Hà Nội: Phường Trúc Bạch có "ưu ái" cho công trình khủng gây nứt nhà dân?

Nguyễn Đức Thứ năm, ngày 05/03/2020 10:50 AM (GMT+7)
Công trình xây dựng ở ngõ Yên Ninh (phường Trúc Bạch, Quận Bình, TP.Hà Nội) thi công gây nứt toác nhà dân vẫn đang được thi công tiếp phần đế tầng hầm, chỉ bị xem xét đình chỉ từ ngày mai 6/3.
Bình luận 0

Như Dân Việt đã đưa tin, ông Nguyễn Vũ Đức (Sn 1939, số nhà 17 ngõ Yên Ninh, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, TP.Hà Nội đã gửi đơn kêu cứu tới Báo Điện tử Dân Việt và các cơ quan chức năng kêu cứu, phản ánh về việc ngôi nhà của gia đình bị hư hỏng, nứt toác do công trình xây dựng tại số 19+21 đang thi công gây ra.

Công trình gây nứt nhà dân cao 6 tầng

Liên quan đến sự việc trên, trao đổi với Dân Việt, ông Nguyễn Xuân Minh - Phó Chủ tịch UBND phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, TP. Hà Nội cho hay, chủ của công trình số 19+21 ngõ Yên Ninh là bà Trần Thị Xuân Yến (trú tại phường Trúc Bạch).

Công trình này đã được UBND quận Ba Đình cấp giấy phép xây dựng vào ngày 15/10/2019. Toà nhà ở cao 6 tầng, 1 tầng hầm (không kể tầng lửng). Giấy phép xây dựng công trình yêu cầu bà Yến và ông Vũ Duy An (người được uỷ quyền) phải tuân thủ đầy đủ các quy định về quản lý hoạt động của Nhà nước và UBND TP.Hà Nội.

Vụ công trình “khủng” phố cổ gây nứt toác nhà dân: Yêu cầu dừng thi công từ ngày 6/3 - Ảnh 1.

Công trình xây dựng tại số 19+21 ngõ Yên Ninh gây ảnh hưởng, nứt tường nhà dân.

Trong quá trình xây dựng nếu làm ảnh hưởng đến các công trình liền kề, các công trình ngầm, cây xanh phải có giải pháp khắc phục và chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại nếu như nguyên nhân được xác định là do công trình mới thi công gây ra.

Trên thực tế, trong quá trình thi công, công trình số 19+21 đã gây ảnh hưởng tới nhà dân số 17 liền kề. Ngày 20/2/2020, phường Trúc Bạch đã tổ chức buổi gặp mặt 3 bên để tìm ra giải pháp (gồm chủ đầu tư, đại diện nhà dân bị hưởng và các bộ phụ trách trật tự xây dựng của phường). Tuy nhiên, sau buổi gặp mặt đó cho đến nay, bên chủ đầu tư và gia đình ông Đức vẫn chưa thể thoả thuận, tìm được tiếng nói chung.

Vụ công trình “khủng” phố cổ gây nứt toác nhà dân: Yêu cầu dừng thi công từ ngày 6/3 - Ảnh 2.

Tường nhà dân số 17 ngõ Yên Ninh bị nứt một vết lớn.

Cũng trong ngày 20/2, phường Trúc Bạch đã lập biên bản kiểm tra hiện trạng ngôi nhà số 17. Tại biên bản này, tổ công tác của UBND phường Trúc Bạch ghi nhận, từ tầng 1 đến tầng 3 và tum có hiện tượng rạn nứt tại các vị trí, gạch có nhiều vết lún ở tầng 1, chân tường, các bức tường trong phòng đều có vết nứt. Phần lối đi của gia đình nhà ông Nguyễn Văn Long tại số nhà 17 Ngõ Yên Ninh có hiện tượng lún, nứt.

Sẽ yêu cầu dừng thi công

Vị Phó Chủ tịch UBND phường Trúc Bạch cho biết thêm, trong vòng 1 tuần (từ ngày 28/2/2020- đến ngày 5/3) chủ nhân của ngôi nhà số 17 và 19+21 không đạt được việc thoả thuận, mức đền bù, đơn vị sẽ có văn bản yêu cầu dừng thi công công trình gây ảnh hưởng tới nhà dân. Và chờ cho đến khi nào, việc thỏa thuận đồng nhất phường mới cho phép thi công trở lại.

"Còn thời điểm hiện tại, phường vẫn cho phép công trình số 19+21 được tiếp tục thi công phần đế tầng hầm để đảo bảo an toàn", ông Minh nói.

Vụ công trình “khủng” phố cổ gây nứt toác nhà dân: Yêu cầu dừng thi công từ ngày 6/3 - Ảnh 3.

Ông Nguyễn Xuân Minh, Phó Chủ tịch UBND phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, TP. Hà Nội.

PV Dân Việt đặt câu hỏi: "Điều 119, Luật Xây dựng năm 2014 quy định, trong quá trình thi công xây dựng, vận hành khai thác sử dụng công trình nếu phát hiện nguy cơ mất an toàn, nguy cơ xảy ra sự cố, công trình thi công ảnh đến công trình lân cận thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải yêu cầu dừng thi công công trình và thực hiện các biện pháp an toàn cho người và tài sản. Vậy tại sao UBND phường Trúc Bạch không cho dừng thi công ngay mà vẫn tiếp tục cho công trình thi công?"

Ông Minh trả lời: "Việc chúng tôi tiếp tục cho chủ công trình số 19+21 tiếp tục thi công hoàn thiện phần móng là để đảm bảo an toàn cho các hộ dân liền kề. Việc an toàn luôn được chúng tôi đặt lên hàng đầu".

Phóng viên tiếp tục đặt câu hỏi UBND phường Trúc Bạch căn cứ vào quy định nào để đưa ra quyết định cho phép chủ đầu tư thi công trong khi họ đang phải sơ tán đi nơi khác ở, ngôi nhà 3 tầng nứt toác có nguy cơ sập?

Ông Minh nói: "Thực ra không có quy định nào cả, nhưng chúng tôi đã tham khảo những người có chuyên môn về xây dựng, dựa vào đề xuất của cán bộ thanh tra xây dựng của quận Ba Đình đang làm việc tại phường để đưa ra quyết định cho chủ đầu tư tiếp tục thi công phần đế hầm".

Dân Việt sẽ tiếp tục thông tin về sự việc.

Trước đó, ông Nguyễn Vũ Đức, sinh năm 1939 hộ khẩu thường trú tại số nhà 17 ngõ Yên Ninh, phường Trúc Bạch, Quận Ba Đình, TP.Hà Nội đã gửi đơn kêu cứu đến Báo điện tử Dân Việt phản ánh về việc ngôi nhà 3 tầng 1 tum của gia đình bị hư hỏng, nứt toác do công trình xây dựng bên cạnh đang thi công, gây ảnh hưởng.

Ông Đức nêu, năm 2019, để tạo điều kiện cho việc xây dựng số nhà 19 + 21 ngõ Yên Ninh liền kề, cũng như đảm bảo việc an toàn, gia đình ông đã chuyển sang ở một nơi ở mới gần công trình xây dựng này. Tuy nhiên, trong quá trình xây dựng (đang thi công tầng hầm) công trình số nhà 19+ 21, đơn vị thi công đã thi công làm ảnh hưởng đến căn nhà của gia đình ông.

Các vết nứt xuất hiện ngày càng nhiều tại các bức tường trong nhà của gia đình ông Đức và lối đi chung của các hộ gia đình liên kề. Việc tường bị nứt gây hoang mang cho các thành viên trong gia đình. Đặc biệt, ông Đức cũng như nhiều người khác lo ngại vết nứt này có thể gây sụp, đổ căn nhà (3 tầng, 1 tum) bất cứ lúc nào, đe dọa đến tính mạng, sức khỏe của các thành viên trong gia đình.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem