Hà Nội: Sẽ đưa Khu di tích Hoàng thành Thăng Long trở thành công viên di sản của thủ đô

HUy Hoàng (tổng hợp) Thứ sáu, ngày 26/02/2021 07:49 AM (GMT+7)
Tại hội nghị, các chuyên gia khoa học đều nhất trí cao với ý kiến của Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ, đặc biệt là tầm nhìn đưa Khu di tích Hoàng thành Thăng Long trở thành công viên di sản của Thủ đô.
Bình luận 0

Đưa Khu di tích Hoàng thành Thăng Long trở thành công viên di sản của Thủ đô

Chiều 23/2, Thường trực Thành ủy Hà Nội làm việc với Trung tâm bảo tồn Di sản Thăng Long – Hà Nội, các sở, ngành liên quan và các chuyên gia về việc quản lý, bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di sản và tiến độ triển khai các dự án do Trung tâm bảo tồn di sản Thăng Long – Hà Nội thực hiện.

Hà Nội: Sẽ đưa Khu di tích Hoàng thành Thăng Long trở thành công viên di sản của thủ đô - Ảnh 1.

Tại buổi làm việc, Trung tâm bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đề xuất TP Hà Nội 3 vấn đề. Vấn đế thứ nhất là triển khai các dự án thành phần của Dự án bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Khu di tích Hoàng Thành Thăng Long - Hà Nội theo quy hoạch 1/500 đã được phê duyệt. Vấn đề thứ hai là đề nghị UBND thành phố Hà Nội đồng ý chủ trương lập dự án đầu tư phục dựng Điện Kính thiên trên cơ sở hồ sơ khảo cổ học, các công trình tương tự và ý kiến các nhà khoa học, chuyên gia, cộng đồng xã hội.du

Vấn đề thứ ba là UBND thành phố Hà Nội đồng ý cho phép triển khai các dự án bảo tồn tôn tạo Khu di tích Thành Cổ Loa tỷ lệ 1/2000, khi triển khai dự án thành phần sẽ lập Quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 cho từng dự án…

Cũng tại buổi làm việc, một số ý kiến chuyên gia khoa học đề xuất những phương án, giải pháp giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong triển khai, thực hiện các dự án bảo tồn 2 di sản quan trọng nêu trên.

Các đại biểu cũng nhất trí cao với ý kiến của Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ, đặc biệt là tầm nhìn đưa Khu di tích Hoàng thành Thăng Long trở thành công viên di sản của Thủ đô, vừa bảo tồn, vừa phát huy những giá trị văn hóa, lịch sử, du lịch và Dự án phục dựng điện Kính Thiên.

Hà Nội: Sẽ đưa Khu di tích Hoàng thành Thăng Long trở thành công viên di sản của thủ đô - Ảnh 3.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội - Vương Đình Huệ kết luận tại hội nghị

Kết luận tại hội nghị, đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội khẳng định: Khu trung tâm Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội là di sản văn hóa thế giới đã được công nhận hơn 10 năm qua; Khu di tích Cổ Loa là di tích cấp quốc gia đặc biệt. Đây là những tài sản rất quý giá của Hà Nội.

Tuy nhiên, kết quả công tác bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Khu di tích Hoàng thành Thăng Long và Khu di tích Cổ Loa thời gian qua đạt được chưa tương xứng với tiềm năng. Việc triển khai thực hiện các dự án rất chậm, dàn trải, chưa đáp ứng được sự mong đợi của người dân, của Trung ương, thành phố và UNESCO…

Nói vế giải pháp đối với việc bàn giao để thống nhất quản lý Hoàng thành Thăng Long, Bí thư Vương Đình Huệ đề nghị Ban Cán sự đảng UBND TP chỉ đạo các cơ quan, đơn vị phối hợp với các bộ, ngành liên quan sớm xây dựng cơ sở mới tại quận Nam Từ Liêm để di dời Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam; đồng thời bám sát các văn bản chỉ đạo của Trung ương, theo tiến độ, yêu cầu để thực hiện bàn giao, tiếp nhận các khu vực còn lại; khẩn trương sửa chữa công trình, mua sắm thiết bị để bảo quản các di vật khảo cổ sau khi tiếp nhận.

Đối với Khu di tích Cổ Loa, cho phép triển khai các dự án bảo tồn, tôn tạo theo Quy hoạch bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị Khu di tích thành Cổ Loa tỷ lệ 1/2.000 đã được phê duyệt; khi triển khai thực hiện dự án thành phần sẽ lập Quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 cho từng dự án.

Trước đó để phát huy giá trị di sản, thu hút khách tham quan, hàng năm, thông qua kết quả nghiên cứu tại 2 khu di tích gồm: Khu trung tâm Hoàng thành Thăng Long- Hà Nội và Khu di tích Cổ Loa.

Trung tâm bảo tồn di sản Thăng Long – Hà Nội đã phát triển các sản phẩm du lịch mang tính đặc thù như: Thể nghiệm các nghi lễ truyền thống; Tổ chức các hoạt động tâm linh; Mở rộng quan hệ hợp tác với các chuyên gia trong nước và quốc tế trong công tác đào tạo, tư vấn, hợp tác trao đổi kinh nghiệm; Duy trì hoạt động của Hội đồng tư vấn khoa học thành phố để tư vấn trong công tác quản lý và bảo tồn tôn tạo và phát huy giá trị khu di sản…

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem