Hà Nội FC xứng đáng vô địch V.League 2022?

Trần Oánh Thứ bảy, ngày 19/11/2022 06:10 AM (GMT+7)
Thật tốt cho bóng đá Việt Nam khi đội bóng đứng trên bục cao nhất của giải Vô địch quốc gia là đội bóng có một chiến lược phát triển bền vững trên nền tảng hệ thống đào tạo cầu thủ trẻ quy củ cùng với một lối đá hiện đại và đẹp mắt.
Bình luận 0

Với lối đá hiện đại, đẹp mắt, Hà Nội FC đã dành chức vô địch V. League 2022 trước 1 vòng đấu. Kết quả này là tương xứng với thực lực của đội bóng. Trong một số trận cuối giải, dư luận rộ lên về những phán quyết của trọng tài có vẻ có lợi cho đội bóng thủ đô. Nhưng bóng đá là vậy, nhà vô địch không chỉ là người thể hiện được mình là người mạnh nhất, đôi khi có cảm giác rằng họ còn được mọi thứ ủng hộ, hỗ trợ để bước lên ngôi vô địch. Chúng ta đã từng chứng kiến sự bất bình thế nào của cả Serie A khi Juventus liên tục được hưởng các quả phạt penalty, hưởng lợi từ các quyết định của trọng tài để bước lên ngôi vô địch mùa giải năm 2016 - 2017. Điều tương tự cũng từng diễn ra với nhiều đội vô địch khác như Barcelona hay Real Maldrid… Bóng đá cũng giống như nhiều thứ khác trong cuộc sống, những thứ không thể làm rõ được sẽ mãi chỉ là sự hoài nghi.

Nhưng qua kết quả các trận đấu, qua những gì các cầu thủ Hà Nội FC thể hiện trên sân, có một thực tế rất rõ ràng, đó là thực lực của Hà Nội FC là nhỉnh hơn các đội bóng còn lại trong V.League. Họ vô địch là xứng đáng.

Tin sáng (12/11): Đối thủ dính "bão chấn thương", Hà Nội FC sẽ vô địch V.League 2022 sớm? - Ảnh 1.

Làm nên sức mạnh đó cho đội bóng thủ đô đầu tiên phải kể đến cách làm bóng đá của đội bóng này. Chắc chắn là có bột mới gột nên hồ, họ đã đầu tư rất nhiều cho đội bóng. Nhưng các khoản đầu tư quan trọng nhất lại không phải là các bản hợp đồng đắt giá để mua các cầu thủ giỏi hay ngoại binh chất lượng cao, mà thực tế, đội bóng này đã đầu tư rất bài bản cho hệ thống đào tạo vận động viên trẻ của mình. 

Năm 2012, ngoài Trung tâm bóng đá trẻ ở Mỹ Đình, Hà Nội, Hà Nội FC đã sát nhập Trung tâm đào tạo cầu thủ trẻ Cửa Lò của cựu danh thủ Văn Sỹ Hùng. Liên tục trong 10 năm gần đây, các lứa từ U15 đến U21 của Hà Nội FC đạt được rất nhiều các thành tích cao ở các giải trẻ do Liên đoàn bóng đá Việt Nam tổ chức, như Vô địch: 2013, 2015, 2016, 2018, 2019, Á quân: 2014, Hạng 3: 2012 của giải U21 quốc gia

Vô địch: 2011, 2014, 2016, 2017, 2019, Á quân: 2015, Hạng 3: 2013 Tại giải bóng đá U19 quốc gia. Tại giải bóng đá U17 quốc gia đội giành chức Á quân: 2014, Hạng 3: 2013, 2016 và Á quân 2 năm liền 2011, 2012 tại giải U15 quốc gia.

Rõ ràng không có nhiều đội bóng ở V.League có hệ thống đào tạo trẻ quy củ và đạt được các thành tích cao như Hà Nội FC. Từ tuyến trẻ này đã cung cấp cho Hà Nội FC cũng như các cấp độ của đội tuyển quốc gia rất nhiều cầu thủ tài năng, như Quang Hải, Đình Trọng, Duy Mạnh, gần hơn là Tuấn Hải, Việt Anh, Tiến Long, Văn Xuân,...

Việc tạo điều kiện cho các cầu thủ trẻ có nhiều cơ hội cọ sát cũng nằm trong chiến lược đào tạo trẻ của CLB. Vị trí ở đội 1 của CLB là có giới hạn, họ sẵn sàng cho các đội ở cả V.League hay giải Hạng nhất mượn cầu thủ trẻ. Để sau vài năm cọ sát, rèn giũa thực chiến, đạt tới độ chín, cầu thủ đó sẽ quay trở về phục vụ Hà Nội FC trong đội hình đội 1.

Về lối đá của Hà Nội FC, có thể nói nó đã được xây dựng từ thời HLV Phan Thanh Hùng, lối đá đó là nhất quán và được kế thừa qua các thời HLV sau này như Chu Đình Nghiêm, và hiện tại là HLV người Hà Quốc Chun Jae Ho. Hay nói cách khác, những HLV được Hà Nội FC lựa chọn về nắm đội bóng đều là những HLV có sở trường vận hành đội bóng đá theo lối đá truyền thống: Đó là lối chơi tấn công và đẹp mắt, dù khi tấn công hay phòng ngự cũng cố gắng chơi bên phần sân đối phương, tối đa việc kiểm soát bóng qua đó áp đặt đối thủ, tạo ra cơ hội ghi bàn.

Hà Nội FC vô địch V.League là hoàn toàn xứng đáng, và thật tốt cho bóng đá Việt Nam khi đội bóng đứng trên bục cao nhất của giải đấu có một chiến lược phát triển bền vững trên nền tảng hệ thống đào tạo cầu thủ trẻ quy củ cùng với một lối đá hiện đại và đẹp mắt.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem