Nhiều tòa nhà ở Hà Nội bị rung chấn mạnh do động đất ở Lào

P.V Thứ sáu, ngày 24/12/2021 21:08 PM (GMT+7)
Nhiều tòa nhà ở Hà Nội đã bị rung chấn mạnh. Cụ thể, khoảng 20 giờ 50, Hà Nội xuất hiện rung chấn như động đất, trên khắp các diễn đàn ở khu vực Cầu Giấy, Hoàng Mai, Hai Bà Trưng, người dân phản ánh tình trạng rung lắc mạnh.
Bình luận 0

"Động đất ở Hà Nội" là thông tin đang xôn xao trên mạng xã hội khi vào khoảng 20h50, Hà Nội xuất hiện rung chấn như động đất.

Trên khắp các diễn đàn ở khu vực Cầu Giấy, Hoàng Mai, Hai Bà Trưng, người dân phản ánh sự rung lắc mạnh, nhất là ở các tòa nhà cao tầng, chung cư.

Nhiều tòa nhà ở Hà Nội bị rung chấn mạnh do động đất ở Lào - Ảnh 1.

Các chung cư ở quận Hai Bà Trưng, Hoàng Mai ghi nhận rung chấn như động đất. Ảnh minh họa: Lê Hiếu.

"Tôi có cảm giác như bị tiền đình" - anh Nguyễn Hòa ở khu vực Thanh Trì phản ánh.

Anh Nguyễn Công, đang làm việc tại tòa nhà ở khu vực Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy cho biết: "Tôi đang làm việc mà cảm nhận sự rung lắc rất rõ".

Trong khi chị Nguyễn Thị Nga ở chung cư Linh Đàm (Hoàng Mai) đang dạy con học phải ôm vào cột vì rung lắc khá mạnh gây chóng mặt.

Một cư dân ở tòa nhà New Horizon City, 87, Lĩnh Nam, Hoàng Mai còn chia sẻ bể cá sóng sánh rất mạnh do ảnh hưởng của dư chấn.

Chị Lê Thị Dung- một cư dân sống ở khu vực quận Hà Đông cũng cho biết: "Tôi đang ngồi nghe nhạc đón Giáng Sinh Noel thì thấy như bị động đất. Cả nhà đều hỏi nhau, có động đất đêm Noel à? Động đất có phải không. Sau đó, tôi cảm thấy hơi choáng váng chút".

Hiện chúng tôi đang liên hệ với Viện Vật lý địa cầu để tìm hiểu nguyên nhân động đất ở Hà Nội.

Bể cá sóng sánh rất mạnh do ảnh hưởng của dư chấn động đất tại Hà Nội. Clip: Huy Hoàng (Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội).

Theo thông tin từ ông Nguyễn Xuân Anh, Viện trưởng Viện Vật lý địa cầu, rung chấn ở Hà Nội là do dư chấn của trận động đất ở tỉnh Phongsaly, Lào  (cách huyện Mường Nhé khoảng 50 km).

Thời gian của trận động đất tại Lào là 13 giờ 43 phút 25 giây ngày 24/12/2021 (GMT) tức 20 giờ 43 phút 25 giây ngày 24/12/2021 giờ địa phương.  Toạ độ: 22.240N-101.710E. Độ sâu: khoảng 10 km.  Độ lớn: M =5.5. Cấp độ rủi ro thiên tai: 0.



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem