp giữa Google và tòa án Liên minh Châu Âu về việc liệu Google có sử dụng hệ điều hành Android để ngăn chặn sự cạnh tranh hay không, và đã được khởi xướng chống lại công ty vào năm 2015. Tòa án cho biết, họ "phần lớn xác nhận quyết định của Ủy ban Châu Âu rằng Google đã áp đặt các hạn chế trái pháp luật đối với các nhà sản xuất thiết bị di động Android và nhà khai thác mạng di động để củng cố vị trí thống trị của công cụ tìm kiếm của minh".
Tranh chấp giữa Google và tòa án Liên minh Châu Âu về việc liệu Google có sử dụng hệ điều hành Android để ngăn chặn sự cạnh tranh hay không, và vụ kiện đã được khởi xướng chống lại công ty vào năm 2015.
Trong một tuyên bố cung cấp cho CNBC, Google cho biết: "Chúng tôi rất thất vọng vì Tòa án đã không hủy bỏ toàn bộ quyết định. Android đã tạo ra nhiều sự lựa chọn hơn cho tất cả mọi người, không phải là ít, và hỗ trợ hàng nghìn doanh nghiệp thành công ở Châu Âu và trên toàn thế giới".
Khoản phạt ban đầu do Ủy ban Châu Âu đưa ra vào năm 2018 và là mức phạt lớn nhất từ trước đến nay đối với Google. Họ nói rằng khoảng 80% người châu Âu sử dụng Android và Google đã tạo lợi thế không công bằng cho các ứng dụng của đối thủ, chẳng hạn như Chrome và Google Tìm kiếm, bằng cách buộc các nhà sản xuất điện thoại thông minh cài đặt sẵn chúng trong một gói với cửa hàng ứng dụng của Google, đó là Google Play Store.
Google cho rằng, điện thoại Android cạnh tranh với điện thoại Apple sử dụng hệ điều hành iOS, và việc sử dụng Android vẫn cho phép người tiêu dùng lựa chọn nhà sản xuất điện thoại, nhà khai thác mạng di động và cơ hội gỡ bỏ các ứng dụng của Google và cài đặt các ứng dụng khác.
Trong phán quyết hôm 14/9, Tòa án chung của Liên minh châu Âu cho biết, mức phạt mới là "phù hợp nếu xét về tầm quan trọng của hành vi vi phạm".
Google nhấn mạnh rằng mô hình kinh doanh của Google "trước hết dựa trên việc tăng số lượng người dùng các dịch vụ tìm kiếm trực tuyến của mình để có thể bán các dịch vụ quảng cáo trực tuyến của mình", trong khi Apple tập trung vào việc bán các thiết bị di động thông minh cao cấp hơn. Google cho rằng điều này cho phép họ giữ phần lớn các dịch vụ của mình miễn phí.
Tòa án chung của Liên minh châu Âu hôm 14/9 đã giữ nguyên phán quyết chống độc quyền đối với công ty mẹ của Google, Alphabet, nhưng đã giảm mức phạt từ 4,34 tỷ euro xuống 4,125 tỷ euro (4,12 tỷ USD). Ảnh: @AFP.
Ở đây, Google đã tìm cách lập luận rằng Ủy ban đã mắc lỗi trong định nghĩa của mình về các thị trường có liên quan và đánh giá các hạn chế mà Google áp dụng đối với các nhà sản xuất thiết bị và nhà cung cấp dịch vụ là lạm dụng là không chính xác.
Google cho biết họ đã hoạt động giống như vô số doanh nghiệp khác và các khoản thanh toán và thỏa thuận như vậy giúp giữ cho Android trở thành một hệ điều hành miễn phí, đồng thời chỉ trích quyết định của EU là lạc hậu so với thực tế kinh tế của các nền tảng phần mềm di động.
Tập đoàn người tiêu dùng Liên Âu BEUC, ủng hộ Ủy ban, đã chỉ ra tầm quan trọng của phán quyết của tòa án. "Điều tối quan trọng là Tòa án xác nhận rằng hành vi của Google trong suốt những năm qua là bất hợp pháp và không thể tiếp tục, do đó đảm bảo rằng người tiêu dùng có thể hưởng lợi từ một môi trường kỹ thuật số cởi mở và sáng tạo hơn", Tổng giám đốc BEUC Monique Goyens cho biết.
Nếu Google muốn kháng nghị quyết định của Tòa án chung lên tòa án cao nhất của khối, Tòa án Công lý Châu Âu (CJEU), thì Google chỉ có thể làm như vậy theo quan điểm của pháp luật - với khung thời gian là hai tháng 10 ngày để gửi đơn yêu cầu như vậy.
Google cho biết họ đã hoạt động giống như vô số doanh nghiệp khác và các khoản thanh toán và thỏa thuận như vậy giúp giữ cho Android trở thành một hệ điều hành miễn phí, đồng thời chỉ trích quyết định của EU là lạc hậu so với thực tế kinh tế của các nền tảng phần mềm di động. Ảnh: @AFP.
Trước đây, Google đã bị EU phạt trong hai trường hợp khác: 2,42 tỷ euro vì ưu tiên dịch vụ mua sắm so sánh của riêng mình trên các kết quả chung từ các trang tìm kiếm của họ; và 1,49 tỷ euro vì ngăn chủ sở hữu trang web xuất hiện kết quả tìm kiếm từ các đối thủ của Google.
Google sẽ tìm cách đảo ngược sau khi thua cuộc với khoản tiền phạt 2,42 tỷ euro vào năm ngoái, vụ án đầu tiên trong bộ ba vụ án, trong khi trưởng bộ phận chống độc quyền của EU Margrethe Vestager cần một chiến thắng sau những thất bại trong các vụ việc liên quan đến những gã khổng lồ công nghệ khác như Intel và Qualcomm trong năm nay.
Giám đốc cạnh tranh của Ủy ban châu Âu đã thẳng tay đàn áp Big Tech với các khoản tiền phạt nặng để đảm bảo một sân chơi bình đẳng trong Liên minh châu Âu gồm 27 quốc gia.
Vestager hiện cũng đang điều tra hoạt động kinh doanh quảng cáo kỹ thuật số của Google, hợp đồng quảng cáo Jedi Blue của họ với Meta, các quy tắc của App Store của Apple, thị trường và cách sử dụng dữ liệu của Meta cũng như các hoạt động bán hàng và thị trường trực tuyến của Amazon.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.