Du lịch Tết Nguyên đán: Quảng Bình, Hà Giang, ế ẩm giảm sâu

Huy Hoàng (tổng hợp) Thứ tư, ngày 24/02/2021 07:57 AM (GMT+7)
Thống kê mới nhất từ Sở VHTTDL Hà Giang, Đà Nẵng, Cần Thơ, số lượng khách đi du lịch Tết Nguyên đán giảm sâu tới 70% so với cùng kỳ năm 2020.
Bình luận 0

Hà Giang, Quảng Bình: Du lịch Tết Nguyên đán giảm sâu, ế ẩm,

Du lịch Tết Nguyên đán của báo cáo của Sở VHTTDL Hà Giang, từ ngày 10/2 lượng khách đến địa phương giảm khoảng 70% so với cùng kỳ năm 2020. Uớc đạt 12.000 lượt, khách lưu trú chiếm 30%, tổng thu từ khách du lịch ước đạt hơn 12 tỷ đồng.

Du lịch Tết Nguyên đán: Quảng Bình, Hà Giang, ế ẩm giảm sâu - Ảnh 1.

Du khách đến điểm vui chơi tại Quảng Bình trong thời điểm du lịch Tết Nguyên đán 2021

Khách đi du lịch Tết Nguyên đán chủ yếu đi theo hình thức tự sắp xếp chuyến đi, sử dụng phương tiện cá nhân như ô tô, xe máy để đề phòng lây nhiễm dịch bệnh. Loại hình du lịch được du khách ưa thích là du lịch tâm linh, thăm thân, khám phá các khu điểm du lịch, danh lam thắng cảnh đẹp tại Thành phố Hà Giang (Km0), Vị Xuyên và các huyện thuộc Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn.

Đại diện lãnh đạo Sở VHTTDL Hà Giang cho biết, Sở đã ban hành các công văn về đảm bảo hoạt động đón khách du lịch trước, trong và sau dịp Tết Nguyên đán.

Cụ thể, tăng cường kiểm tra, kiểm soát chất lượng dịch vụ tại các cơ sở phục vụ khách du lịch, nhằm đảm bảo an ninh trật tự. Phòng chống cháy nổ; vệ sinh môi trường; vệ sinh an toàn thực phẩm; đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và tài sản cho khách du lịch.

Kiên quyết xử lý các biểu hiện tiêu cực như đeo bám, gây phiền hà cho khách du lịch. Tại các khu du lịch, điểm du lịch, các danh lam thắng cảnh trên địa bàn có đông khách du lịch phải bố trí nhân viên hướng dẫn, hỗ trợ khách du lịch, ưu tiên người cao tuổi, người khuyết tật, trẻ em và người có trẻ em đi cùng.

Quảng Bình

Thông tin từ Sở Du lịch Quảng Bình du lịịch Tết Nguyên đán 2021, tổng số lượt khách đến với Quảng Bình ước đạt 25.000 lượt khách, giảm khoảng 75% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, khách quốc tế ước đạt 200 lượt (người nước ngoài sinh sống và làm việc tại Việt Nam), giảm khoảng 96%.

Những điểm đến chủ yếu khách đi du lịch Tết Nguyên đán bao gồm, động Phong Nha, động Thiên Đường, Chùa Hoằng Phúc, Đền thờ Thánh Mẫu Liễu Hạnh, núi Thần Đinh, hang Tám Thanh niên xung phong... Khách đi du lịch Tết Nguyên đán 2021 đa phần  là khách nội tỉnh và các tỉnh lân cận như Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị... và là khách lẻ đi đường bộ theo hình thức ô tô gia đình.

Du lịch Tết Nguyên đán: Quảng Bình, Hà Giang, ế ẩm giảm sâu - Ảnh 2.

Du khách đi du lịch Tết Nguyên đán tại Đồng Nai. Báo Đồng Nai

Đồng Nai, Cần Thơ: Du lịch Tết Nguyên đán có phần gia tăng, thu nhập tới hàng chục tỷ đồng

Đồng Nai

Tại Đồng Nai, theo thống kê, từ ngày 12/2-16/2 (mùng 1 - mùng 5 âm lịch) đã có khoảng 165 ngàn lượt khách, trong đó 1.500 lượt khách quốc tế là những người nước ngoài làm việc tại Việt Nam, đến tham quan, lưu trú tại các khu du lịch trên địa bàn tỉnh. Như vậy ước tính số lượng khách đến Đồng Nai giảm 45 % so với du lịch Tết Nguyên đán năm 2020. Doanh thu dịch vụ du lịch đạt khoảng 53 tỷ đồng, giảm 32% so với du lịch Nguyên đán năm trước.

Du lịch Tết Nguyên đán 2021, du khách chủ yếu đến các khu du lịch như:  khu du lịch Suối Mơ, Bửu Long có đón khoảng 20 ngàn khách.  Các khu du lịch: Giang Điền, Vườn Xoài, Thiền Tâm, Thác Mai - Bàu nước nóng…đạt lượng khách trung bình từ 800 đến gần 10 ngàn khách.

Bà Nguyễn Thị Mộng Bình, Phó Giám đốc Sở VHTTDL cho biết, năm nay các khu du lịch vẫn tiếp tục đầu tư các hạng mục vui chơi mới. Tuy nhiên do ảnh hưởng của dịch Covid-19, đồng thời thực hiện khuyến cáo hạn chế di chuyển nhằm bảo đảm an toàn, phòng chống tình trạng lây lan dịch Covid-19, trong những ngày Tết Nguyên đán, nên phần lớn người dân đều hạn chế đến nơi công cộng.

Cần Thơ

Tại tỉnh Cần Thơ, thông tin từ Sở VHTTDL Cần Thơ, do dịch Covid-19 có những diễn biến phức tạp, người dân hạn chế đi lại và giảm nhu cầu đi du lịch Tết Nguyên đán. Tình hình hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp du lịch giảm mạnh, các tour du lịch nội địa trong dịp Tết, phòng nghỉ tại cơ sở lưu trú được du khách đặt trước đã hủy hoặc chuyển thời gian khác thích hợp hơn. Ước tính có đến 80% khách đã đặt tour từ trước chuyển đổi sang thời gian khác.

Du lịch Tết Nguyên đán 2021, Cần Thơ đón và phục vụ 230.000 lượt khách, trong đó khách lưu trú ước đạt 25.000 lượt, doanh thu từ khách du lịch ước đạt 32 tỉ đồng.

Cần Thơ là trung tâm du lịch của miền Tây, nổi tiếng với những sản phẩm du lịch đặc trưng, riêng biệt như chợ nổi Cái Răng, nhà cổ Bình Thủy, bến Ninh Kiều, làng du lịch Mỹ Khánh, vườn cò Bằng Lăng, miệt vườn trái cây… Với sự chủ động, chuẩn bị phòng, chống dịch tốt cùng sự quan tâm chỉ đạo sát sao của chính quyền địa phương, du lịch Cần Thơ được kỳ vọng sẽ sớm lấy lại đà phát triển, đóng góp vào kinh tế - xã hội của địa phương.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem