Hà Nội có gần 2.000 ca mắc Covid-19 mới, quận Hoàng Mai liên tục đứng đầu

Gia Khiêm Thứ hai, ngày 27/12/2021 18:23 PM (GMT+7)
Ngày 27/12, Hà Nội ghi nhận gần 2.000 ca Covid-19 mới, trong đó có 658 ca cộng đồng.
Bình luận 0

Tối 27/12, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội cho biết, ghi nhận thêm 1.948 ca mắc Covid-19, trong đó có các ca cộng đồng (658), khu cách ly (1.113), khu phong tỏa (177).

Một số quận huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như: Hoàng Mai (296); Đống Đa (182); Thanh Trì (136); Thanh Xuân (136); Bắc Từ Liêm (120); Cầu Giấy (117); Gia Lâm (109); Ba Đình (90); Thường Tín (90).

Hà Nội chạm mốc gần 2.000 ca mắc Covid-19 mới, quận Hoàng Mai liên tục đứng đầu - Ảnh 1.

Bác sĩ Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương điều trị cho bệnh nhân F0 nặng. Ảnh: Gia Khiêm

Bệnh nhân phân bố tại 335 xã phường thị trấn thuộc 30/30 quận, huyện, thị xã. Trong đó 658 ca cộng đồng ghi nhận tại 210 xã phường thuộc 30/30 quận huyện.

Một số quận, huyện nhiều bệnh nhân tại cộng đồng như: Hoàng Mai (117); Thanh Xuân (55); Thanh Trì (54); Gia Lâm (52); Cầu Giấy (49); Long Biên (42); Ba Đình (34); Nam Từ Liêm (30); Thường Tín (26); Đống Đa (23).

Hà Nội chạm mốc gần 2.000 ca mắc Covid-19 mới, quận Hoàng Mai liên tục đứng đầu - Ảnh 2.

Cập nhật số ca mắc Covid-19 tại Hà Nội những ngày vừa qua. Ảnh: CDC Hà Nội

Trong vài ngày qua, quận Hoàng Mai liên tục ghi nhận số ca mắc tăng mạnh và đứng đầu toàn thành phố. Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 29/4/2021): 41.357 ca trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 14.991 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 26.366 ca.

Bà Trần Thị Nhị Hà, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết, trước tình hình số ca mắc mới tăng nhanh, Hà Nội sẽ kịp thời điều chỉnh các biện pháp hành chính phù hợp như có thể xem xét dừng, hạn chế các hoạt động tập trung đông người, các hoạt động lễ hội, tôn giáo...

Theo bà Hà, mặc dù số ca mắc của Hà Nội tăng cao trong những ngày gần đây nhưng quan trọng nhất là Hà Nội vẫn chủ động kiểm soát dịch.

Về vấn đề này, ông Khổng Minh Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội cho biết, dự kiến số ca mắc mới Covid-19 mỗi ngày ở Hà Nội có thể còn tăng lên đến 2.000 - 3.000 trường hợp mỗi ngày trong dịp cuối năm. Tuy nhiên theo ông Tuấn, số ca mắc vẫn trong dự báo và thành phố cũng đã có phương án đáp ứng. 

Đề cập thực tế ngày càng nhiều địa phương trên địa bàn thành phố chuyển sang cấp độ 3, ông Tuấn cho rằng, Hà Nội sẽ khoanh gọn theo khu vực nguy cơ chứ không cách ly xã hội như trước đây.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem