Hạ Maroc 2-0 ở bán kết World Cup 2022, Pháp tái hiện kỳ tích của những đội nào?

Minh Hoàng Thứ năm, ngày 15/12/2022 12:10 PM (GMT+7)
Rạng sáng nay (15/12), ĐT Pháp đã vượt qua Maroc với tỷ số 2-0 ở vòng bán kết World Cup 2022. Chiến thắng này giúp “Gà trống Gaulois” trở thành đội đương kim vô địch thứ 5 trong lịch sử giành quyền vào chung kết.
Bình luận 0

ĐT Pháp chạm cột mốc ấn tượng

Ở trận bán kết World Cup 2022 diễn ra rạng sáng nay, ĐT Pháp chỉ nắm giữ 38% thời lượng kiểm soát bóng và tung ra 14 pha dứt điểm, trong đó có 3 pha trúng đích. Bên phía Maroc thực hiện 13 lần sút cầu môn với 13 lần trúng mục tiêu.

Tuy thi đấu có phần lép vế nhưng nhờ phòng ngự chặt chẽ cùng khả năng tận dụng thời cơ tốt nên Pháp đã xuất sắc đánh bại Maroc với tỷ số 2-0. Theo Hernandez (5') và Randal Kolo Muani (79') là những người toả sáng giúp "Les Bleus" vào chung kết.

Lúc 22h00 ngày 18/12 tới theo giờ Việt Nam, ĐT Pháp đá trận chung kết World Cup 2022 với Argentina. Trước đó 1 ngày, Maroc tranh hạng ba với Croatia.

Hạ Maroc 2-0 ở bán kết World Cup 2022, Pháp tái hiện kỳ tích của Italia, Brazil, Argentina - Ảnh 1.

ĐT Pháp là đương kim vô địch thứ 5 lọt vào trận chung kết World Cup. Ảnh: Getty.

Trong lịch sử 22 kỳ World Cup, ĐT Pháp là đương kim vô địch thứ 5 lọt vào trận chung kết World Cup. Trước đó, Italia (1938) và Brazil (1962, 1998), Argentina (1990) từng làm được điều này.

Đáng chú ý, trong 7 kỳ World Cup gần nhất, ĐT Pháp đã có 4 lần lọt vào chung kết (1998, 2006, 2018 và 2022), nhiều hơn ít nhất 2 lần so với bất cứ đội tuyển nào khác. 3 lần vào chung kết trước đây, "Les Bleus" vô địch 2 lần vào năm 1998 và 2008.

Trong 27 trận dẫn trước đối thủ ở hiệp 1 các trận đấu tại World Cup, ĐT Pháp vẫn đang duy trì thành tích bất bại với 26 trận thắng và 1 trận hoà.

Trong khi đó, Didier Deschamps trở thành HLV thứ 4 trong lịch sử dẫn dắt đội bóng của mình lọt vào trận chung kết World Cup 2 lần liên tiếp. Trước đây, Vittorio Pozzo (Italia, 1934, 1938), Carlos Bilardo (Argentina, 1986, 1990) và Franz Beckenbauer (Đức, 1986, 1990) từng làm được điều này.

Đội trưởng Hugo Lloris của Pháp đã có 19 lần ra sân ở các kỳ World Cup. Hiện anh và Manuel Neuer đang dẫn đầu danh sách những thủ môn thi đấu nhiều trận nhất trong lịch sử World Cup.

Tiền vệ Sofyan Amrabat của Maroc đã có tới 51 lần thu hồi bóng thành công ở World Cup 2022. Đây là con số kỷ lục tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh từ năm 1966.

Theo Hernandez chính là cầu thủ mở tỷ số nhanh nhất ở trận bán kết World Cup, sau Vava của Brazil sút tung lưới Pháp vào phút thứ 2 (năm 1958).

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem