Hà Nội: Dậy từ mờ sáng xếp hàng đăng kiểm ô tô

Nhật Minh Thứ sáu, ngày 17/02/2023 15:19 PM (GMT+7)
Tình trạng ô tô xếp hàng dài tại các Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới đợi đăng kiểm vẫn diễn ra, nhiều lái xe muốn xong việc sớm phải ra khỏi nhà từ mờ sáng.
Bình luận 0

Mặc dù không còn "nóng" như ở thời điểm trước Tết Nguyên đán nhưng ở thời điểm hiện tại, câu chuyện đăng kiểm xe ô tô vẫn là chủ đề được nhiều người quan tâm. Theo thông báo mới nhất, Hà Nội hiện chỉ có 19 Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới đang hoạt động và nằm rải rác ở các quận huyện.

Ghi nhận của phóng viên Báo điện tử Dân Việt ở một số Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới, tình trạng ô tô xếp hàng dài đợi tới lượt đăng kiểm vẫn diễn ra. Nhiều lái xe muốn xong việc sớm đã phải đi từ tờ mờ sáng để xếp hàng.

Hà Nội: Dậy từ mờ sáng xếp hàng đăng kiểm ô tô - Ảnh 1.

Hình ảnh xe tải xếp hàng dài bên ngoài Quốc lộ 6 gần để đợi đăng kiểm.

Tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 29 – D11 nằm trên địa bàn (huyện Chương Mỹ - Hà Nội), cảnh tượng ô tô nối đuôi nhau đợi đăng kiểm diễn ra trước thời điểm trung tâm mở cửa làm việc.

Anh N.S (Chương Mỹ, Hà Nội) cho biết: "Nhà tôi ở cách trung tâm đăng kiểm khoảng 30km, sáng nay tôi dậy từ 4h30 sáng để đi đăng kiểm. Tôi nghĩ mình kiểu cũng sẽ là người đến sớm nhất nhưng không phải, khi tôi đến đã có hàng chục xe xếp hàng trước cổng trung tâm đăng kiểm rồi".

Gần đến giờ trung tâm đăng kiểm mở cửa làm việc thì số lượng ô tô xếp hàng đăng kiểm cũng tăng lên nhiều. Theo quan sát tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 29 – D11, số lượng xe tải, xe con đến trung tâm đăng kiểm rấ lớn.

Hà Nội: Dậy từ mờ sáng xếp hàng đăng kiểm ô tô - Ảnh 2.

Ô tô xếp hàng đợi đăng kiểm.

Trong khi đó anh N.A (Mỹ Đức, Hà Nội), một tài xế xe tải cho biết, xe của anh còn nửa tháng nữa mới hết hạn đăng kiểm. Tuy nhiên, ra Tết công việc chưa có nhiều nên anh tranh thủ đi đăng kiểm sớm hơn thường lệ.

"Trước khi đi đăng kiểm tôi cũng đã chuẩn bị rất kỹ, xe tôi có lắp thêm đèn cho sáng hơn thì nay phải lắp đèn cũ theo xe. Biết là số lượng người đi đăng kiểm vẫn đông nhưng không nghĩ lại đông, xếp hàng dài và mất nhiều thời gian như vậy".

Anh N.A cho biết thêm, gần nhà anh cũng có một trung tâm đăng kiểm nhưng hiện tại đã đóng cửa khiến những người có ô tô bị hết hạn đăng kiểm phải tỏa đi nhiều nơi mới đăng kiểm được.

Còn anh L.H (Chương Mỹ, Hà Nội), một tài xế taxi chia sẻ: "Biết trước là sẽ đông nên anh em đi đăng kiểm cứ xác định kiểu gì cũng phải hết ít nhất nửa ngày. Còn không thì có thể cả ngày và thậm chí còn nhiều hơn thế nếu như xe không đảm bảo đúng quy định".

Hà Nội: Dậy từ mờ sáng xếp hàng đăng kiểm ô tô - Ảnh 3.

Một tài xế xe tải phải tháo vật dụng lắp thêm trên xe trước khi vào đăng kiểm.

Anh Đ.T (Chương Mỹ, Hà Nội) cho biết, từ cuối năm ngoái đến giờ việc đăng kiểm ô tô gặp nhiều khó khăn do một số trung tâm đăng kiểm đóng cửa: "Nhà tôi có 2 chiếc xe, một chiếc hết đăng kiểm từ trước Tết, một chiếc còn khoảng 10 ngày nữa mới hết đăng kiểm. Sau Tết việc đăng kiểm có phần bớt căng thẳng hơn vì số lượng người hết đăng kiểm giảm đi phần nào. Tuy nhiên, mọi người cứ xác định đi đăng kiểm là hết ít nhất nửa ngày".

Một nhân viên làm việc tại Trung tâm đăng kiểm cho biết, trung tâm làm việc liên tục, số lượng xe tải đến đăng kiểm bị trượt rất nhiều. Cả ngày xe tải chỉ đăng kiểm được khoảng vài chục chiếc, nguyên nhân là do xe tải không đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật đề ra.

Hà Nội: Dậy từ mờ sáng xếp hàng đăng kiểm ô tô - Ảnh 4.

Nhân viên của Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 29 - 11D phân làn cho xe vào đăng kiểm.

Khoảng 11h30, phóng viên Dân Việt có mặt tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 29D - 21D nằm trên địa bàn (huyện Hoài Đức, Hà Nội), ô tô vẫn xếp hàng dài mặc dù trung tâm đăng kiểm đến giờ nghỉ trưa.

Anh Đ.T (Hoài Đức, Hà Nội) cho biết: "Buổi sáng tôi có việc nên không thể đi sớm được, cuối giờ trưa tôi tranh thủ đưa xe ra xếp hàng sau đó mới đi ăn trưa. Theo số lượng xe đang xếp hàng thì chắc tôi cũng phải mất cả buổi chiều nay mới xong được việc đăng kiểm".

Hà Nội: Dậy từ mờ sáng xếp hàng đăng kiểm ô tô - Ảnh 5.

Trạm đăng kiểm trên địa bàn huyện Hoài Đức.

Hà Nội: Dậy từ mờ sáng xếp hàng đăng kiểm ô tô - Ảnh 6.

Ô tô vẫn xếp hàng thông trưa đợi đến lượt đăng kiểm.

Thời gian vừa qua, hàng loạt các trung tâm đăng kiểm trên cả nước bị ngừng hoạt động, giám đốc, nhân viên bị khởi tố hàng loạt vì tội danh đưa hối lộ, nhận hối lộ, môi giới hối lộ và giả mạo trong công tác.

Mới đây nhất, ngày 16-2, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Đà Nẵng cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam giám đốc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới thành phố Đà Nẵng và hai người liên quan để điều tra về tội nhận hối lộ.

Danh sách 19 trung tâm đăng kiểm tại Hà Nội đang hoạt động, cụ thể:

1. Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 2902V (xã Phú Thị, huyện Gia Lâm);

2. Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 2902S (đường Đặng Phúc Thông, phường Yên Viên, huyện Gia Lâm);

3. Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 2903V (phường Láng Thượng, quận Đống Đa);

4. Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 2904V (xã Quang Minh, huyện Mê Linh);

5. Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 2905V (số 49 phố Đức Giang, phường Đức Giang, quận Long Biên);

6. Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 2907D (thôn Du Nội, xã Mai Lâm, huyện Đông Anh);

7. Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 2908D (Lô 6, Cụm công nghiệp Lai Xá, xã Kim Chung, huyện Hoài Đức);

8. Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 2910D (bãi đỗ xe công cộng và dịch vụ Đền Lừ, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai);

9. Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 2911D (Km31, quốc lộ 6, xã Đông Sơn, huyện Chương Mỹ);

10. Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 2912D (Km21+200 quốc lộ 3, xã Mai Đình, huyện Sóc Sơn);

11. Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 2913D (thôn Sơn Du, xã Nguyên Khê, huyện Đông Anh);

12. Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 2916D (số 144/95 đường Vũ Xuân Thiều, phường Sài Đồng, quận Long Biên);

13. Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 2917D (tổ 16, đường Nguyễn Văn Linh, phường Thạch Bàn, quận Long Biên);

14. Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 2921D (Cụm công nghiệp An Khánh, Km9+700 đường Láng Hòa Lạc, xã An Khánh, huyện Hoài Đức);

15. Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 2922D (khu đất số 10, đường 254, phố Tây Sơn, huyện Đan Phượng);

16. Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 2925D (Dự án khu phục vụ xe buýt Hà Nội, điểm Mai Dịch, đường Trần Vỹ, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy).

17. Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 2927D (Km3, đường Phạm Văn Đồng, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm);

18. Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 2930D (Lô 24, Cụm công nghiệp Yên Nghĩa, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông).

19. Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 2932D (số 9 đường Pháp Vân, tổ 15, phường Yên Sở, quận Hoàng Mai).



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem