Hà Nội sử dụng Zalo, Lotus để tuyên truyền bầu cử đến người dân như thế nào?

Hoàng Thành Thứ ba, ngày 27/04/2021 13:40 PM (GMT+7)
Thông qua mạng xã hội Zalo và Lotus, TP.Hà Nội tuyên truyền thông tin bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đến hàng vạn người dân.
Bình luận 0

Sáng 27/4, tại Hà Nội, Sở Thông tin và Truyền thông (TTTT) Hà Nội đã tổ chức "Hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026" cho phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Phó Giám đốc Sở TTTT Hà Nội Nguyễn Thị Mai Hương nhấn mạnh, bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước nhằm lựa chọn, bầu ra những đại biểu tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ mới.

Đồng thời, góp phần tích cực vào việc xây dựng, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Bà Nguyễn Thị Mai Hương: Bầu cử nhằm chọn ra đại biểu xứng đáng của nhân dân - Ảnh 1.

Phó Giám đốc Sở TT&TT Hà Nội Nguyễn Thị Mai Hương chia sẻ thông tin về công tác tuyên truyền của TP.Hà Nội trong đợt bầu cử. (Ảnh: Hoàng Thành)

Theo Phó Giám đốc Sở TTTT Hà Nội, đến nay, công tác thông tin, tuyên truyền về bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã được các cấp, các ngành của TP.Hà Nội triển khai từ sớm, đồng bộ, kịp thời, hiệu quả, bám sát chỉ đạo của Trung ương.

Trong dó, về tuyên truyền trên môi trường mạng, Cổng Thông tin điện tử Sở, Ban, ngành TP.Hà Nội, UBND quận, huyện, thị xã đã đăng tải đầy đủ nội dung thông tin về bầu cử. 

Cổng Giao tiếp điện tử Hà Nội đã đăng 24 video, 81 tin, 03 bài, 121 ảnh tuyên truyền bầu cử. Sở TTTT Hà Nội đã lan tỏa 40 bản tin với 247 tin, bài và đăng tải Bộ tài liệu Hỏi - đáp về bầu cử, gửi đến gần 99.000 người sử dụng đã quan tâm tài khoản Sở TTTT Hà Nội trên Zalo (tương ứng với 693.000 lượt nhận bản tin); đăng tải 233 tin, bài lên tài khoản Sở TTTT Hà Nội trên mạng xã hội Lotus. 

"Về công tác tuyên truyền cổ động trực quan, UBND TP.Hà Nội đã chỉ đạo Sở Văn hóa và Thể thao, UBND quận, huyện, thị xã tăng cường treo cờ, băng rôn, panô, áp phích, khẩu hiệu, biểu ngữ, tổ chức các đoàn xe diễu hành và Liên hoan tuyên truyền lưu động TP", bà Mai Hương thông tin.

Đáng chú ý, Phó Giám đốc Sở TTTT Hà Nội nhấn mạnh, cuộc bầu cử lần này diễn ra trong bối cảnh Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII thành công rất tốt đẹp, công cuộc Đổi Mới ở nước ta sau 35 năm đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trên mọi lĩnh vực đời sống, xã hội, nhưng cũng đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19.

Các thế lực thù địch vẫn tiếp tục tìm mọi cách chống phá sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta, đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta phải ra sức phấn đấu, đoàn kết thống nhất, chung sức đồng lòng, tận dụng mọi thời cơ, thuận lợi, vượt qua khó khăn, thách thức, tiếp tục đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững.

"Để cuộc bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp thành công, góp phần hiện thực hóa khát vọng đất nước hùng cường, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân… Tôi đề nghị các đồng chí tham dự Hội nghị tiếp thu, lĩnh hội những kiến thức, kinh nghiệm trong việc tổ chức bầu cử nói chung và tuyên truyền bầu cử nói riêng, áp dụng vào thực tế công tác tại địa phương, góp phần thực hiện thành công cuộc bầu cử lần này", bà Mai Hương nhấn mạnh.

Bà Nguyễn Thị Mai Hương: Bầu cử nhằm chọn ra đại biểu xứng đáng của nhân dân - Ảnh 3.

Tiến sĩ Nguyễn Hải Long, Phó Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng đại biểu dân cử của Quốc hội (Văn phòng Quốc hội) chia sẻ thông tin bầu cử ĐBQH và bầu cử đại biểu HĐND các cấp tại hội nghị. (Ảnh: Hoàng Thành)

Tại Hội nghị, TS. Nguyễn Hải Long, Phó Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng đại biểu dân cử của Quốc hội (Văn phòng Quốc hội) đã trình bày nhiều văn bản liên quan đến pháp luật về bầu cử ĐBQH và bầu cử đại biểu HĐND các cấp.

Ông Long cũng giới thiệu thành tựu của Quốc hội khóa XIV, vai trò, nhiệm vụ của Quốc hội khóa XV; Tiêu chuẩn về ĐBQH, đại biểu HĐND các cấp; Quy định về giới thiệu người ứng cử, tự ứng cử; quyền lợi, trách nhiệm của cử tri.

Ngoài ra, các nội dung liên quan đến việc tham gia tích cực của người dân vào công tác bầu cử; thông tin về công tác đối ngoại, đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc phá hoại cuộc bầu cử được đưa ra nhằm cảnh báo cũng như giải đáp cho các cơ quan báo chí.

Đáng chú ý, nhắc đến thông tin báo chí nêu về trường hợp Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên không ứng cử ĐBQH khóa XV, TS. Nguyễn Hải Long cho rằng việc này là chuyện rất bình thường. Bởi nhiều lý do, đơn cử như bản thân ông Nguyễn Văn Nên muốn dành nhiều thời gian để làm công tác chuyên môn. 

"Chuyện này không có gì bất thường, báo chí không nên đẩy vấn đề lên để tránh gây hoang mang dư luận", TS. Nguyễn Hải Long nói và lưu ý truyền thông khi tuyên truyền về vận động bầu cử phải khách quan, công bằng. Đã là ứng cử viên thì ai cũng bình đẳng như nhau, không có sự phân biệt đối xử. Trong vận động bầu cử, cũng nghiêm cấm các hành vi hứa tặng, cho, ủng hộ tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất để lôi kéo, mua chuộc cử tri...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem