Hà Nội: Nhiều phường cho cách ly F1 tại nhà

Gia Khiêm Thứ ba, ngày 16/11/2021 12:07 PM (GMT+7)
Hiện có 10/10 phường ở quận Nam Từ Liêm, Hà Nội cho phép F1 cách ly tại nhà; tại quận Hà Đông, 4 nhóm đối tượng đủ điều kiện cũng được cách ly tại nhà. Tới đây, Hà Nội sẽ không đưa F0 không triệu chứng vào bệnh viện điều trị tập trung mà sẽ thành lập trạm y tế lưu động...
Bình luận 0

Những F1 nào đủ điều kiện được phép cách ly tại nhà ở Hà Nội?

Những ngày vừa qua, dịch bệnh tại Hà Nội đang diễn biến phức tạp. Cụ thể, trong 10 ngày gần đây, thủ đô liên tục ghi nhận số ca mắc trên 100 ca/ngày, tỷ lệ ca cộng đồng từ 11/10 đến nay khoảng hơn 30% tổng số ca mắc/ngày. Đáng chú ý ngày 15/11, Hà Nội ghi nhận 289 ca mắc, con số kỷ lục trong một ngày kể từ khi dịch bệnh bùng phát.

Hàng trăm F1 ở Hà Nội đang cách ly tại nhà cần phải đảm bảo tiêu chuẩn nào?  - Ảnh 1.

Bên trong khu vực có ca nhiễm tại phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Ảnh: Gia Khiêm

Việc truy vết, xét nghiệm được Hà Nội áp dụng quyết liệt để kịp thời tách F0 ra khỏi cộng đồng, chủ động phòng dịch bùng phát từ sớm, từ xa. Tuy nhiên, vấn đề cách ly F1 ra sao (ở nhà hay cách ly tập trung) đang có nhiều ý kiến tranh luận.

Tại Hà Nội, 10/10 phường ở quận Nam Từ Liêm đã cho phép F1 cách ly tại nhà. Tại quận Hà Đông, 4 nhóm đối tượng đủ điều kiện cũng được cách ly tại nhà. Tới đây, Hà Nội sẽ không đưa F0 không triệu chứng vào bệnh viện điều trị tập trung mà sẽ thành lập trạm y tế lưu động.

Hàng trăm F1 ở Hà Nội đang cách ly tại nhà cần phải đảm bảo tiêu chuẩn nào?  - Ảnh 2.

Một ngôi nhà trên phố Bát Đàn, Hà Nội tạm thời bị cách ly sau khi có ca dương tính từng đến. Ảnh: Gia Khiêm

Về vấn đề này, ngày 16/11, trao đổi với PV Dân Việt, ông Nguyễn Anh Tuấn – Trưởng Phòng Y tế quận Nam Từ Liêm cho biết, đây không phải là các trường hợp thí điểm cách ly tại nhà của Sở Y tế Hà Nội mà quận làm theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế và TP Hà Nội. 

Theo đó, quận Nam Từ Liêm cho phép tất cả những trường hợp F1 thuộc 4 nhóm: người già, bệnh nền, phụ nữ mang thai, trẻ em dưới 18 tuổi mà gia đình có đủ điều kiện... được cách ly tại nhà theo kế hoạch 243 của thành phố về những đối tượng được phép cách ly tại nhà chứ không phải riêng mình quận Nam Từ Liêm triển khai cách ly F1 tại nhà. Các đối tượng ưu tiên này được tất cả các địa bàn trên thành phố Hà Nội thực hiện triển khai.

Hàng trăm F1 ở Hà Nội đang cách ly tại nhà cần phải đảm bảo tiêu chuẩn nào?  - Ảnh 3.

Số ca nhiễm Covid-19 tại Hà Nội những ngày qua liên tục tăng. Ảnh: CDC Hà Nội

"Để cách ly tại nhà cần đảm bảo tiêu chuẩn bắt buộc đạt được. Cụ thể, gia đình phải có đơn xin phép, cơ sở vật chất gia đình phải đảm bảo (có phòng riêng, nhà vệ sinh riêng), gia đình phải có người chăm sóc, thu gom rác thải đúng quy định... Ngoài ra địa phương các lực lượng tham gia giám sát", ông Tuấn nêu rõ.

Mong Hà Nội sớm triển khai mô hình cách ly F1 ở nhà cho tất cả các trường hợp

Theo ông Tuấn, hiện quận Nam Từ Liêm có 2 khu cách ly F1 tập trung đang quá tải. Ông mong muốn thành phố sớm triển khai mô hình cách ly F1 ở nhà cho tất cả các trường chứ không phải 4 đối tượng ưu tiên trên. 

Hàng trăm F1 ở Hà Nội đang cách ly tại nhà cần phải đảm bảo tiêu chuẩn nào?  - Ảnh 4.

Gia đình có người cách ly y tế tại huyện Quốc Oai, Hà Nội. Ảnh: Cổng thông tin Quốc Oai

"Việc cách ly tại nhà sẽ giảm tải cho các khu cách ly tập trung, đỡ tốn nhân lực, vật lực, nguồn lực. Thành lập một khu cách ly tập trung đòi hỏi phải có nhiều người phục vụ tại đó. Tâm lý của người dân không muốn vào khu cách ly tập trung. Nếu đủ điều kiện mọi người muốn cách ly tại nhà, tâm lý, tinh thần họ thoải mái, gia đình tự chăm sóc họ sẽ thích hơn việc bắt ép đi cách ly tập trung", ông Tuấn cho hay.

Bên cạnh đó, Trưởng phòng Y tế quận Nam Từ Liêm cho rằng, tất cả địa phương nguồn lực có hạn, lực lượng tham gia chống dịch, truy vết, làm nhiều công việc rất vất vả. Chính vì vậy, việc F1 cách ly tại nhà sẽ giảm tải cho ngành y tế.

Ông Tuấn cũng đánh giá ổ dịch Phú Đô vẫn còn phức tạp. Tại đây vẫn xuất hiện thêm ca dương tính, chủ yếu trong khu phong toả. "Tôi khuyến cáo người dân để thực hiện hiệu quả Nghị quyết 128 của Chính phủ, ý thức chấp hành phòng chống dịch của người dân là yếu tố quyết định mới sống chung với dịch được. Người dân phải thường xuyên áp dụng các biện pháp phòng chống dịch, liên tục hàng ngày thường xuyên, không được chủ quan thì mới có thể sống an toàn thích ứng với dịch được", ông Tuấn cho biết thêm.

Tại quận Hà Đông, đại diện Trung tâm Y tế quận cho biết từ đầu tháng 11, người cao tuổi, người có bệnh nền, phụ nữ có thai và người dưới 18 tuổi (trẻ em) là F1 đủ điều kiện như trên, cũng được cách ly tại nhà.

Trước đó, nhiều chuyên gia đề nghị thành phố tính tới phương án cho F0, F1 cách ly tại nhà. Cách ly F1 tại nhà giúp người bị cách ly đỡ tốn kém, người cách ly không bị ảnh hưởng nặng nề về tâm lý. Nhiều nhà dân Hà Nội đủ điều kiện, đủ cơ sở vật chất để cách ly ở nhà. Hệ thống y tế cơ sở và chính quyền từ thôn, xóm, tổ dân phố đủ năng lực, có thể giám sát, theo dõi người cách ly.

Hà Nội dự kiến thành lập 508 trạm y tế lưu động, với phương án là ổ dịch xuất hiện ở đâu sẽ lập trạm y tế đến đó, đồng thời linh hoạt xử lý các ổ dịch theo nguyên tắc "nguy cơ đến đâu, khoanh vùng đến đấy".

Trao đổi với PV Dân Việt, PGS TS Nguyễn Việt Hùng, Phó Chủ tịch Hội kiểm soát nhiễm khuẩn Hà Nội bày tỏ lo ngại về tình trạng "sợ cách ly tập trung" có thể ảnh hưởng đến cuộc chiến chống dịch tại Hà Nội.

"Người dân sợ đi cách ly tập trung, bên cạnh nguy cơ lây nhiễm chéo, thì một nguyên nhân khác là sự phiền hà, ảnh hưởng đến cuộc sống, công việc của bản thân và gia đình. Đặc biệt, trẻ em và người già phải đi cách ly tập trung sẽ khiến người nhà không an tâm", PGS TS Nguyễn Việt Hùng nêu quan điểm.

Ông Hùng cũng cho hay, tâm lý "ngại cách ly" sẽ khiến một bộ phận người dân hạn chế khai báo y tế dù có yếu tố dịch tễ, từ đó vô tình khiến dịch dễ âm thầm lan ra trong cộng đồng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem